Cháy bỏng đam mê, gỡ nhiều nút thắt

Vừa là cán bộ công đoàn, vừa là Trưởng ban Kỹ thuật của Xưởng X79 (Cục Kỹ thuật Quân khu 1), Trung tá Tăng Bá Tùng luôn cháy bỏng đam mê nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (SK, CTKT). Trong công việc hằng ngày, mỗi khi phát hiện đề tài là anh lại trăn trở, phải làm sao, làm như thế nào để sản phẩm khi được cải tiến phải mang lại hiệu quả cao nhất.

Cùng với việc luôn gương mẫu, đi đầu trong nghiên cứu SK, CTKT anh Tùng luôn giúp đỡ đồng nghiệp, cùng nhau trao đổi, nghiên cứu để có được nhiều sáng kiến hay và hiệu quả. Điển hình như trong quá trình bảo quản súng bộ binh, quan sát thấy bộ phận ốp lót tay súng tiểu liên AK và trung liên RPD bị xuống cấp, anh cùng cán bộ trong ban, xưởng thảo luận, đề xuất với Đảng ủy, Ban giám đốc xưởng thành lập tổ nghiên cứu, quyết tâm tự sản xuất ốp lót tay của hai loại súng này. Từ thực tiễn quan sát bộ đội tập bắn, thấy hệ thống bia ẩn hiện hoạt động chưa đồng bộ, vừa ảnh hưởng đến chất lượng luyện tập bắn súng của bộ đội mà việc bảo đảm an toàn cho người phục vụ báo bia lại không cao, Trung tá Tăng Bá Tùng đã quyết tâm cải tiến hệ thống báo bia... Sáng kiến bộ điều khiển bia ẩn hiện số 4, số 7 và số 8 của anh sau khi hoàn thành cùng sự giúp sức của các đồng nghiệp đã được thủ trưởng Bộ tư lệnh quân khu ghi nhận, đánh giá cao, cho triển khai sản xuất với số lượng lớn phục vụ các đơn vị huấn luyện.

 Trung tá Tăng Bá Tùng (thứ 2 từ phải sang) cùng thợ kỹ thuật tiến hành lắp đặt, hoàn thiện sáng kiến “Bộ điều khiển bia ẩn hiện số 4, 7, 8”.

Trung tá Tăng Bá Tùng (thứ 2 từ phải sang) cùng thợ kỹ thuật tiến hành lắp đặt, hoàn thiện sáng kiến “Bộ điều khiển bia ẩn hiện số 4, 7, 8”.

Trên cương vị là chỉ huy cơ quan, Ban Kỹ thuật do Trung tá Tăng Bá Tùng phụ trách đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc xưởng triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật. Những năm trở lại đây, nhờ đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy SK, CTKT, nhiều nút thắt trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật của Xưởng X79 đã được giải quyết. Hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị luôn bảo đảm theo quy định, nhất là ở nhóm vũ khí, trang bị SSCĐ. Các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa luôn đạt và vượt mức kế hoạch từ 5% đến 7%, nhiều hư hỏng được khắc phục ngay tại đơn vị.

Đúng như câu nói “cán bộ nào, phong trào ấy”. Niềm đam mê sáng kiến từ người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, người cán bộ phong trào đã tạo sức lan tỏa, sự vào cuộc của đội ngũ lính thợ trong xưởng tích cực, tự giác tham gia Phong trào thi đua phát huy SK, CTKT. Từ năm 2015 đến nay, Xưởng X79 đã có 86 SK, CTKT. Các sáng kiến góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác huấn luyện, SSCĐ, nhất là hoạt động bảo đảm kỹ thuật, tiết kiệm vật tư, kinh phí, xăng dầu.

Với những thành tích đạt được trong công tác và thực hiện các phong trào thi đua, Trung tá Tăng Bá Tùng nhiều năm liền được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Đầu tháng 9 này, anh vinh dự đại diện cho tập thể và cá nhân xuất sắc dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào Công đoàn Quân khu 1 giai đoạn 2015-2020.

Bài và ảnh: BÙI HIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chay-bong-dam-me-go-nhieu-nut-that-635089