Cầu sụt lún chờ sập, người dân vừa đi vừa 'cầu nguyện'

Bất chấp việc cầu có thể sụp đổ, mỗi ngày hơn 8.000 lượt người và phương tiện phải liều mình băng qua cầu Hà Tân (xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Trong khi, cầu xuống cấp trầm trọng, 2 nhịp cầu bị sụt lún, khiến cầu rất yếu và rất dễ sập.

Mặt cầu có đường uốn lượn, do 2 nhịp bị sụt lún

Cây cầu Hà Tân bắc qua sông Bàn Thạch là con đường độc đạo để người dân của 5 thôn Trà Nam, Hà Thuận, Đông Bình, Hà Mỹ và Trà Đông (xã Duy Vinh) nối với các xã cùng huyện, và thông thương với bên ngoài. Cầu Hà Tân dài 300m với 18 nhịp, được đưa vào sử dụng từ năm 1994 đến nay. Qua 23 năm sử dụng, cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, nhịp cầu thứ 3 bị sụt lún cách đây 5 năm. Mới đây, vào chiều 23/10, nhịp cầu thứ 8 bị sụt gần nửa mét.

Sáng 26/10, có mặt tại cầu Hà Tân, PV NNVN ghi nhận cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, hai nhịp cầu đã bị sụt lún, nhịp số 8 bị lún gần nửa mét, cách đó khoảng 40m, nhịp số 3 lún xuống lòng sông khoảng 40cm. 2 nhịp cầu sụt lún, chùng xuống như hình chữ V, bề mặt cầu uốn lượn, đứt gãy nhiều đoạn lan can.

Nhịp thứ 8 của cây cầu sụt lún hơn nửa mét, rất dễ bị sụp đổ

Phần taluy đầu mố cầu cũng bị nứt toác, xuất hiện một hố lớn, thành cầu gỉ sét, bong tróc. Sau hơn 1 giờ quan sát, có đến hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại cầu, bất chấp việc cầu sụp đổ.

Bà Nguyễn Thị Thương (61 tuổi, ở thôn 4, xã Duy Vinh) cho biết, cách đây 5 năm, nhịp cầu số 3 bị sụp lún nhưng người dân phải liều mình qua cầu, vì cầu là con đường duy nhất để sang sông. Để đưa hàng hóa vào làng phải dùng xe tự chế để chở vì xe tải bị cấm, rất bất tiện.

“Nguyên nhân dẫn đến cây cầu này xuống cấp, là do có nhiều xe tải chở nguyên vật liệu để làm đường vào thôn Đông Bình của xã, khiến nhịp cầu thứ 7 bị sụt lún. Mỗi lần, tôi đi chợ qua lại cầu này rất lo sợ, bất an không biết cầu sập xuống sông lúc nào”, bà Thương cho biết thêm.

Hơn 8.000 lượt người và phương tiện phải liều mình băng qua cầu mỗi ngày

“Cách đây mấy hôm, một chiếc xe máy múc chạy qua đã làm nhịp số 8 của cây cầu. Sau đó, chính quyền địa phương đã cử Công an xã làm rào chắn barie, nhằm không cho xe có trọng tải lớn qua. Gần vào mùa mưa bão, nước sông dâng cao, chảy xiết thì nguy cơ cầu sập rất cao. Mong các cấp chính quyền làm cầu mới, đi cầu này chết lúc nào không hay”, ông Trần Ngọc Dũng (58 tuổi, ở thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh) cho biết.

Ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho biết, cây cầu Hà Tân được xây dựng năm 1994 đến nay, đang xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi ngày, có khoảng 8.000 lượt người và phương tiện của bà con trong xã và người nơi khác đến. Trước đây, xe có trọng tải 6 tấn được qua cầu, từ khi cầu xuống cấp thì trọng tải cho phép là 3,5 tấn. Việc người dân đi qua lại cây cầu rất nguy hiểm.

HỒNG BẰNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/cau-sut-lun-cho-sap-nguoi-dan-vua-di-vua-cau-nguyen-post205569.html