'Cha đẻ của AI' đề xuất tích hợp 'bản năng mẫu tử' vào AI

'Cha đẻ của AI' Geoffrey Hinton đề xuất tích hợp 'bản năng mẫu tử' vào các hệ thống tiên tiến để đảm bảo việc AI chăm sóc và bảo vệ con người.

Geoffrey Hinton - một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) - đang cảnh báo rằng máy móc có thể sớm vượt qua trí tuệ con người. Ông kêu gọi tích hợp “bản năng mẫu tử” vào các hệ thống AI tiên tiến để đảm bảo AI biết quan tâm và bảo vệ con người.

Hinton, được mệnh danh là "Cha đẻ của AI", lưu ý rằng AI có khả năng học tập tập thể một cách độc đáo, nghĩa là máy móc có thể vượt xa sự tiến bộ của con người, theo Forbes - Ảnh: fox4news.com

Hinton, được mệnh danh là "Cha đẻ của AI", lưu ý rằng AI có khả năng học tập tập thể một cách độc đáo, nghĩa là máy móc có thể vượt xa sự tiến bộ của con người, theo Forbes - Ảnh: fox4news.com

Hinton cho rằng trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) - loại AI có khả năng ngang hoặc vượt con người - có thể chỉ còn cách vài năm, sớm hơn nhiều so với dự đoán trước đây của ông là 30 - 50 năm, theo Forbes.

“Chúng sẽ thông minh hơn chúng ta rất nhiều”, Hinton phát biểu tại Hội nghị Ai4 ở Las Vegas. “Hãy tưởng tượng bạn chịu trách nhiệm trông coi một nhóm trẻ 3 tuổi, nhưng lại làm việc cho chúng. Nếu chúng thông minh hơn bạn, việc qua mặt bạn sẽ không khó".

“Cha đẻ của AI” nhấn mạnh, điểm vượt trội của AI là khả năng học tập tập thể, nghĩa là máy móc có thể tiến bộ vượt xa con người. “Nếu con người làm được như vậy ở đại học, bạn học một môn, bạn bè học các môn khác và tất cả đều biết mọi thứ. Chúng ta chỉ chia sẻ được vài bit mỗi giây, còn AI có thể chia sẻ hàng nghìn tỷ bit mỗi lần cập nhật”, ông nói.

Hinton nghỉ việc ở Google vì muốn cảnh báo nguy cơ rủi ro khi AI phát triển quá nhanh trong tương lai - Ảnh: fox4news.com

Hinton nghỉ việc ở Google vì muốn cảnh báo nguy cơ rủi ro khi AI phát triển quá nhanh trong tương lai - Ảnh: fox4news.com

Hinton tin rằng các nhà nghiên cứu nên ưu tiên phát triển AI thật sự quan tâm đến con người, thay vì chỉ tập trung vào việc kiểm soát. Theo ông, “bản năng mẫu tử” cần được lập trình vào hệ thống với động lực bảo vệ sự sống con người, và đây là mục tiêu các quốc gia có thể cùng hợp tác thực hiện.

Tuy nhiên, bất chấp nhiều lần cảnh báo về mối nguy hiểm của AI, Hinton vẫn tin rằng công nghệ này có thể mang lại lợi ích cho ngành y tế. Theo Forbes, ông cho biết AI có thể đẩy nhanh quá trình chẩn đoán bệnh nhân, phát triển các loại thuốc nhắm trúng đích hơn và điều chỉnh phương pháp điều trị.

Hinton rời vị trí kỹ sư Google vào năm 2023, một phần là để cảnh báo những rủi ro về sự phát triển quá nhanh của AI. Hinton đã làm việc tại Google hơn một thập kỷ và đứng sau bước đột phá công nghệ năm 2012 - nền tảng cho các hệ thống AI hiện đại như ChatGPT.

Lê Hà

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/cha-de-cua-ai-de-xuat-tich-hop-ban-nang-mau-tu-vao-ai-236273.html