Cáp ngầm đường điện 22kV ra đảo Lý Sơn bị sóng đánh lộ thiên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Phần lớn đất, cát đắp trên hệ thống cáp dẫn điện ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị sóng đánh lộ ra những bó cáp nổi lên mặt đất, nguy cơ nhiễu điện gây mất an toàn khi khu vực này nằm sát khu dân cư.

Đường dây 22kV nằm lộ thiên trên bãi biển sau bão

Sau bão số 13, đoạn cáp ngầm 22kV xuyên biển cấp điện cho đặc khu Lý Sơn, đoạn qua địa bàn xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, bị triều cường và sóng lớn đánh, gây sạt lở. Toàn bộ đất, đá và các hạng mục bảo vệ đường dây cáp bị cuốn trôi, dẫn đến tình trạng lộ thiên ngay trên bãi cát sát mép biển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Đường cáp điện nổi trên mặt bờ biển sau bão số 13, cạnh trụ điện đổ.

Đường cáp điện nổi trên mặt bờ biển sau bão số 13, cạnh trụ điện đổ.

Ghi nhận cho thấy, tại vị trí trạm cấp điện trước khi đấu nối đường dây cho vào bóp cáp chôn sâu xuống lòng đất từ miệng hố ga dẫn ra biển, toàn bộ phần đất cát bị sóng cuốn trôi. Bên trong miệng cống, đoạn bó cáp đường kính khoảng 12cm nằm chênh vênh trên mặt đất. Cạnh đó, phần đất tự nhiên được xem là đê chắn sóng cũng bị đánh toạc, gây sạt lở nặng.

Một trụ điện bị sóng đánh nằm ngang, lộ phần đế. Cạnh bên, đường ống nhựa màu đỏ trồi lên mặt đất. Theo chính quyền xã Vạn Tường, đoạn ống nhựa trồi lên mặt đất là vỏ bên ngoài của bó cáp đường dây dẫn điện 22kV. Với độ dày không lớn, nguy cơ bong tróc, nhiễu điện là khó tránh khỏi.

Vị trí đầu tuyến cáp ngầm trồi lên mặt đất cách khu dân cư khoảng 100m, nơi đây cũng là nơi tàu thuyền của ngư dân địa phương thường xuyên đi lại, đánh bắt thủy sản. Do đó, việc cáp ngầm dẫn điện đường dây 22kV trồi lên mặt đất khiến người dân địa phương lo ngại mất an toàn khi có sự cố nhiễu điện.

"Cáp ngầm có điện áp cao mà nổi lộ thiên như vậy rất nguy hiểm, chỉ cần điện bị rò rỉ là có thể xảy ra tai nạn chết người bất cứ lúc nào. Chúng tôi mong chính quyền sớm có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho khu vực này", anh Quân, người dân địa phương nói.

Một lãnh đạo xã Vạn Tường xác nhận, tuyến cáp ngầm xuyên biển, đoạn từ cột 86 XT 470/DQU (thuộc thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng trên chiều dài khoảng 60m. Tuyến cáp ngầm vẫn còn dẫn điện nên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn.

Chính quyền xã Vạn Tường đã phối hợp Tổ quản lý điện Tổng hợp Dung Quất và Đội quản lý Điện Bình Sơn tổ chức tuần tra, giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này nhằm ngăn người dân đến gần.

Chính quyền xã Vạn Tường và ngành điện giăng dây cảnh báo, cắm biển cấm người đi vào khu vực gần đường dây điện 22Kv.

Chính quyền xã Vạn Tường và ngành điện giăng dây cảnh báo, cắm biển cấm người đi vào khu vực gần đường dây điện 22Kv.

Điện lực Quảng Ngãi sẽ đánh giá toàn diện và khắc phục sớm nhất

Theo một kỹ sư điện, cáp ngầm dẫn điện được chôn kỹ dưới lòng đất nhằm bảo vệ vỏ bọc bên ngoài, tránh tác động làm hư hỏng ảnh hưởng bó cáp có chứa dây dẫn điện bên trong. Việc bó cáp bị sóng đánh trồi lên mặt đất trong mưa bão và triều cường có nguy cơ làm hỏng lớp vỏ bọc bên ngoài, gây mất tính liên kết của cáp với nền đất, từ đó có thể dẫn đến sự cố liên quan như chập điện, nhiễu điện...

Ông Lữ Thế Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, xã đã yêu cầu lực lượng chức năng trực gác thường xuyên, đồng thời ngăn chặn người dân, phương tiện không tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Khu vực cáp đường dây điện 22kV đưa điện ra đảo Lý Sơn nằm sát mép sóng và khu dân cư.

Khu vực cáp đường dây điện 22kV đưa điện ra đảo Lý Sơn nằm sát mép sóng và khu dân cư.

Chính quyền kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành lang an toàn tuyến cáp như neo đậu tàu thuyền, dựng chòi, cắm cọc, khai thác hải sản, khai thác cát trái phép trong phạm vi 200m (tính từ tuyến cáp ngầm ra mỗi bên 100m).

"Cùng đó, chủ động làm việc, thông báo trực tiếp đến các chủ tàu, hộ dân hoạt động kinh tế ven biển về khu vực cấm neo đậu, cấm khai thác để họ nắm rõ, tuân thủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối", ông Lâm nói.

Thông tin từ Công ty Điện lực Quảng Ngãi cho hay, đơn vị đã nắm tình hình sự cố về hệ thống lưới điện cáp ngầm dẫn điện ra Lý Sơn; bước đầu đã khảo sát, đánh giá sơ bộ cũng như lên phương án khắc phục, sửa chữa đoạn cáp ngầm bị lộ thiên tại khu vực thôn Thanh Thủy, nhằm sớm ổn định hệ thống cấp điện cho đặc khu đảo Lý Sơn.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang lập kế hoạch thuê tư vấn đánh giá toàn bộ hạng mục để đưa ra giải pháp cụ thể, chắc chắn, nhằm khắc phục kịp thời, sớm nhất, đảm bảo an toàn hạng mục công trình, cũng như đảm bảo việc cung cấp điện trên đảo Lý Sơn và an toàn lưới điện tại khu vực xảy ra sự cố.

Tuyến cáp ngầm 22kV xuyên biển cấp điện cho đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) là công trình hạ tầng trọng yếu, giữ vai trò đặc biệt trong đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Việc tuyến đường cáp ngầm bị sự cố không chỉ gây nguy cơ mất an toàn đến tài sản, tính mạng người dân, mà còn ảnh hưởng lớn hoạt động kinh doanh, thương mại và đời sống của hơn 22.000 người dân đặc khu Lý Sơn.

Lê Đức

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/cap-ngam-duong-dien-22kv-ra-dao-ly-son-bi-song-danh-lo-thien-tiem-an-nguy-co-mat-an-toan-192251113144521481.htm