CHÀO NĂM MỚI 2026 Thiết kế chiến lược phát triển của đất nước
Theo dự kiến, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19-1 đến 25-1-2026. Đây là sự kiện trọng đại không chỉ của Đảng mà còn của cả đất nước và dân tộc, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam được hiến định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Những quyết nghị của Đảng không chỉ là thiết kế chiến lược phát triển cho giai đoạn 5 năm mà còn đặt ra mục tiêu, tầm nhìn cho tương lai.
Báo cáo chính trị đồng bộ, xuyên suốt
Báo cáo Chính trị của đại hội sẽ là báo cáo trung tâm và được tích hợp từ 3 văn kiện (Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kinh tế - xã hội, Báo cáo Tổng kết xây dựng Đảng). Đây có thể xem là một trong những bước đột phá về quản trị chiến lược tạo nên tính đồng bộ, xuyên suốt.
Thực ra, mỗi cách thức thực hiện có ưu điểm và cũng có những hạn chế. Chẳng hạn với việc xây dựng riêng 3 báo cáo như từ trước tới nay có ưu điểm là dễ soạn thảo, dễ triển khai, dễ nắm bắt nhưng lại có hạn chế là rời rạc, dài dòng, không thống nhất và gặp lúng túng trong quá trình cụ thể hóa, triển khai thực hiện. Khi tích hợp 3 văn kiện thành báo cáo như lần này là cách làm sáng tạo, sẽ hạn chế được việc trùng lắp các nội dung rải rác trong các văn kiện như trước đây và tạo nên sự thống nhất, đồng bộ. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, vì vậy Báo cáo Chính trị của đại hội là báo cáo mang tầm chiến lược với những nội dung cụ thể, rõ ràng về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược.
Ngoài Báo cáo Chính trị tích hợp 3 văn kiện thì Trung ương cũng xây dựng kèm chương trình hành động cụ thể với các nội dung cụ thể và rõ ràng, giúp cho quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh hơn, thuận lợi hơn. Có thể thấy, việc tích hợp này giúp cho các nội dung trên thống nhất và đồng bộ.
Xây dựng Đảng là nội dung xuyên suốt
Đảng Cộng sản Việt Nam được hiến định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội nên đại hội Đảng không chỉ được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong nước quan tâm mà kể cả ở nước ngoài. Đại hội sẽ bàn những nội dung quan trọng nhất để phát triển đất nước về mọi mặt, song muốn đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn Đảng phải có sức mạnh, có đạo đức, có trí tuệ “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” (lời Chủ tịch Hồ Chí Minh). Vì vậy, xuyên suốt trong Báo cáo Chính trị là những nội dung quan trọng về xây dựng Đảng.

Tiết mục nghệ thuật tại khai mạc Triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam từ đại hội đến đại hội. Ảnh: TTXVN
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua gần 100 năm phát triển, mỗi kỳ đại hội lại có những bổ sung, nhận thức mới về xây dựng Đảng gắn với thực tiễn phát triển sinh động của đất nước, của thế giới. Những nội dung về xây dựng Đảng của lần đại hội này cũng là sự kế thừa tinh thần của các đại hội trước và có những đánh giá, những bổ sung các quan điểm mới theo các nghị quyết mới ban hành gần đây, nhất là những nghị quyết trụ cột, nền tảng về phát triển.
Nhấn mạnh “dựa vào dân để xây dựng Đảng”
Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình không chỉ góp phần làm cho dân chủ xã hội tốt hơn mà còn qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Người dân thực hiện quyền dân chủ gián tiếp của mình thông qua góp ý kiến cho các dự thảo văn bản của Đảng, Nhà nước sẽ giúp các cấp ủy có thêm thông tin để tự điều chỉnh (đối với các chủ trương của Đảng) và lãnh đạo, chỉ đạo để các cơ quan Nhà nước (đối với chính sách, pháp luật) tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Người dân nhìn Đảng qua lăng kính của mình, đó là ở việc Đảng có ban hành các chủ trương, đường lối và lãnh đạo để Nhà nước thể chế hóa chủ trương, đường lối thành chính sách, pháp luật đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân hay không. Vì vậy, với một chủ trương, đường lối đúng, với những chính sách đúng, người dân sẽ tin Đảng, tin vào thể chế, tin vào bộ máy do Đảng lãnh đạo.
Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ tổng kết nhiệm kỳ 5 năm giai đoạn 2021-2026, đề ra nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2026-2031 mà còn tổng kết 40 năm đổi mới đất nước. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIV của Đảng đề ra sẽ là tiền đề để Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao
Người dân sẽ đánh giá đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của Đảng, Nhà nước do Đảng lãnh đạo có thật sự tận tâm, tận lực, vì dân hay không. Điều mà người dân cần hiện nay là đội ngũ cán bộ xứng đáng với chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Khi người dân thực hiện quyền dân chủ gián tiếp hay trực tiếp, lựa chọn các đại biểu cho mình chính là tham gia vào quá trình quản lý đất nước, là đang giúp Đảng cùng làm công tác cán bộ.
Xây dựng “Đảng văn minh”
Lần đầu tiên nội dung xây dựng “Đảng văn minh” bên cạnh “trong sạch, vững mạnh” đã được đưa vào Báo cáo Chính trị.
Yêu cầu về “Đảng văn minh” đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập từ rất sớm và nay, văn kiện của Đảng đã đề cập đến nội dung này.
Với một chính đảng như Đảng Cộng sản Việt Nam, đạo đức và văn minh phải được xem như là 2 cánh của một con chim, không thể thiếu một bên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước”. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội được hiến định trong Hiến pháp. Là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng phải thật sự là đạo đức, những cán bộ, đảng viên của Đảng phải phấn đấu thật sự vì dân, thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu của mình, một trong những “tiên phong” ấy là nêu gương về đạo đức.
Thế nhưng, là một chính đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, Đảng phải thật sự là tổ chức của những con người có đủ trí tuệ để có thể hoạch định đường lối phát triển cho đất nước, dẫn dắt đất nước đi chung dòng chảy văn minh của nhân loại, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, đóng góp cho sự tiên phong về dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.











