Chia sẻ yêu thương, đồng hành cùng phụ nữ biên cương
Qua nhiều năm triển khai, chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin và động lực để phụ nữ vùng biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Nhịp cầu yêu thương nơi phên dậu Tổ quốc
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) triển khai. Với thông điệp “Không để phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau”, chương trình đã trở thành nhịp cầu yêu thương, kết nối hàng triệu tấm lòng hướng về miền biên giới, hải đảo của Tổ quốc.
Tại tỉnh Lâm Đồng, chương trình đã được BĐBP các tỉnh: Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nguồn lực được tập trung cho các xã biên giới, hướng tới hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, phát triển sinh kế, cải thiện đời sống.
Thiếu tá Nguyễn Thị Tuyết Hương - Chủ nhiệm Nhà Văn hóa, Phòng Chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên xuống cơ sở, sâu sát với Nhân dân nên hiểu rõ phụ nữ vùng biên cần gì để có những sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời. Mỗi mô hình, mỗi phần việc đều được cân nhắc phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.
Từ thực tiễn đó, giai đoạn 2021 - 2025, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trên địa bàn tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội hóa trị giá trên 12 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 98 mái ấm tình thương, 116 công trình vệ sinh; trao gần 15.000 suất quà, hơn 2.600 suất học bổng cùng nhiều xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bảo vệ môi trường... được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo hội viên tham gia.
Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ và các đồn biên phòng đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiến thức chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc cho chị em. Đặc biệt, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, mua bán người, bạo lực gia đình; vận động phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc được chú trọng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Theo Thiếu tá Nguyễn Thị Tuyết Hương, nội dung chương trình được phổ biến sâu rộng đến từng cán bộ, hội viên và chiến sĩ biên phòng; các kế hoạch phối hợp được ký kết, triển khai cụ thể theo từng năm, từng địa bàn; gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Những hoạt động này không chỉ cung cấp kiến thức mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức gắn bó, trách nhiệm của phụ nữ với vùng đất biên cương nơi mình sinh sống.
Hỗ trợ các mô hình sinh kế
Song song với công tác tuyên truyền, việc hỗ trợ sinh kế tại chương trình cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương như: “Bò giống cho người nghèo”, “Bò giống luân chuyển”, “Dê sinh sản”, “Cây giống cho người nghèo”, “Phụ nữ vay không lãi”... được duy trì, nhân rộng tại các xã biên giới. Đây được xem là “đòn bẩy” giúp phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước thoát nghèo bền vững.
Bên cạnh đó, các cấp hội còn phối hợp tổ chức lớp xóa mù chữ cho hội viên phụ nữ; chăm lo an sinh xã hội thông qua các chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”, “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”. Hơn 220 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận đỡ đầu, tiếp thêm điều kiện để đến trường, nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.
Không chỉ hỗ trợ trực tiếp, việc tuyên dương, lan tỏa gương điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới cũng được chú trọng thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội. Qua đó, tạo động lực thi đua, khích lệ tinh thần vượt khó, vươn lên trong cộng đồng.
Đánh giá về hiệu quả chương trình, bà H’Vi Êban - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Sau nhiều năm triển khai, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã mang lại hiệu quả thiết thực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần xây dựng biên giới vững mạnh, bình yên”.
Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, đổi mới nội dung, cách làm, đặc biệt là nâng cao nội lực của phụ nữ vùng biên giới, hải đảo. Qua đó, giúp chị em tự chủ, vươn lên, trở thành nhân tố tích cực trong xây dựng đời sống mới, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chủ quyền lãnh hải của đất nước.












