Không đánh trống bỏ dùi

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, trong đó có quy định việc phân loại chất thải tại nguồn, thu phí chất thải dựa trên khối lượng. Tại các điểm tập kết rác thải nếu phát hiện rác không phân loại thì đơn vị thu gom có quyền từ chối thu gom; về tái chế, tái sử dụng chất thải... Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương mà UBND cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt với thời hạn áp dụng chậm nhất là ngày 31/12/2024.

Từ 1/1, hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom

Theo Luật Bảo vệ môi trường, từ ngày 1/1/2022, hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom, vận chuyển, thậm chí còn bị thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

3 nội dung đáng chú ý trong luật mới về môi trường

Luật Bảo vệ môi trường 2020 sửa đổi một số quy định còn bất cập, hạn chế nhằm tạo thuận lợi hơncho hoạt động bảo vệ môi trường.

TP.HCM: Xả rác càng nhiều trả tiền càng cao

Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính dựa trênkhối lượng và thể tích chất thải ra sẽ góp phần giúp người dân có ý thức hơn trong việc phân loại rác tại nguồn.