Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngây ngất của nữ sinh trong tà áo dài tơ lụa

50 sinh viên nữ trong các trang phục khác nhau đã tái hiện nét kiến trúc, phong cảnh trên chất liệu tơ lụa để viết nên câu chuyện về một Đà Lạt của âm nhạc, nghệ thuật và hướng tới thành phố di sản trong tương lai.

UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật thời trang tơ lụa để kỷ niệm chào mừng thành phố 130 năm thành lập và phát triển (1893 - 2023). Hoạt động diễn ra trong khuôn viên Trường Cao đẳng Đà Lạt, nơi có những công trình kiến trúc đặc sắc được Hội Kiến trúc sư thế giới công nhận là một trong 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới thế kỷ 20.

Chương trình có sự tham gia của 50 sinh viên nữ của Trường Cao đẳng Đà Lạt cùng nhiều người mẫu tới từ TP.HCM và Hà Nội. Họ biểu diễn 210 mẫu thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập áo dài của những nhà thiết kế, để viết nên câu chuyện về một Đà Lạt của âm nhạc, nghệ thuật và hướng tới thành phố di sản trong tương lai.

Cô gái Trường Cao đẳng Đà Lạt tay cầm giỏ hoa, mặc chiếc áo dài làm bằng tơ lụa, nở nụ cười duyên, thả dáng như những người mẫu trình diễn thời trang chuyên nghiệp. Trên áo còn in hình về những cây thông, biểu tượng đặc trưng của thành phố cao nguyên.

Trên nền nhạc du dương, không gian lãng mạn, cô gái nở nụ cười xinh khi trình diễn thời trang. Ông Nguyễn Quang Tú, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, chia sẻ, trải qua 130 năm hình thành và phát triển, thành phố vẫn giữ được vẻ đẹp lãng mạn riêng, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, khí hậu ôn hòa dễ chịu. Còn con người "hiền hòa - thanh lịch - mến khách”…

Sinh viên ở Đà Lạt dịu dàng, cuốn hút trong bộ sưu tập được phối sắc hoa, quả thông, cây cọ, gần gũi cuộc sống bình dị. Người đứng đầu UBND TP nhìn nhận, chương trình nghệ thuật trình diễn các mẫu thiết kế áo dài và thời trang hiện đại, thể hiện nét đẹp của các công trình kiến trúc, phong cảnh, rau hoa Đà Lạt được in trên chất liệu tơ lụa Bảo Lộc, tiếp tục khẳng định sự gắn kết giữa 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc”.

Cô gái trông dịu dàng với mẫu thiết kế áo dài, phía trên là nón đính đính thêm hoa để tôn lên vẻ đẹp của người biểu diễn. “Lúc đầu em còn ngần ngại khi biểu diễn thời trang, nhưng sau đó thấy thích thú vì bản thân được mặc những trang phục trình diễn thời trang liên quan tới Đà Lạt nơi em đang sống”, một sinh viên bày tỏ.

Gương mặt, cách tạo dáng cho thấy sự chuyên nghiệp của các nữ sinh dù sàn diễn là nơi rất mới mẻ với các em.

Các người mẫu trong trang phục tái hiện lại cảnh sinh hoạt đời thường, qua thời gian.

Bộ sưu tập áo dài đặc biệt dành riêng tặng cho vẻ đẹp của kiến trúc và nhân dáng của người thiếu nữ Đà Lạt. Bên cạnh đó, sự hòa quyện giữa cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc độc đáo của tòa tháp bút Trường Cao đẳng Đà Lạt cùng những cây thông già tạo sự thơ mộng.

Bộ sưu tập với tông xanh và và họa tiết từ khung cảnh cây xanh, con đường ở Đà Lạt cũng nhận được nhiều lời khen, dùng điện thoại lưu lại khoảnh khắc trên. Tơ lụa cũng là một trong những sản phẩm cao cấp, sang trọng, bền vững địa phương này. Trong trang phục áo dài bằng tơ lụa, ấn tượng bên khung cảnh phủ đầy hoa, những đồi thông xanh bao phủ, tạo nên cảm giác bình yên.

Đà Lạt được xem là “thành phố mùa xuân” và cũng là nơi cung cấp rau củ quả cho cả nước. Khi nhắc tới địa danh này, nhiều người sẽ nghĩ tới những chú ngựa hỗ trợ người dân trong vận chuyển hàng hóa. Thành phố này được bác sĩ Alexandre Yersin (người Pháp gốc Thụy Sĩ) tìm ra vào hơn 123 năm trước, rồi hình thành và phát triển cho tới ngày nay.

Xuân Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chiem-nguong-ve-dep-ngay-ngat-cua-nu-sinh-trong-ta-ao-dai-to-lua-2227787.html