Chiến sự Nga-Ukraine 15-8: Ác liệt loạt mặt trận chủ lực; Ukraine nói Su-30 Nga rơi ở đảo Rắn
Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục nóng ở các mặt trận chủ lực; Ông Trump lạc quan về 'tâm thế sẵn sàng' của ông Putin khi dự hội nghị thượng đỉnh.
Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục nóng ở các mặt trận chủ lực, khi hai bên có hơn 100 trận giao tranh trong ngày qua.
Ukraine cập nhật tình hình chiến sự
Theo bản cập nhật tình hình chiến sự tối 14-8, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ nước này tiếp tục chặn đứng hiệu quả các đợt tấn công của Nga, gây thiệt hại lớn về nhân lực và khí tài cho đối phương trên nhiều hướng, theo trang Facebook chính thức của bộ.
Trong ngày, toàn tuyến ghi nhận 105 cuộc giao tranh. Nga tiến hành 60 đợt không kích, thả 110 bom dẫn đường, sử dụng 1.673 UAV cảm tử và thực hiện 3.692 vụ pháo kích nhằm vào các vị trí của quân đội Ukraine và khu dân cư.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE
. Hướng Bắc Slobozhanske (tỉnh Kharkiv, Ukraine) và tỉnh Kursk (Nga) ghi nhận 3 cuộc giao tranh. Nga tiến hành 7 đợt không kích, thả 14 quả bom dẫn đường, thực hiện 233 vụ pháo kích trong đó 3 vụ bằng hệ thống pháo phản lực.
. Trên hướng Nam Slobozhanske (tỉnh Kharkiv), đối phương tấn công 1 lần gần khu vực Hlyboke. Tại hướng Kupiansk, quân Ukraine đánh bật 5 đợt tấn công tại các khu vực Kupiansk, Holubivka và Zahryzove.
. Ở tỉnh Donetsk, giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt tại các hướng Lyman, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlivka, đặc biệt là Pokrovsk.
Pokrovsk là điểm nóng nhất trong ngày, ghi nhận 43 đợt tấn công của Nga tại ít nhất 21 khu định cư. Theo thống kê ban đầu, Ukraine đã loại 96 binh sĩ Nga khỏi vòng chiến, phá hủy 9 xe cơ giới, 5 xe máy, 2 khẩu pháo, 7 UAV và 14 công sự của đối phương.
Nga cập nhật tình hình chiến sự
Ngày 14-8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các lực lượng nước này đã kiểm soát thêm 2 khu định cư tại tỉnh Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin.
Theo đó, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Nam đã kiểm soát khu định cư Shcherbinovka, trong khi các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Đông đã kiểm soát khu định cư Iskra.
Bộ Quốc phòng Nga công bố số liệu mới nhất về chiến dịch quân sự đặc biệt cho thấy quân đội Ukraine thiệt hại khoảng 1.315 binh sĩ trên toàn tuyến trong ngày qua.
. Trong ngày qua, quân đội Ukraine thiệt hại nặng trên nhiều hướng tác chiến. Nhóm tác chiến phía Bắc hạ khoảng 155 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe tăng, 1 xe bọc thép, nhiều phương tiện cơ giới, kho đạn và các trạm gây nhiễu.
. Nhóm tác chiến phía Tây hạ khoảng 225 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép, nhiều phương tiện cơ giới, trạm gây nhiễu và kho đạn.
. Nhóm tác chiến phía Nam hạ hơn 265 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép, nhiều phương tiện cơ giới, pháo, trong đó có khẩu M777 của Mỹ, cùng 2 trạm gây nhiễu.
. Nhóm tác chiến Trung tâm hạ hơn 355 binh sĩ Ukraine, phá hủy 4 xe bọc thép, phương tiện cơ giới, pháo và 1 radar AN/TPQ-37 của Mỹ.
. Nhóm tác chiến phía Đông hạ khoảng 230 binh sĩ Ukraine, phá hủy 4 xe bọc thép, phương tiện cơ giới, pháo, bao gồm khẩu M198 155mm của Mỹ, cùng 2 trạm gây nhiễu.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS
. Nhóm tác chiến phía Dnepr hạ hơn 85 binh sĩ Ukraine, phá hủy 10 phương tiện cơ giới, pháo tự hành 155 mm Bogdana, khẩu M777 155mm của Mỹ, 7 trạm gây nhiễu và radar RADA của Israel.
