Chiếc ghế 'nóng' của ngành Giáo dục - Đào tạo

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhận được 140 phiếu tín nhiệm cao, 194 phiếu tín nhiệm và 137 phiếu tín nhiệm thấp.

Với một đất nước mà hầu hết cha mẹ dành đến 1/2 mức chi tiêu trong gia đình và gần 74% phụ huynh dùng thu nhập hàng ngày để lo chi phí học tập của con cái (theo Nielsen), cho thấy đầu tư giáo dục cho con là một ưu tiên hàng đầu của phụ huynh.

Biểu đồ thể hiện tổng số huy chương và huy chương vàng các kỳ thi học sinh giỏi Olympic khu vực và quốc tế của Việt Nam từ năm 2009 - 2018

6 học sinh Việt Nam đều đạt huy chương Olympic Toán quốc tế 2018 (nguồn vov.vn)

Ngành Giáo dục luôn được cả xã hội đặc biệt quan tâm. Chính vì thế, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người đứng đầu ngành Giáo dục sẽ rất khắt khe và minh định.

Cử tri cả nước sẽ không ngạc nhiên khi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận được 140 phiếu tín nhiệm cao, 194 phiếu tín nhiệm và 137 phiếu tín nhiệm thấp. Kết quả này phản ánh thực tế với những sự kiện giáo dục tiêu cực xảy ra trong thời gian gần đây như: vụ việc cô giáo bị bắt quỳ gối trước phụ huynh học sinh, gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia, độc quyền sách giao khoa…

Tuy nhiên, chúng ta không thể nhìn vào những vụ việc đơn lẻ, mang tính cá biệt, những cái nhìn phiến diện thiếu khách quan để phủ nhận những đóng góp và dấu ấn của vị tư lệnh ngành giáo dục đối với sự đổi mới của giáo dục nước nhà.

Trong nửa nhiệm kỳ đầu tiên, các kết quả đạt được tương đối khả quan: Cụ thể là từng bước nâng cao và cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo thông qua thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp. Quy hoạch và phát triển các lớp mầm non, mạng lưới và quy mô giáo dục phổ thông ổn định. Công tác xây dựng xã hội học tập phát huy hiệu quả, tạo sự lan tỏa và hưởng ứng cao. Chất lượng giáo dục phổ thông có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt nhiều thành tựu với kết quả nổi bật của các đoàn học sinh Việt Nam tham gia Olympic quốc tế và khu vực, các cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Mạng lưới trường đại học ngày càng ổn định, có chiều sâu, và được kiểm định chất lượng.

Một trong những dấu ấn của ông Phùng Xuân Nhạ là khả năng xử trí những vụ việc rất kịp thời, mềm dẻo và linh hoạt tạo được sự đồng thuận lớn trong nhân dân. Đơn cử như việc xử trí vụ gian lận điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Với một dân tộc có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, xã hội luôn trân trọng những người làm nghề dạy học. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chính sách để đảm bảo và thúc đẩy cho nhà giáo yên tâm với sự nghiệp trồng người.

Hầu hết các thầy cô giáo đều tâm huyết với nghề, luôn phấn đấu hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình, xứng đáng với niềm tin của học sinh, phụ huynh và xã hội. Những thành tựu đó là sự đóng góp của tất cả đội ngũ nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước.

Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa nền giáo dục Việt Nam chỉ toàn “màu hồng”, mà nền giáo dục nước nhà cũng đang gặp những khó khăn, thách thức phải vượt qua.

Đúng như lời Bộ trưởng đã nói: Hãy xem kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là động lực để bản thân và toàn ngành cố gắng hơn nữa, có nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa, để đáp ứng kỳ vọng của Đảng và của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

Gia Hưng

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/chiec-ghe-nong-cua-nganh-giao-duc-dao-tao-post23212.html