Dùng thiết bị giả trạm BTS, phát tán hàng loạt tin nhắn để lừa đảo

Tại cơ quan công an, Chen Jiong, quốc tịch Trung Quốc khai nhận mỗi ngày đã sử dụng thiết bị giả trạm BTS để phát tán khoảng 60.000 đến 70.000 tin nhắn giả mạo thương hiệu tới người dùng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng người Trung Quốc phát tán hàng loạt tin nhắn rác

Một đối tượng quốc tịch Trung Quốc bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi phát tán tin nhắn giả mạo nhà mạng.

Khởi tố đối tượng người nước ngoài phát tán hàng chục nghìn tin nhắn giả mạo

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Chen Jiong (quốc tịch Trung Quốc) về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác quy định tại Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng người Trung Quốc giả mạo 'nhà mạng', gửi tin nhắn lừa đảo

Giả mạo tin nhắn của các thương hiệu như ngân hàng, công ty điện lực, 'nhà mạng', tổ chức..., đối tượng người Trung Quốc đã gửi hàng chục nghìn tin nhắn mỗi ngày, lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Sử dụng thiết bị giả trạm BTS phát tán hàng chục nghìn tin nhắn

Đối tượng Chen Jiong (quốc tịch Trung Quốc) khai nhận mỗi ngày đã sử dụng thiết bị giả trạm BTS để phát tán khoảng 60.000 đến 70.000 tin nhắn tới người dùng.

Giả trạm BTS của các nhà mạng viễn thông phát tán tin nhắn vi phạm pháp luật

Bước đầu Chen Jiong, quốc tịch Trung Quốc khai nhận mỗi ngày đã sử dụng thiết bị giả trạm BTS để phát tán khoảng 60.000 đến 70.000 tin nhắn tới người dùng.