Chính danh thương hiệu là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nông sản Việt
Tại hội thảo 'Tăng trưởng thị phần - Định vị thương hiệu Việt trên không gian số' do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức ngày 9/9, nhiều đại biểu cho rằng, chính danh thương hiệu là then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của nông sản Việt.
Hiện nay, thương mại điện tử mỗi năm tăng từ 18-20% và dự báo đến năm 2030, Việt Nam đứng thứ 2 ở khu vực Đông nam Á về tăng trưởng thương mại điện tử với 63 tỷ USD.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết số lượng doanh nghiệp của TP hiện nay (bao gồm của tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) là rất lớn.

Quang cảnh một phiên của hội thảo.
Chính vì vậy, định danh và phát triển thương hiệu Việt trở thành nhiệm vụ cấp bách. Chỉ khi mỗi doanh nghiệp, mỗi sản phẩm Việt có thể định vị rõ ràng, có thương hiệu uy tín trên không gian số, thì mới đủ sức cạnh tranh để giữ vững thị phần trong nước trước làn sóng hàng ngoại nhập, đồng thời tận dụng sức bật của chuỗi cung ứng mới để đẩy mạnh xuất khẩu.
Đối với lĩnh vực xuất khẩu, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch Vina T&T, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, tính chính danh thương hiệu là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của nông sản Việt.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
Hiện nay, nhiều vùng sản xuất còn manh mún và tiêu chuẩn chưa đồng đều, thương hiệu khó có thể tạo dấu ấn tại các thị trường quốc tế, khiến doanh nghiệp chỉ dừng lại ở vai trò gia công, giá trị gia tăng thấp. Ngược lại, nếu thương hiệu được định danh rõ ràng, sản phẩm sẽ được định giá cao hơn, đủ sức bước vào những thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu.
"Khi chúng tôi xuất khẩu trái cây thì đó là trái cây của Việt Nam, chứ không chỉ là thương hiệu cá nhân của doanh nghiệp. Chúng tôi chỉ là 'cái cầu' đưa nông sản đi xuất khẩu. Khi người ta ăn trái cây đó ngon thì sẽ nói đó là trái cây của Việt Nam chứ không nói là của Vina T&T. Cho nên doanh nghiệp chỉ là cầu nối, là kênh khi đưa trái cây ra nước ngoài, còn thương hiệu là thương hiệu chung của Việt Nam", ông Tùng nói.
Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, cho rằng cơ hội từ không gian số chỉ thực sự trở thành lợi thế khi có sự đồng hành từ Nhà nước và hiệp hội.
Việc xây dựng khuôn khổ pháp lý minh bạch, chuẩn hóa tiêu chuẩn, cùng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sẽ là yếu tố quyết định để thương hiệu Việt vững vàng và phát triển trong môi trường số hóa toàn cầu.