Chăm lo tốt mọi mặt đời sống người có công

Phó giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Thị Thu Thủy. Ảnh:N.Hà
Dù còn nhiều khó khăn khi sáp nhập các đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt mọi mặt đời sống người có công (NCC) với cách mạng…
Trao đổi với Báo Đồng Nai, Phó giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Thị Thu Thủy cho biết, tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm, chăm lo tốt mọi mặt đời sống NCC với cách mạng theo tinh thần “NCC phải được quan tâm, chăm sóc để có cuộc sống tốt hơn hoặc tối thiểu bằng mức sống của cư dân cùng khu vực sinh sống”; qua đó, góp phần tri ân NCC, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; nhất là trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai cùng cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…
Tất cả người có công đều được tri ân
Từ ngày 1-7-2025, tỉnh Đồng Nai cùng cả nước thực hiện mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 95 đơn vị hành chính cấp xã, công tác chính sách NCC trên địa bàn có thay đổi, biến động như thế nào, thưa bà?
- Tỉnh Đồng Nai đang quản lý trên 83 ngàn hồ sơ, trong đó có trên 79 ngàn hồ sơ NCC và thân nhân NCC. Có 3.689 hồ sơ NCC hưởng trợ cấp hàng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
6 tháng đầu năm 2025, Sở Nội vụ đã xác nhận mới, di chuyển, chấm dứt chế độ, sửa thông tin cho 1.086 hồ sơ NCC. Thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng hơn 78,6 ngàn lượt người, tổng kinh phí trên 329 tỷ đồng…, tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt đạt hơn 75%. Như vậy, 100% NCC trên địa bàn đều được quan tâm, tri ân, chăm sóc tốt.
Cùng nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, viếng anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, NCC, Sở Nội vụ còn lập danh sách 6 NCC với cách mạng tiêu biểu dự Hội nghị Biểu dương NCC tiêu biểu toàn quốc trong những ngày tới…
Đời sống NCC trong tỉnh hiện nay so với trước ra sao, thưa bà?
- Với sự quan tâm của toàn Đảng, Nhà nước và toàn dân, đời sống NCC được nâng lên về mọi mặt. Khảo sát nhanh trên địa bàn cho thấy, NCC trong tỉnh có mức sống tốt hơn hoặc tối thiểu bằng cư dân cùng khu vực sinh sống. Trong đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng được nâng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng (tăng 26,5%) và được thực hiện từ ngày 1-7-2023, với ngân sách bảo đảm bình quân hàng trăm tỷ đồng
mỗi năm…
Khảo sát 110 NCC có nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho thấy, có 20 hộ có nhu cầu xây mới; 90 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở. Có 13/110 hộ đủ điều kiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 21/2024/QĐ-TTg ngày 22-11-2024 của Thủ tướng Chính phủ. Tại huyện Tân Phú cũ, có 9 hộ có nhu cầu gồm: 3 hộ xây mới và 6 hộ sửa chữa, đã khởi công hoàn thành xây dựng mới 1 căn, sửa chữa 4 căn và bàn giao cho gia đình với tổng kinh phí thực hiện 240 triệu đồng.
Tại huyện Định Quán cũ, có 4 hộ được sửa chữa với tổng kinh phí 120 triệu đồng từ nguồn kinh phí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Có 2/110 hộ đủ điều kiện xây mới được huyện Thống Nhất cũ vận động hỗ trợ xây dựng kinh phí 80 triệu đồng/căn.
Còn 95/110 hộ không đủ điều kiện hỗ trợ nhà theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, sở đã hướng dẫn sử dụng nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thực hiện hỗ trợ cho các hộ trên theo quy định…
Tiếp tục chăm lo mọi mặt đời sống người có công
Việc quy định chính sách hỗ trợ NCC và thân nhân NCC với cách mạng của tỉnh Đồng Nai hiện nay có thay đổi gì so với Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17-7-2024 của HĐND tỉnh không, thưa bà?
- Tỉnh Đồng Nai đã ban hành chính sách đặc thù tại địa phương. Trong đó, Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 17-7-2024 được thực hiện từ năm 2024 với nhiều chính sách được triển khai.
Tặng quà NCC với cách mạng và thân nhân NCC nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7), kết quả thực hiện năm 2025 là 15.461 trường hợp với tổng kinh phí hơn 10,9 tỷ đồng, chia các mức quà tặng như:
+ Mức 1 triệu đồng cho các trường hợp mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B; bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng…
+ Mức 700 ngàn đồng cho các trường hợp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B; bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Người thờ cúng liệt sĩ có quyết định hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ hàng năm.
+ Mức quà tặng 3 triệu đồng do các đoàn lãnh đạo của tỉnh tổ chức đi thăm và tặng quà theo kế hoạch tặng quà của UBND tỉnh.

Bà Đoàn Thị Thu Thủy, Phó giám đốc Sở Nội vụ (thứ 3 từ phải qua), thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Dương Đức Thùng, ngụ phường Đồng Xoài.
Hỗ trợ chi phí đưa, đón, chi phí ăn phát sinh trong thời gian đi đường (đi và về) của NCC và thân nhân NCC với cách mạng đi điều dưỡng tập trung (từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 606 trường hợp, kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng).
Tổ chức cho NCC và đại diện thân nhân liệt sĩ đi viếng Lăng Bác, tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tham quan các khu di tích lịch sử, khu căn cứ cách mạng tại một số tỉnh, thành phía Bắc. Năm 2025, có 122 người tham dự với kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.
Hỗ trợ cải táng mộ mẹ Việt Nam anh hùng đang an táng trên địa bàn tỉnh vào các nghĩa trang liệt sĩ. Năm 2025, ước có 15 người, kinh phí 450 triệu đồng…
Tuy nhiên, do điều kiện sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, để đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa 2 tỉnh sau sáp nhập, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh có tờ trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết mới thay cho Nghị quyết 11 năm 2024. Dự thảo nghị quyết mới dự kiến sẽ tăng mức hỗ trợ quà tặng từ 1 triệu đồng lên 2 triệu đồng cho các trường hợp: bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28-7 hàng năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến.
Ngoài ra, chính sách mới dự kiến sẽ bổ sung thêm các nhóm đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi NCC và nhóm người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, tỉnh Đồng Nai có những hoạt động nào, thưa bà?
- Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14-7-2025 về việc viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với các gia đình chính sách, NCC với cách mạng trên địa bàn nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025). Theo kế hoạch, tỉnh tổ chức 12 đoàn đến dâng hương, viếng liệt sĩ và tặng quà cho 81 trường hợp là mẹ Việt Nam anh hùng; thương, bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật trên 81%. Mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng, tổng kinh phí 243 triệu đồng…
Tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động tri ân sâu sắc, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ chính sách ưu đãi NCC với cách mạng; đẩy mạnh Phong trào Đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc NCC với cách mạng.