Chiến thuật tấn công mới của Nga nhằm vào cơ sở năng lượng Ukraine

Theo Financial Times (FT), Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, và những tổn thất Kiev đang phải hứng chịu trong các đợt tấn công của Moscow nặng nề hơn trong giai đoạn năm 2022 – 2023.

Thay vì tiến hành pháo kích trên diện rộng, lực lượng Nga tập trung vào các cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao vào các nhà máy điện ở những khu vực không có hệ thống phòng thủ vững chắc.

Khói và lửa xung quanh đường dây điện cao thế tại địa điểm bị Nga tấn công. Ảnh: Reuters

Từ ngày 22-29/3, Nga nhắm mục tiêu vào 7 nhà máy nhiệt điện và 2 nhà máy thủy điện của Ukraine. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa thể phá hủy các cơ sở năng lượng ở Kiev do Ukraine thiết lập hệ thống phòng không mạnh mẽ tại thủ đô.

“Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại tại từng nhà máy điện, nhưng các quan chức cho biết một số nhà máy, bao gồm cả những nhà máy ở Kharkov, gần biên giới với Nga, gần như bị phá hủy hoàn toàn”, FT cho biết thêm.

Theo Maksym Tymchenko, Giám đốc điều hành công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK, mục tiêu hàng đầu hiện nay của Ukraine là khôi phục nhiều nhất có thể các cơ sở năng lượng vào trước tháng 10. Công ty năng lượng này đã mất khoảng 80% sản lượng do các cuộc tấn công của Nga, khiến 5 nhà máy nhiệt điện phải đóng cửa. Ông Tymchenko đã lên kế hoạch khôi phục ít nhất 50% các đơn vị năng lượng bị hư hại trong trường hợp không xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, nếu không có nguồn nhập khẩu năng lượng từ EU, Ukraine có thể phải đối mặt với tình trạng mất điện nghiêm trọng hơn năm ngoái.

Ông Tymchenko giải thích rằng, vào năm 2023, Nga đã nhắm mục tiêu vào các trạm biến áp và máy biến áp trên khắp Ukraine, nhưng năm nay, Moscow sử dụng tên lửa nhắm vào các nhà máy điện ở từng khu vực cụ thể để phá hủy hoàn toàn nhà máy do việc khôi phục chúng trong thời gian ngắn là không thể.

Maria Tsaturian, người đứng đầu bộ phận truyền thông tại Ukrenergo - Công ty cung cấp năng lượng Ukraine, lưu ý rằng Nga đang triển khai cùng số lượng tên lửa để tấn công 5-6 mục tiêu năng lượng trong một khu vực, giống như trong các cuộc tấn công hàng loạt vào năm 2022-2023. Trong khi công ty Ukrenergo có thể bảo vệ các trạm biến áp nhỏ hơn, thì các trạm điện lớn cần nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để khôi phục nếu bị hư hại.

Một điểm khác biệt so với các cuộc tấn công của Nga vào năm ngoái là Moscow bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo chính xác đắt tiền. Andrii Herus, người đứng đầu ủy ban quốc hội Ukraine về năng lượng, cho biết, trong cuộc tấn công gần đây vào một nhà máy nhiệt điện than, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo trị giá 100 triệu USD.

Theo đại diện tình báo quân đội Ukraine Andri Cherniak, Nga cũng sử dụng một số lượng lớn UAV như một phương tiện tấn công giá rẻ hơn.

Ông Herus cho biết, hậu quả của các cuộc tấn công từ Nga đối với Ukraine đang giảm nhẹ một phần do nguồn nhập khẩu điện từ EU, trạm điện mặt trời trong nước và thời tiết không quá rét.

Vào tháng 3, Nga tiếp tục pháo kích vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Sau các cuộc tấn công lớn, nơi đối mặt với tình hình nghiêm trọng nhất là ở Kharkov và khu vực xung quanh.

Bộ trưởng năng lượng Ukraine German Galushchenko ngày 8/4 thừa nhận các cuộc tấn công gần đây của Nga là đợt tập kích dữ dội nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev kể từ khi xung đột nổ ra. Ông Galushchenko nói rằng Nga đã tấn công tới 80% các nhà máy điện than và khí đốt và một nửa các nhà máy thủy điện của Ukraine trong những tuần gần đây.

Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo RBC Ukraine

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chien-thuat-tan-cong-moi-cua-nga-nham-vao-co-so-nang-luong-ukraine-post1087854.vov