Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.563 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 9 mộ liệt sĩ tập thể.
Thực hiện Kế hoạch số 4024/KH-BCĐ ngày 29-7-2026 của Ban chỉ đạo 515 tỉnh về quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Đèo Sen (phường Cao Xanh), chiều 30-7, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, UBND phường Cao Xanh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch quy tập hài cốt liệt sĩ.
TPHCM dự kiến tổ chức lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, bảo đảm trang trọng, chu đáo và đúng quy định.
Sáng 30/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì), Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.
Tiếp tục thực hiện cao điểm 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', ngày 30-7, Ban CHQS xã Đăk Pék (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực thôn 16-5 và quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.
Ngày 30/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Cà Mau đã chính thức phát hành Thư kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong, ngoài tỉnh cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Động thái này nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 'Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' trên địa bàn.
Tính từ ngày 23/6 đến ngày 30/7, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác minh thông tin hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập được 154 bộ hài cốt liệt sỹ.
Trong số 12 địa điểm được đưa vào kế hoạch, núi Mây Tàu (xã Hòa Hiệp) là nơi có quy mô khảo sát lớn nhất. Theo hồ sơ, khu vực này từng là nơi đặt Bệnh viện dã chiến K76A, K76B trong thời kỳ kháng chiến và được ghi nhận có khoảng 700 liệt sĩ hy sinh, an táng tại đây.
Thăm cán bộ, chiến sĩ Đội K92, lãnh đạo xã Kiên Lương (tỉnh An Giang) đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp chặt chẽ, huy động nhiều nguồn thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Ngày 30/7, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Ngày 30-7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 dự và chỉ đạo hội nghị.
Sáng 30-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì), Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.
Sáng 30-7, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan đã triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì, Hà Nội).
Điện Biên tăng tốc Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đã quy tập 2 hài cốt, lấy mẫu ADN hơn 45% số mộ.