Châu Phi chiếm dưới 1% thị phần công nghệ năng lượng sạch

Theo Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), hiện châu Phi chỉ chiếm chưa đến 1% giá trị được tạo ra từ việc sản xuất các công nghệ năng lượng sạch và các thành phần của chúng.

Các nhà triển lãm trong và ngoài nước trưng bày một loạt sản phẩm và giải pháp năng lượng tại triển lãm công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ Solar & Storage Live 2024 lớn nhất châu Phi. Ảnh: Hồng Minh - p/v TTXVN tại Nam Phi

Các nhà triển lãm trong và ngoài nước trưng bày một loạt sản phẩm và giải pháp năng lượng tại triển lãm công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ Solar & Storage Live 2024 lớn nhất châu Phi. Ảnh: Hồng Minh - p/v TTXVN tại Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố hôm 7/10 cho thấy hiện tại, châu Phi chỉ chiếm chưa đến 1% giá trị được tạo ra từ việc sản xuất các công nghệ năng lượng sạch và các thành phần của chúng.

Báo cáo “Năng lượng tái tạo 2025 - Phân tích và dự báo đến năm 2030” xem xét cách các quốc gia châu Phi có thể vươn lên trong chuỗi giá trị trên thị trường công nghệ năng lượng toàn cầu. Báo cáo nhấn mạnh những cách thức mà họ có thể vượt ra ngoài lĩnh vực khai thác bằng cách tập trung hơn vào chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu và công nghệ.

Báo cáo chỉ ra 3 yếu tố chính của những cơ hội này tại lục địa châu Phi: khai thác khoáng sản quan trọng, sản xuất hàng hóa ít phát thải, tiêu thụ nhiều năng lượng và sản xuất công nghệ năng lượng sạch.

Một sản phẩm công nghệ mới về năng lượng mặt trời được giới thiệu tại triển lãmcông nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ Solar & Storage Live 2024 lớn nhất châu Phi. Ảnh: Hồng Minh - p/v TTXVN tại Nam Phi

Một sản phẩm công nghệ mới về năng lượng mặt trời được giới thiệu tại triển lãmcông nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ Solar & Storage Live 2024 lớn nhất châu Phi. Ảnh: Hồng Minh - p/v TTXVN tại Nam Phi

IEA lưu ý rằng việc nắm bắt giá trị thấp này diễn ra mặc dù châu Phi cung cấp một phần đáng kể các khoáng sản thô quan trọng của thế giới - khoảng 75% lượng mangan toàn cầu, 70% lượng coban và gần 20% lượng đồng, tất cả đều thiết yếu cho sản xuất công nghệ năng lượng sạch.

IEA cho biết các quốc gia châu Phi có tiềm năng thay đổi điều này, bằng cách tận dụng các cơ hội có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, cũng như hỗ trợ các nỗ lực trong nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng giá rẻ, số hóa và đa dạng hóa nền kinh tế của họ.

Hồng Minh

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chau-phi-chiem-duoi-1-thi-phan-cong-nghe-nang-luong-sach/390912.html