Chỉ dấu niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp
Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp được củng cố, không nằm ở những lời hứa trên giấy mà được đo đếm bằng sự gia tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới; những dự án đang hoàn thiện; sự trở lại mạnh mẽ của các nhà đầu tư sau chuỗi nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Lâm Đồng.

Chặng bay Cần Thơ - Đà Lạt - Cần Thơ được kết nối là nỗ lực lớn của 2 địa phương và hãng hàng không
Tiếng nói từ thực tế
Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng 7 tháng năm 2026, cho thấy bức tranh toàn cảnh về tình hình doanh nghiệp thời gian qua, bao gồm cả đăng ký doanh nghiệp, thu hút đầu tư và đóng góp ngân sách trên địa bàn tỉnh đang khởi sắc.
Niềm tin của các nhà đầu tư được thể hiện rõ nét qua các con số: Trong 7 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 2.853 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 15.200 tỷ đồng (tăng 20% về số lượng và 26% về vốn đăng ký so với cùng kỳ). Sự lớn mạnh của khối kinh tế tư nhân đóng góp trực tiếp vào nguồn lực quốc gia, tạo nên tổng thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 21.000 tỷ đồng, riêng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng góp tới 5.400 tỷ đồng (tăng trưởng lên tới 46,63% so với cùng kỳ).
Từ một năm trước, tỉnh đã thành lập Tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm Tổ trưởng và chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách. Tính đến 17/8/2026, tỉnh đã giải quyết, tháo gỡ khó khăn hoặc kết thúc theo dõi cho 162/365 dự án (với tổng diện tích đất hơn 6.100 ha, tổng vốn đầu tư 74.000 tỷ đồng), trong đó có 31 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động. Đồng thời, có 647 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 10%).
Lũy kế 7 tháng năm 2026, tỉnh đã thu hút 55 dự án đầu tư cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 166.700 tỷ đồng và 7,7 triệu USD (bao gồm 7 dự án FDI và 16 dự án trong các khu công nghiệp). Ngoài ra, có 36 dự án ngoài KCN được điều chỉnh chủ trương/giấy chứng nhận đầu tư với số vốn tăng thêm gần 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đạt 55,73%, với 251 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 55.000 tỷ đồng và 517,6 triệu USD.

Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào những nỗ lực của chính quyền đã được cụ thể hóa bằng dòng vốn đầu tư
Chính quyền tỉnh tích cực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án điện phân nhôm Đắk Nông, tạo nên sự đột phá công nghiệp mũi nhọn với điểm nhấn là lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam vào ngày 26/7/2026. Chuỗi bô xít - alumin - nhôm tiếp tục đóng vai trò là ngành công nghiệp mũi nhọn khi cho sản lượng bô xít nhôm đạt 842.772 tấn (tăng 1,42% so với cùng kỳ) trong 7 tháng đầu năm. Cụm nhiệt điện Vĩnh Tân tiếp tục giữ vai trò là động lực quan trọng, bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, sự kiện Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19/8/2026 có tác động mạnh mẽ, thúc đẩy kết nối thương mại và du lịch.
Động lực mới cho sự phát triển của doanh nghiệp
Tỉnh tập trung giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc cho các công trình hạ tầng giao thông chiến lược như: tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành. Thời gian qua, tỉnh hoàn thành phê duyệt quy hoạch tỉnh trước thời hạn gần 1 tháng; quy hoạch chung xã đạt 88,5%. Tỉnh cũng triển khai phân loại hơn 1,7 triệu thửa đất trên hệ thống VNPT-iLIS và đồng bộ 1,97 triệu thửa đất lên VNLIS để phục vụ quản lý, tạo thuận lợi cho thủ tục đất đai của doanh nghiệp.
Hiệu quả kích cầu du lịch, thương mại và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đã chứng minh kết quả tăng trưởng tích cực; cùng với hàng loạt chuỗi hoạt động “Chào mùa du lịch hè năm 2026”, chiến dịch “Người Lâm Đồng - Đi du lịch Lâm Đồng”, “Lâm Đồng - đến để yêu” đã thu hút 14,2 triệu lượt khách (tăng 18,6% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế đạt 899,9 ngàn lượt (tăng 15,1%); doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 39.336,4 tỷ đồng (tăng 21,96% so với cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.931,7 triệu USD (tăng 4,49%)...

Cộng đồng doanh nghiệp có vai trò rất lớn trong hoạt động kích cầu du lịch, thương mại và tiêu thụ sản phẩm
Các sở, ngành chủ động tham mưu lãnh đạo tỉnh triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo phương châm “6 rõ”. Lãnh đạo các địa phương quán triệt chỉ đạo thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, đồng bộ trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, xây dựng, đất đai; chú trọng số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân trên địa bàn.
Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: “Một nền tảng rất quan trọng để doanh nghiệp thêm niềm tin là Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết này khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Doanh nghiệp cần nhất là môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, ổn định và được bảo vệ khi làm ăn chân chính…”.
Chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, chính quyền cần - doanh nghiệp có, doanh nghiệp khó - có chính quyền.
Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chi-dau-niem-tin-cua-cong-dong-doanh-nghiep-462596.html

