'Chìa khóa' để luật pháp thấm sâu

Không còn chỉ là những bài giảng lý thuyết khô khan, giờ học chính trị tại Trung đoàn 892 (Bộ CHQS tỉnh An Giang) giờ đây đã trở thành những 'sân khấu trải nghiệm' sinh động. Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 ngoài ý nghĩa là một cuộc thi, còn là bước chuyển quan trọng trong phương pháp 'mềm hóa' giáo dục pháp luật, giúp những điều luật khô cứng trở thành kim chỉ nam trong hành động của mỗi quân nhân.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, không khí tại Trung đoàn 892 bừng sáng bởi sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tiếng nhạc sôi động, những thước phim tư liệu sắc nét và những tiểu phẩm kịch mang đậm hơi thở đời sống quân ngũ đã biến Hội thi với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong, quyết thắng” trở thành một bữa tiệc văn hóa-chính trị thực thụ.

 Một nội dung tuyên truyền được "mềm hóa" bằng hình thức sân khấu hóa ở Trung đoàn 892.

Một nội dung tuyên truyền được "mềm hóa" bằng hình thức sân khấu hóa ở Trung đoàn 892.

Đối với chiến sĩ trẻ hiện nay, trước sự tác động to lớn của đời sống xã hội và internet, việc tiếp nhận thông tin theo lối “một chiều” không thể mang lại hiệu quả tối ưu. Nhận thức rõ điều này, Trung đoàn 892 đã mạnh dạn đổi mới, lấy “sân khấu hóa” làm trọng tâm để khơi gợi sự hứng thú. Những con số, điều khoản pháp luật vốn khó nhớ, nay được cài cắm khéo léo vào các tình huống thực tế trên sân khấu, giúp bộ đội không chỉ “nghe” mà còn “cảm” và “thấu”.

Tại phần thi tuyên truyền viên trẻ, các đội đã rất sáng tạo khi kết hợp phương pháp tuyên truyền miệng với các công cụ trực quan. Những chủ đề “nóng” như: Luật Nghĩa vụ quân sự, quy định về an toàn giao thông hay đạo đức, lối sống của quân nhân được cụ thể hóa bằng các câu chuyện có thật tại đơn vị. Thay vì nói về tác hại của việc vi phạm kỷ luật một cách chung chung, các thí sinh đã tái hiện những trăn trở, những bài học đắt giá qua các tiểu phẩm tâm lý, khiến người xem tự soi rọi lại bản thân. Thượng úy Nguyễn Viết Lãm, Chính trị viên phó Đại đội 4, Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892, chia sẻ: “Cái khó của người làm công tác Đoàn là làm sao để đoàn viên, thanh niên không cảm thấy bị cưỡng ép khi học tập. Khi chúng tôi biến bài giảng thành một vở kịch hoặc một video clip sinh động, bộ đội sẽ tiếp nhận bằng sự tò mò và hứng khởi. Đó chính là thời điểm vàng để các thông điệp pháp luật được ghi nhớ một cách tự nhiên nhất”.

Hội thi không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền cho chiến sĩ mà còn là đợt sát hạch toàn diện đối với đội ngũ cán bộ Đoàn. 3 phần thi: Tuyên truyền viên, kiến thức và kỹ năng được thiết kế để người cán bộ không chỉ giỏi lý thuyết mà phải thạo kỹ năng.

Ở phần thi kiến thức, sự chuẩn bị công phu của các thí sinh đã cho thấy một nền tảng tư tưởng vững chắc. Những nội dung cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được lồng ghép chặt chẽ với những quyết sách mới nhất của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đặc biệt, việc quán triệt quan điểm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nội dung “2 xung kích, 2 sẵn sàng” đã được các thí sinh phân tích sâu sắc, gắn liền với thực tiễn nhiệm vụ tại Trung đoàn 892. Thiếu tá Nguyễn Kim Thành, Chính trị viên Tiểu đoàn 512 khẳng định: “Hội thi là một sân chơi thực tế. Qua việc xử lý các tình huống bất ngờ trên sân khấu, cán bộ Đoàn rèn luyện được tư duy nhạy bén, khả năng ngôn ngữ và đặc biệt là bản lĩnh định hướng tư tưởng. Đây là những tố chất không thể thiếu để nắm bắt và giải quyết những diễn biến tâm lý của bộ đội trong tình hình mới”.

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại hội thi năm nay là việc đưa nội dung “đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng” vào các phần thi chính thức. Đây là vấn đề mang tính sống còn khi thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng internet để chống phá tư tưởng của LLVT. Thông qua các bài thuyết trình và video clip tự dàn dựng, các tuyên truyền viên trẻ đã vạch trần những thủ đoạn tinh vi của tội phạm mạng và các tổ chức phản động. Những hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng mạng xã hội an toàn, cách nhận diện tin giả (fake news) đã trang bị cho chiến sĩ một “màng lọc” tư tưởng hữu hiệu. Điều này cho thấy công tác tuyên truyền tại Trung đoàn 892 đã bắt kịp với nhịp sống số, không còn bó hẹp trong bốn bức tường phòng học.

Nhìn nhận về thành công của hội thi, Thượng tá Nguyễn Quang Hòa, Chính ủy Trung đoàn 892 nhấn mạnh, đây là một phần trong biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. “Việc đổi mới giáo dục theo hướng trực quan, gần gũi không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức mà còn bồi đắp lòng tự hào, trách nhiệm với quân ngũ. Khi mỗi chiến sĩ là một tuyên truyền viên tự thân, hiểu luật và thượng tôn pháp luật, đơn vị sẽ tạo thành một khối thống nhất, vững chắc trước mọi thử thách”, Thượng tá Nguyễn Quang Hòa khẳng định.

Thực tế đã chứng minh, các mô hình “Sân khấu hóa”, “Diễn đàn thanh niên” tại Trung đoàn 892 đang mang lại hiệu quả kép: Vừa nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, vừa siết chặt kỷ luật Quân đội. Mô hình đã thực sự trở thành chiếc cầu nối hiệu quả, đưa pháp luật từ những văn bản khô khan trở thành hơi thở sinh động của cuộc sống bộ đội, góp phần rèn luyện chiến sĩ hoàn thiện về mọi mặt, là tiền đề quan trọng để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

ĐẶNG MỸ ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/pho-bien-giao-duc-phap-luat/chia-khoa-de-luat-phap-tham-sau-1039587