Theo luật sư, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp này là Cục Cảnh sát giao thông, Công ty BOT không có thẩm quyền xử lý, ngăn chặn vi phạm hành chính.
Liên quan vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe ô tô, 1 xe máy khiến 1 người tử vong trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhiều độc giả đặt câu hỏi trách nhiệm thuộc về ai?
Hậu quả vụ tai nạn khiến đôi nam nữ điều khiển xe máy thương vong, các phương tiện bị hư hỏng.
Chiều ngày 23/11, tại đoạn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hai thiếu niên đi trên xe máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, bất chấp đi vào đường cao tốc. Dù đã có tín hiệu yêu cầu dừng xe của lực lượng quản lý đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhưng chiếc xe máy này vẫn cố tình không chấp hành dẫn đến thương vong.
L.T.N. (14 tuổi) đi xe máy chở theo một phụ nữ, chạy vào tuyến đường cấm Pháp Vân - Cầu Giẽ dẫn đến va chạm với ô tô, làm người phụ nữ ngồi sau tử vong.
Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe ô tô, 1 xe máy, khiến 1 người tử vong.
Cầu Giẽ đã gây tai nạn liên hoàn khiến một người chết.
Chiều 23/11, Cục CSGT cho biết, trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 người thương vong.
Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc giữa 2 ô tô và xe máy khiến 1 phụ nữ tử vong.
Sáng nay (23/11) trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe ô tô, 1 xe máy. Vụ việc khiến 2 người thương vong.
Cục Cảnh sát giao thông cho hay, hồi 10h05 ngày 23/11 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô và 1 xe máy khiến một người tử vong.
Trước khi xảy ra vụ tai nạn, nam thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy luồn lách, không tuân theo yêu cầu dừng xe của lực lượng quản lý đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì xảy ra va chạm với 2 ô tô. Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương, 1 người tử vong.