Chỉ số tự do kinh doanh của Việt Nam tăng 23 bậc

Quỹ di sản, một quỹ tư nhân của Mỹ, vừa công bố báo cáo chỉ số tự do kinh doanh các nước trên thế giới. Việt Nam thăng hạng 23 bậc và xếp thứ 105 trên thế giới.

Điểm chỉ số tự do kinh doanh của Việt Nam năm 2020 là 58,8 điểm, đứng thứ 105 trên thế giới. Theo báo cáo, chỉ số này đã tăng 3,5 điểm so với năm 2019, giúp thứ hạng của Việt Nam tiến 23 bậc.

Việt Nam xếp hạng 21 trong số 42 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, và chỉ thấp hơn một chút so với mức trung bình của khu vực và thế giới.

Năm ngoái, số điểm của Việt Nam là 55,3 và xếp hạng 128 thế giới. Trong khi đó, số điểm năm 2018 là 53,1, xếp hạng 141 thế giới. Như vậy, chỉ sau 2 năm, Việt Nam đã thăng 36 bậc.

Tăng điểm chỉ số tự do kinh doanh của Việt Nam qua các năm. Ảnh: The Heritage Foundation.

Báo cáo năm 2020 ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế của Việt Nam năm qua đã phản ánh sự cải thiện sự tự do kinh doanh. Tăng trưởng được thúc đẩy bằng các ngành sản xuất và chế biến, tập trung cho xuất khẩu.

Tuy nhiên, báo cáo cũng khuyến nghị để tiếp tục tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, Việt Nam sẽ cần phải tăng cường thương mại quốc tế, cải cách doanh nghiệp Nhà nước. Báo cáo cũng khuyến cáo cần tăng cường cải cách thể chế, cải cách hệ thống tư pháp.

Xếp ngay trên Việt Nam là Ghana (59,4 điểm) và Trung Quốc (59,5 điểm). Xếp sau Việt Nam là Nam Phi với 58,8 điểm. Ba vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng là Singapore (89,4 điểm), Hong Kong (89,1 điểm) và Zew Zealand (84,1 điểm).

Quỹ di sản (The Heritage Foundation) được thành lập năm 1973 tại Mỹ, là một tổ chức nghiên cứu và giáo dục, chuyên thúc đẩy tự do kinh doanh.

Trần Nguyễn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chi-so-tu-do-kinh-doanh-cua-viet-nam-tang-23-bac-post1060977.html