. Ngoài ra, quân Nga đã đánh trúng kho UAV, kho đạn và các khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 147 địa điểm. Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 268 UAV và 4 quả bom dẫn đường của Ukraine trong cùng thời gian.
Ông Trump: Ông Putin sẽ đến Alaska để đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ) với thái độ sẵn sàng đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine, đài Fox News đưa tin.
“Tôi tin rằng ông ấy đã quyết định sẽ đạt được thỏa thuận. Ông ấy sẽ đạt được, tôi chắc chắn như vậy. Chúng ta sẽ biết kết quả rất nhanh” - ông Trump nói.
Ông Trump cho biết mục tiêu của ông là tiến tới một cuộc họp ba bên với ông Putin và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, lưu ý rằng “có ba địa điểm khác nhau” đang được xem xét, gồm cả Alaska.
Sau đó, từ Nhà Trắng, ông Trump cũng gợi ý rằng các nhà lãnh đạo châu Âu có thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới.
“Chúng tôi sẽ gặp Tổng thống Putin ngày mai. Tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc gặp tốt, nhưng cuộc gặp quan trọng hơn sẽ là cuộc gặp thứ hai mà chúng tôi sẽ có. Chúng tôi sẽ gặp Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky, tôi, và có thể sẽ mời thêm một số nhà lãnh đạo châu Âu” - ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE
Khi được hỏi về khả năng đưa ra các ưu đãi kinh tế cho Nga, ông Trump từ chối cung cấp chi tiết. Chủ nhân Nhà Trắng trước đó mô tả hội nghị thượng đỉnh là buổi “thăm dò” nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng hòa bình của Moscow.
Mặc dù các báo cáo đầu tiên cho rằng ông Zelensky có thể tham dự cuộc gặp ngày 15-8, ông Trump sau đó xác nhận tổng thống Ukraine sẽ không tham dự cuộc gặp này.
Ngày 13-8, ông Zelensky đã có buổi hội đàm trực tuyến cùng ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ cam kết ưu tiên đạt lệnh ngừng bắn trong các cuộc đàm phán với ông Putin.
Tổng thống Mỹ cũng ám chỉ rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào có thể bao gồm “trao đổi lãnh thổ” - một quan điểm đã gây lo ngại tại Kiev.
Cuộc gặp tại TP Anchorage sẽ là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ gặp mặt trực tiếp kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, đồng thời là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Putin trong một thập niên.
Ukraine: Nga có thể đã mất Su-30 ở đảo Rắn
Ngày 14-8, Hải quân Ukraine nói rằng Nga có thể đã mất 1 máy bay chiến đấu Su-30SM khi đang thực hiện nhiệm vụ ở phía đông nam đảo Rắn mà không rõ lý do, theo tờ The Kyiv Independent.
Theo Hải quân, tình báo Ukraine đã chặn được các liên lạc vô tuyến cho thấy máy bay đã mất liên lạc. Lực lượng Nga đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn, và các mảnh vỡ được cho là đã được phát hiện trên mặt biển. Các phi công vẫn mất tích, Kiev cho biết.
Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.
LHQ: Tháng 7 ghi nhận số dân thường thiệt mạng cao kỷ lục ở Ukraine
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 13-8 cho biết ít nhất 1.674 dân thường đã thương vong ở Ukraine trong tháng 7, con số cao kỷ lục kể từ khi chiến sự bùng nổ hồi 2022, theo The Kyiv Independent.
Con số này bao gồm 286 dân thường bị thiệt mạng và 1.388 người bị thương, vượt con số kỷ lục trước đó vào tháng 5-2022.
Báo cáo của LHQ cho biết việc Nga sử dụng vũ khí tầm xa như tên lửa và UAV cảm tử chiếm gần 40% thương vong, trong khi máy bay không người lái (UAV) tầm ngắn là nguyên nhân phổ biến thứ hai, chiếm 24%. Sự gia tăng thương vong chủ yếu diễn ra ở các khu vực tiền tuyến, liên quan các hoạt động tấn công ngày càng mạnh của Nga.
Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.