Châu Âu: Sự đe dọa khiến nhiều phụ nữ rời bỏ chính trường

Thường bị gắn mác là 'bà mẹ tồi', bị xúc phạm về ngoại hình và bị đe dọa tấn công, nhiều nữ chính trị gia châu Âu đã từ chức.

 Bà Anna-Karin Hatt từ chức lãnh đạo đảng Trung dung Thụy Điển từ tháng 10/2025

Bà Anna-Karin Hatt từ chức lãnh đạo đảng Trung dung Thụy Điển từ tháng 10/2025

Lo ngại về sự an toàn của nữ chính trị gia

Cơ quan Bình đẳng giới của Chính phủ Thụy Điển cho biết, sự thù hận, đe dọa và quấy rối ngày càng gia tăng đối với các nữ chính trị gia. Điều đó gây ra "mối đe dọa lớn đối với nền dân chủ". Sự an toàn của phụ nữ trong chính trị đã bị giám sát chặt chẽ hơn ở Thụy Điển kể từ tháng 10 khi bà Anna-Karin Hatt từ chức lãnh đạo đảng Trung dung Thụy Điển, chỉ sau 5 tháng tại nhiệm. Bà cho biết, mình đã nhận được quá nhiều sự đe dọa đến mức không còn cảm thấy an toàn. Sự rời bỏ chính trường của bà Hatt diễn ra 3 năm sau khi một người đàn ông bị kết tội giết Ing-Marie Wieselgren, điều phối viên khoa tâm thần của các thành phố và khu vực Thụy Điển và âm mưu giết Annie Lööf, lãnh đạo đảng Trung dung lúc bấy giờ, tại một lễ hội trên đảo Gotland.

Các nhà nghiên cứu ở Thụy Điển cho biết, bầu không khí chính trị ở nước này đã trở nên thù địch và phân cực hơn trong những năm gần đây. Bà Line Säll, Trưởng bộ phận phân tích và theo dõi tại Cơ quan Bình đẳng giới Thụy Điển, cho biết tình hình hiện nay khiến nhiều phụ nữ "suy nghĩ lại" về việc tham gia chính trị.

Thụy Điển từ lâu được coi là quốc gia đi đầu thế giới về bình đẳng giới. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy một câu chuyện khác. Cuộc khảo sát an ninh chính trị gia năm 2025 do Hội đồng Quốc gia Phòng chống Tội phạm Thụy Điển thực hiện cho thấy, 26,3% nữ đại biểu dân cử cho biết đã bị đe dọa và quấy rối vào năm 2024. Con số này ở nam giới là 23,6%.

Còn bà Sandra Hakansson, một nhà nghiên cứu tại Đại học Uppsala chuyên về giới, chính trị và bạo lực chính trị, cho biết nhiều chính trị gia, đặc biệt là phụ nữ, đã tránh đưa ra tuyên bố về các vấn đề rủi ro cao. Điều này đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến các cuộc tranh luận công khai và cuối cùng là đến luật pháp. Mô tả sự thù hận và đe dọa là một "mối nguy hiểm nghề nghiệp" đối với các nữ chính trị gia, bà Sandra nói rằng việc từ chức của bà Hatt "gây ra nhiều lo ngại". Luật tự do thông tin của Thụy Điển cho phép hầu hết địa chỉ và thông tin cá nhân của công dân đều được công khai. Các băng đảng đã sử dụng dữ liệu này để thực hiện các vụ đánh bom chết người. Điều này cũng làm tăng thêm cảm giác dễ bị tổn thương của các chính trị gia.

Hiện tượng không chỉ ở Thụy Điển

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nữ chính trị gia ở các quốc gia châu Âu khác cũng dễ bị tổn thương bởi ngôn từ kích động, thù địch. Tại Hà Lan, Sigrid Kaag - Cựu bộ trưởng tài chính và Phó Thủ tướng - đã rút lui khỏi chính trường sau khi bà và gia đình liên tục bị đe dọa tấn công.

Phó chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Yvonne Magwas

Phó chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Yvonne Magwas

Tại Đức, việc từ chức của chính trị gia Đảng Xanh Tessa Ganserer và Phó chủ tịch Quốc hội Liên bang Yvonne Magwas thuộc Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo đã gây xôn xao dư luận. Cả hai đều từ chức sau các chiến dịch bôi nhọ trắng trợn và thái độ thù địch.

Trong một cuộc họp báo vào cuối tháng 11/2025, Nghị viện châu Âu cho biết, phụ nữ ở các nước Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục thiếu đại diện ở mọi cấp độ ra quyết định chính trị và trong các đảng chính trị. Nghị viện cho biết nguyên nhân của tình trạng này rất phức tạp nhưng có một lý do nổi bật: Bạo lực đã ngăn cản nhiều người tham gia chính trị ngay từ đầu. "Phụ nữ trẻ dưới 40 tuổi, phụ nữ da màu và phụ nữ có nguồn gốc nhập cư đặc biệt bị ảnh hưởng. Họ không chỉ bị phân biệt đối xử trên cơ sở giới mà còn cả phân biệt chủng tộc", Sarah Robinson, chuyên gia cao cấp về giới và chính trị tại EAF Berlin - một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp tư vấn về đa dạng và cơ hội bình đẳng - chia sẻ.

Bà Robinson cho biết thêm, EU đã có chỉ thị yêu cầu đến năm 2027, các quốc gia trong liên minh phải thực hiện nhất quán các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ phụ nữ trong đời sống công cộng, chẳng hạn như các chính trị gia, nhà báo và người bảo vệ nhân quyền.

Nguồn: DW, Guardian

Nhu Thụy

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chau-au-su-de-doa-khien-nhieu-phu-nu-roi-bo-chinh-truong-238251229145307255.htm