Cao Lộc xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệpTin khácDự án Khu đô thị mới Mai Pha: Lắng nghe để tạo đồng thuận (kỳ 3)Dự án Khu đô thị mới Mai Pha: Lắng nghe để tạo đồng thuận (kỳ 2)

Cao Lộc là huyện miền núi, có tổng diện tích đất tự nhiên gần 62 nghìn ha, trong đó, diện tích đất có rừng là trên 43 nghìn héc ta. Thời gian qua, tình trạng người dân tàng trữ lâm sản trái pháp luật, vi phạm quy định về quản lý hồ sơ trong vận chuyển lâm sản, tự ý chặt phá khai thác rừng trái phép trên địa bàn huyện vẫn xảy ra.

Theo số liệu báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Cao Lộc, trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã xử lý 8 vụ việc người dân tàng trữ lâm sản trái pháp luật, vi phạm quy định về quản lý hồ sơ trong vận chuyển lâm sản và khai thác rừng trái pháp luật, với tổng số tiền phạt 98 triệu đồng (tăng 3 vụ so với cả năm 2021). Đặc biệt, trên địa bàn huyện xảy ra 1 vụ người dân tự ý san ủi đường đi trên đất rừng phòng hộ, dẫn đến hủy hoại 1.458 m2 rừng phòng hộ; 1 vụ tự ý khai thác trái phép rừng trồng nằm trong rừng phòng hộ. Các vụ việc đã được cơ quan chức năng huyện Cao Lộc phát hiện, ngăn chặn và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng kiểm lâm huyện Cao Lộc rà soát lại diện tích rừng trên địa bàn

Lực lượng kiểm lâm huyện Cao Lộc rà soát lại diện tích rừng trên địa bàn

Thượng tá Chu Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Cao Lộc cho biết: Qua điều tra tìm hiểu, nguyên nhân xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép trên địa bàn huyện trong thời gian qua là do ảnh hưởng của dịch COVID – 19, người dân không có việc làm ổn định nên dẫn tới việc khai thác lâm sản làm nguồn thu. Đồng thời, do nhận thức của người dân về các quy định khai thác rừng trồng nằm trong rừng phòng hộ còn hạn chế; một số hộ không xác định được ranh giới giữa khu rừng trồng, rừng sản xuất với rừng phòng hộ được giao quản lý nên dẫn tới vi phạm; mặt khác, một số thành phần đã lợi dụng, cố tình khai thác gỗ trong rừng phòng hộ trái phép để bán kiếm lời.

Điển hình, ngày 30/6/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ngày 1/7/2022 đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lương Văn Phóng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú thôn Bản Lòa, xã Thanh Lòa để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản theo Khoản 2, Điều 232, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Căn cứ kết quả điều tra, lực lượng chức năng xác định, tháng 11/2021, Phóng đã thuê người khai thác trái phép khu rừng phòng hộ thuộc thôn Bản Lòa, xã Thanh Lòa, qua kiểm đếm của cơ quan chức năng, tổng khối lượng gỗ thông bị khai thác trái phép là 49,282 m3. Sau đó, do không có đường vào rừng nên Phóng đã bán những cây gỗ trên khu rừng cho Lương Việt Hoàn, sinh năm 1952, hộ khẩu thường trú thôn Bản Lòa, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc và Phóng đã nhận trước 20 triệu đồng của Lương Việt Hoàn. Lương Việt Hoàn đã thuê máy xúc mở đường vào rừng, với diện tích rừng bị hủy hoại khoảng 1.650 m2. Theo cơ quan chức năng, đây là khu rừng phòng hộ được Nhà nước giao cho gia đình ông Phóng quản lý. Tuy nhiên, gia đình ông Phóng chưa lập phương án khai thác theo quy định.

Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, chủ rừng về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, khai thác rừng theo đúng quy định của pháp luật, Hạt Kiểm lâm huyện Cao Lộc đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Từ năm 2021 đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp tuyên truyền được 25 cuộc, với hơn 1.700 lượt người tham gia. Đặc biệt, ngày 15/2/2022, đơn vị đã tham mưu UBND huyện Cao Lộc ban hành văn bản hướng dẫn, quản lý và khai thác rừng phòng hộ trên địa bàn để chính quyền, người dân, chủ rừng nắm rõ về phương thức khai thác, về trình tự, thủ tục khai thác.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cao Lộc cho biết: Thời gian tới, đơn vị tăng cường lực lượng bám rừng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và chủ rừng tích cực tuần tra rừng; kiểm tra đột xuất đối với các xã khi có thông tin về tình hình vi phạm pháp luật về rừng; quản lý chặt chẽ việc xác định nguồn gốc và cấp phép khai thác, vận chuyển lâm sản theo đúng quy định; phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực lâm nghiệp.

NÔNG ĐÌNH QUANG

NHÓM PV KINH TẾ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phap-luat/513470-cao-loc-xu-ly-nghiem-cac-vi-pham-trong-linh-vuc-lam-nghiep.html