Chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa khi hạn chót đến gần
Hạn cuối 30/9 để Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách liên bang đang đến gần, song tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc khiến nguy cơ chính phủ buộc phải đóng cửa ngày càng hiện hữu.

Chính phủ Mỹ lại tiếp tục đối mặt với nguy cơ đóng cửa.
Trong khi hạn cuối ngân sách chỉ còn hơn một tháng, lưỡng viện Quốc hội Mỹ vẫn đang trong kỳ nghỉ Hè, làm dấy lên lo ngại về một kịch bản quen thuộc là chính phủ đóng cửa.
Ở Hạ viện, đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát mong manh, chỉ có thể mất tối đa 3 phiếu để thông qua bất kỳ gói chi tiêu nào nếu không có sự ủng hộ từ đảng Dân chủ.
Tại Thượng viện, Cộng hòa có 53 ghế, nhưng để phá vỡ nguy cơ trì hoãn bằng thủ tục (filibuster), họ cần tới 60 phiếu, đồng nghĩa vẫn phải trông chờ sự ủng hộ của phe Dân chủ.
Tình thế này khiến việc đạt đồng thuận trở nên vô cùng khó khăn, đặc biệt khi cả hai đảng đều có những nhánh nội bộ cứng rắn theo đuổi lợi ích riêng.
Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Russ Vought bày tỏ mong muốn xây dựng một quy trình phân bổ ngân sách ít phụ thuộc vào sự đồng thuận lưỡng đảng. Tuy nhiên, trên thực tế, Cộng hòa khó có thể bỏ qua vai trò của Dân chủ nếu muốn thông qua ngân sách.
Một số thành viên Nhóm Nghị sĩ Tự do (Freedom Caucus) đã đề xuất gia hạn mức chi tiêu hiện tại – vốn được phê duyệt dưới thời Tổng thống Joe Biden và Thượng viện do Dân chủ kiểm soát. Tuy nhiên, phương án này bị coi là nhượng bộ, khó thuyết phục được cánh bảo thủ.
Tại Thượng viện, lãnh đạo đa số Chuck Schumer cũng chịu áp lực lớn từ phe cấp tiến. Nhóm này yêu cầu phải có thêm những nhượng bộ đáng kể từ phía Cộng hòa nếu muốn có đủ phiếu Dân chủ để vượt qua thủ tục trì hoãn.
Điều này khiến tiến trình đàm phán thêm rối rắm, bởi bất kỳ sự nhượng bộ nào cũng có nguy cơ khiến Cộng hòa mất sự ủng hộ từ các nghị sĩ bảo thủ.
Theo ước tính, nếu chính phủ Mỹ đóng cửa, thiệt hại kinh tế có thể lên tới 11 tỷ USD, tác động trực tiếp tới các dịch vụ công, lương nhân viên liên bang, cũng như thị trường tài chính.
Lần gần nhất chính phủ Mỹ phải đóng cửa là giai đoạn 2018-2019, kéo dài 35 ngày – kỷ lục trong lịch sử. Hệ quả là hàng triệu công chức bị ảnh hưởng, nền kinh tế thiệt hại nặng nề và uy tín của chính phủ suy giảm.
Nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa một lần nữa phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong chính trường Washington. Dù cả hai đảng đều hiểu rõ hậu quả kinh tế - xã hội, nhưng với cục diện hiện tại, một giải pháp thỏa hiệp vẫn rất xa vời.