Chia sẻ khó khăn cùng đồng bào dân tộc

Những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, có môi trường văn hóa lành mạnh, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) còn làm tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, củng cố tình quân dân ngày càng sâu nặng, bền chặt.

Chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tăng gia sản xuất cải thiện đời sống hằng ngày.

Chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tăng gia sản xuất cải thiện đời sống hằng ngày.

Những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, có môi trường văn hóa lành mạnh, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) còn làm tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, củng cố tình quân dân ngày càng sâu nặng, bền chặt.

Được biết, để làm tốt công tác dân vận, từ năm 2001, UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) đã cùng Chỉ huy Trung đoàn 174 ký kết nội dung kết nghĩa, xây dựng chương trình phối hợp hoạt động, với cách làm: cấp xã kết nghĩa với tiểu đoàn; cấp thôn, trường học kết nghĩa với cấp đại đội, chủ động bám sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương để triển khai các phần việc cụ thể, thiết thực như: xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; giúp đỡ các gia đình chính sách; khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho người già và người có hoàn cảnh gia đình khó khăn…

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn ủng hộ các quỹ từ thiện và dành gần ba tỷ đồng giúp đồng bào bị thiên tai; xây dựng và trao tặng bốn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa; khám bệnh, cấp thuốc cho gần 1.300 lượt đồng bào trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Để chia sẻ khó khăn cùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn đóng quân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị bám sát cơ sở, giúp những gì bà con đang thiếu, tuyên truyền, giải thích những điều mà đồng bào chưa hiểu, hướng dẫn những việc mà đồng bào chưa biết cách làm. Trong tháng 7- 2019, Trung đoàn điều động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện Trấn Yên huy động hơn 1.500 ngày công lao động giúp ba thôn người dân tộc H’Mông ở xã Hồng Ca đổ bê-tông 76 nền nhà và 16 sân nhà; hỗ trợ đào, xây dựng 75 nhà vệ sinh giúp các hộ dân; làm mới, đổ bê-tông hơn 340 m đường liên thôn. Đồng thời, đơn vị kết hợp tuyên truyền về hậu quả của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

Nói về ý nghĩa những việc làm nêu trên, đồng chí Phan Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ca cho biết: Thời gian qua, Trung đoàn đã giúp đỡ đồng bào H’Mông chỉnh trang nhà ở, đổ bê-tông sân, nền nhà, xây dựng công trình vệ sinh để bảo đảm các chỉ tiêu về môi trường và nâng cao nhận thức cho bà con, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.

Đáng nhớ là, đầu tháng 8-2017, trận lũ quét kinh hoàng bất ngờ xảy ra tại thị trấn vùng cao Mù Cang Chải làm 14 người chết, mất tích và chín người bị thương, tình thế vô cùng cấp bách cần triển khai việc cứu hộ, cứu nạn ngay lập tức. Nhận được lệnh của cấp trên, chỉ sau sáu giờ hành quân, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 174 đã có mặt tại hiện trường để tham gia cứu dân, khắc phục hậu quả thiên tai. Qua 13 ngày giúp dân, đơn vị đã nạo vét, vận chuyển hơn 3.500 khối đất, đá, làm sạch môi trường các tuyến đường nội thị; tổ chức hai tổ tìm kiếm người mất tích dọc theo suối Nậm Kim; giúp hai trường học di chuyển bàn ghế, vệ sinh lớp học, san gạt đất, đá do bị vùi lấp; làm đất, lên luống hơn 500 m2 trồng rau cho học sinh nội trú ổn định cuộc sống...

Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải Vũ Tiến Đức, khẳng định: Nếu không có cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 có mặt kịp thời giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai, thì thiệt hại đối với bà con ở địa phương còn cao hơn nữa. Nhất là, khi phát hiện thấy một dông núi nứt toác, chuẩn bị sạt lở tiếp cần di dân khẩn cấp, nhưng nhờ có lực lượng tập trung, chỉ huy chặt chẽ của đơn vị, cho nên 15 hộ đồng bào dân tộc H’Mông ở bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình được hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn. Việc làm nêu trên được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con đồng bào vùng cao huyện Mù Cang Chải thêm tin yêu, quý trọng bộ đội, tin tưởng vào các cấp chính quyền.

Trung tá Nguyễn Như Hợp, Chính ủy Trung đoàn 174 cho biết: Nhờ thực hiện tốt công tác kết nghĩa với huyện Yên Bình, với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, việc xác định lại ranh giới đất quốc phòng còn chồng lấn với hơn 60 hộ dân xã Phú Thịnh (Yên Bình) vừa qua được giải quyết thỏa đáng, xây dựng vành đai an ninh an toàn trong khu vực đóng quân.

Bài và ảnh: THANH SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42913502-chia-se-kho-khan-cung-dong-bao-dan-toc.html