Chi 60 triệu để tăng chiều cao, nam sinh Trung Quốc 'co lại' như cũ sau 2 tuần
Một nam sinh Trung Quốc chi hơn 60 triệu đồng để trị liệu tăng chiều cao và cao hơn được 1,4 cm sau 6 tháng. Tuy nhiên, chỉ 2 tuần sau trị liệu, chiều cao của cậu 'co lại' như cũ. Chuyên gia cảnh báo: 'Con người đâu phải sợi mì mà kéo giãn dễ như vậy'.
Một nam sinh 16 tuổi, họ Huang, ở thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) có chiều cao 1m65 nhưng cả cậu và bố mẹ đều muốn cải thiện con số này. Vì vậy, bố của Huang quyết định cho con tham gia một lộ trình “kéo dài người” để tăng chiều cao, theo SCMP.
Lộ trình này kéo dài 6 tháng, từ tháng 2 đến tháng 8 năm nay, chi phí là 16.700 tệ (gần 62 triệu đồng). Trong 6 tháng đó, cứ mỗi 1 hoặc 2 tuần, Huang lại được bố đưa đến trung tâm trị liệu để được kéo chân và “kích hoạt đầu gối” bằng thiết bị y tế.

Huang được trị liệu kéo dài người. Ảnh: QQ.
Sau 6 tháng, đúng là chiều cao của của Huang tăng được 1,4 cm. Tuy nhiên, chỉ sau đúng 2 tuần kể từ khi kết thúc lộ trình, chiều cao đó “co lại” như cũ và Huang lại cao 1m65. Bố của Huang rất không hài lòng nên kêu ca với trung tâm.
Phía trung tâm bảo đó là do Huang đã lớn, việc chỉnh chiều cao không hiệu quả nên sẵn sàng hoàn tiền.
Bố của Huang thì nói, nếu thấy Huang đã lớn, việc kéo dài người không ăn thua, thì sao trung tâm không nói sớm, đỡ tốn nhiều thời gian, công sức.

Chiều cao của Huang quay lại như cũ sau 2 tuần ngừng điều trị. Ảnh: QQ.
Về việc này, bác sĩ Wu Xueyan ở Bệnh viện Viện Y học Hiệp Hòa Bắc Kinh nói, việc kéo giãn cơ thể không phải là cách để giúp thanh thiếu niên tăng chiều cao. Việc kéo giãn như vậy cùng lắm chỉ giúp cao lên được 0,5 - 1 cm, mà thực ra, một người nếu đo chiều cao vào buổi sáng có khi cũng cao hơn 0,5 - 1 cm so với chính họ khi đo vào buổi chiều.

Bác sĩ nói, việc dùng máy móc kéo giãn cơ thể với mục đích tăng chiều cao là không có cơ sở khoa học. Ảnh: QQ.
Bác sĩ Wu nhận xét: “Con người đâu phải sợi mì mà kéo giãn dễ dàng như vậy”. Theo ông Wu, cách hiệu quả để tăng chiều cao là tập thể dục thể thao và ngủ đủ, ngủ ngon.
Hiện chưa rõ tên của trung tâm trị liệu cho Huang, còn cư dân mạng Trung Quốc đang đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra xem trung tâm đó có được phép thực hiện hình thức trị liệu như trên không.
