Châu Pha nỗ lực xây dựng mô hình 'xã thông minh' vào năm 2030

Châu Pha là một địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là một xã của thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào thời kỳ phát triển mới, xã đang nỗ lực đẩy mạnh số hóa các lĩnh vực ưu tiên và xây dựng mô hình 'xã thông minh' vào năm 2030.

Một góc xã Châu Pha của thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Q.Hoạch

Một góc xã Châu Pha của thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Q.Hoạch

Theo UBND xã Châu Pha, xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Châu Pha (cũ) với xã Tóc Tiên, có diện tích 65,64km2, dân số 25.438 người. Hiện Châu Pha đang đối mặt với thách thức quản trị do mô hình tổ dân cư cũ không còn phù hợp; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế, không đồng bộ; nhân lực công nghệ thiếu hụt và đặc biệt, thói quen làm việc truyền thống vẫn phổ biến.

Theo chỉ tiêu về chuyển đổi số thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị, đến năm 2030, quy mô kinh tế số phải đạt tối thiểu 30% GRDP. Trong khi hiện nay, cơ cấu kinh tế của xã Châu Pha vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với hơn 80% số hộ gia đình tham gia vào trồng trọt và chăn nuôi.

Xác định khi hình thành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã phải là nơi gần gũi nhất với người dân, là cấp trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính, giải quyết các vấn đề hằng ngày. Do đó, Đảng bộ xã Châu Pha đã định hướng phát triển Châu Pha thành “xã thông minh” đến năm 2030 nhằm hiện đại hóa quản trị, nâng cao năng lực chính sách, kết nối hạ tầng và tương tác với người dân. Trước mắt ưu tiên số hóa 6 ngành kinh tế gắn với xây dựng mô hình xã thông minh.

Mô hình trồng rau trong nhà kính đạt chuẩn VietGAP của Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha. Ảnh: Minh Sáng

Mô hình trồng rau trong nhà kính đạt chuẩn VietGAP của Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha. Ảnh: Minh Sáng

Điển hình là phát triển nông nghiệp số (ứng dụng Internet vạn vật (IoT) cảm biến để theo dõi độ ẩm đất, nhiệt độ, dinh dưỡng cây trồng, tưới tiêu tự động… qua điện thoại thông minh; nền tảng kết nối nông dân - thương lái, giảm qua trung gian); triển khai mô hình chợ 4.0 để hiện đại hóa hoạt động thương mại truyền thống, ứng dụng nền tảng số kết nối đa kênh. Xã cũng quyết tâm xây dựng các mô hình du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm nông nghiệp. Phát triển homestay, tour vườn cây ăn trái công nghệ cao. Tour du lịch "1 ngày làm nông dân công nghệ cao"…

Đặc biệt, Đảng ủy, chính quyền xã Châu Pha xác định địa phương có một vị trí địa lý rất đặc biệt, nằm sát khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức; chỉ cách khu công nghiệp Phú Mỹ 10km, cách cụm cảng nước sâu quốc tế Cái Mép - Thị Vải; cách sân bay Long Thành khoảng 25km, kết nối trực tiếp bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu… Vì vậy, xã đang phối hợp với các chuyên gia, viện, trường nghiên cứu giải pháp kết hợp logistics đa phương thức và công nghiệp hỗ trợ 4.0 để khai thác lợi thế của địa phương.

Xã Châu Pha còn có tiềm năng phát triển khu dịch vụ công nghệ cao. Ảnh: Minh Sang

Xã Châu Pha còn có tiềm năng phát triển khu dịch vụ công nghệ cao. Ảnh: Minh Sang

Cụ thể, Châu Pha sẽ hình thành khu dịch vụ công nghệ cao dọc các điểm giao cắt tuyến cao tốc như: Trạm sạc xe điện tích hợp bán nông sản tự động và trạm nghỉ thông minh. Xây dựng Trung tâm logistics thông minh đa mô thức tại vị trí khu vực giao cắt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường vào cảng Cái Mép. Tạo lập vành đai công nghiệp hỗ trợ 4.0 phục vụ chuỗi cung ứng khu công nghiệp và cảng biển.

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã Châu Pha giai đoạn 2025-2030, xã xác định 3 trụ cột chính: Chính quyền số, kinh tế số, và xã hội số. Châu Pha đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu trở thành đơn vị hành chính cấp xã tiên phong trong ứng dụng công nghệ số và đổi mới phương thức quản lý, điều hành.

Người dân xã Châu Pha tin tưởng vào vận hội mới của địa phương sau sáp nhập. Ảnh: Thanh Trúc

Người dân xã Châu Pha tin tưởng vào vận hội mới của địa phương sau sáp nhập. Ảnh: Thanh Trúc

Để đạt được những mục tiêu trên, xã Châu Pha xác định 12 mục tiêu cụ thể gồm 3 mục tiêu về chính quyền số; 3 mục tiêu nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Xã cũng đặt ra 2 mục tiêu kết nối hạ tầng đồng bộ và thông minh (hạ tầng số); xác định 3 mục tiêu cải thiện tương tác với người dân và xây dựng xã hội số.

Có thể nói, việc đẩy mạnh số hóa các lĩnh vực ưu tiên và xây dựng mô hình “xã thông minh” đến năm 2030 là mục tiêu chiến lược của Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Châu Pha, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, là giải pháp tối ưu để đạt được mục tiêu, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP vào năm 2030 như Chính phủ đã đề ra.

Trong các ngày 14 và 15-8, sau khi trở thành một địa phương của thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Châu Pha tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội quy tụ 151 đại biểu đại diện cho 768 đảng viên đến từ 28 tổ chức Đảng. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, các đại biểu dự đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, góp ý văn kiện đại hội Đảng các cấp…

Chí Linh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chau-pha-no-luc-xay-dung-mo-hinh-xa-thong-minh-vao-nam-2030-712565.html