Chính phủ Anh thừa nhận thỏa thuận Brexit 'về cơ bản là không thể'

Ngày 08/10, Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, việc đạt được thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu trước thời hạn 31/10 sắp tới là 'về cơ bản là không thể'.

Trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Anh và Thủ tướng Đức về vấn đề này, bà Angela Merkel cho biết "rất khó có thể đạt được" bất kỳ thỏa thuận nào dựa trên các đề xuất mà ông Johnson gửi tới EU vào tuần trước. Các đề xuất do Chính phủ của Thủ tướng Johnson đưa ra đã dẫn đến một cuộc chiến ngôn từ với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk. Nhà lãnh đạo EU gửi thông điệp nhấn mạnh rằng tất cả vì tương lai của Châu Âu và Anh cũng như sự an toàn và lợi ích của người dân, Chính phủ Anh không muốn một thỏa thuận, không muốn gia hạn cũng không muốn thu hồi quyết định của mình, vậy nước Anh đang đi đâu?

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Đức Angela Merkel

Anh chuẩn bị rời EU vào ngày 31/10, nhưng luật pháp vừa được Quốc hội Anh thông qua yêu cầu Thủ tướng Johnson đề nghị Brussels gia hạn nếu Hạ viện không tán thành thỏa thuận hoặc đồng ý với Brexit không thỏa thuận vào ngày 19/10. Không rõ liệu Chính phủ của ông Johnson có thể tìm ra kẽ hở trong luật đó cho phép họ tuân theo lời hứa của mình để rút Anh ra khỏi EU, có hoặc không có thỏa thuận, vào ngày 31/10. Trong khi đó vào ngày 08/10, Chính phủ Anh đã công bố "Báo cáo sẵn sàng không có thỏa thuận", phác thảo các chuẩn bị mà họ đã thực hiện trong trường hợp Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận. Các tài liệu Chính phủ bị rò rỉ trước đây đặt ra khả năng thiếu thuốc và thực phẩm ở Anh nếu Anh rời đi mà không có thỏa thuận, cũng như tình trạng bất ổn dân sự tiềm tàng.

Kế hoạch được công bố hôm 08/10 nêu chi tiết những gì Chính phủ Anh đã làm để cố gắng và tránh những tình huống xấu nhất. Ví dụ như tạo ra một cơ quan chuyên dụng để hỗ trợ các nhà cung cấp hàng hóa y tế ở Anh, đảm bảo tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Quốc hội Anh dự kiến ngừng hoạt động từ tối 08/10 cho đến 14/10 để cho Chính phủ của Thủ tướng Johnson có cơ hội đưa ra một chương trình nghị sự lập pháp mới trong "Bài phát biểu của Nữ hoàng". Điều này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao phán quyết yêu cầu trước đây của ông Johnson về việc đình chỉ hoạt động của Nghị viện là bất hợp pháp. Vào ngày 17 -18/10, Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU sẽ diễn ra tại Brussels trước ngày quan trọng 19/10, khi Thủ tướng Anh Johnson phải yêu cầu EU trì hoãn Brexit nếu một thỏa thuận, hoặc Brexit không thỏa thuận, đã không được Quốc hội phê chuẩn.

Minh Việt

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chinh-phu-anh-thua-nhan-thoa-thuan-brexit-ve-co-ban-la-khong-the-126337.html