Chen nhau lấy lộc tại lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ

Ngày 30/9, sau khi Nghinh Ông tiến vào Lăng Ông Thủy tướng, nhiều người dân đã chen nhau để lấy lộc với mong muốn có được may mắn và tài lộc cho riêng mình.

Lễ Nghinh Ông là lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho quốc thái dân an. Đặc biệt các ngư dân cầu xin sự “phù hộ độ trì” trong những chuyến đi biển.

Sau khi Nghinh Ông tiến vào Lăng Ông Thủy tướng, một số người dân chen nhau để lấy lộc mang về.

Cảnh tượng diễn ra ít phút trước khi làm lễ chính tại Lăng Ông Thủy tướng.

Lực lượng an ninh phải nhanh chóng điều tiết để tránh xảy ra tình trạng mất trật tự trong lăng.

Hàng năm cứ đến ngày rằm tháng Tám âm lịch, tại huyện Cần Giờ, lại diễn ra lễ hội Nghinh Ông. Ðây là một lễ hội dân gian truyền thống được tổ chức nhằm tôn vinh “Ðức ngài Cá Ông”, còn gọi là Nam Hải Tướng Quân, thu hút đông đảo người dân đến dự hội.

Đoàn nghinh Ông đi và về diễn ra long trọng và trang nghiêm.

Đám diễu hành với hai con rồng cao, dài, thật đẹp đi theo sau xe hộ tống, kế đến là các đoàn “tôm, cua, cá”, các đoàn rước đi trên những chiếc cà kheo lênh khênh.

Người dân tại Cần Giờ chờ đợi khá lâu dưới nắng nóng để chứng kiến xe rước Ông trở về.

Lễ hội Nghinh Ông là nét văn hóa không thể thiếu của ngư dân vùng biển, gắn liền với tục thờ cá Ông của người xưa đi biển.

Dân chúng đứng xem hai bên đường, hò reo cổ vũ khi xe rước Ông đi qua.

Nhiều nhà gần Lăng Ông đem hương án, gồm nhang đèn, trái cây, gà vịt quay... ra trước cửa nhà cúng lễ, tạo một không khí lễ hội thật trang nghiêm nhưng cũng không kém phần náo nhiệt.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2013, với những nghi lễ cổ truyền của một cửa biển đầu tiên thời mở cõi nên phong tục thờ cúng Cá Ông diễn ra hàng năm đã lưu giữ được rất nhiều những giá trị văn hóa truyền thống.

Duy Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chen-nhau-lay-loc-tai-le-hoi-nghinh-ong-can-gio-post1573968.tpo