Cảnh báo về việc dùng bả độc để diệt chuột

Thời gian gần đây, do nạn chuột phá hoại hoa màu gia tăng, nhiều người dân đã tự ý mua thuốc bả chuột về để diệt chuột. Nhưng do không bảo quản cẩn thận đã dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Ông Nguyễn Văn Phương, xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang) nói, trước kia, để ngăn chặn sự phá hoại của chuột, không ít người mua thuốc diệt chuột “3 đời” có nguồn gốc của Trung Quốc được bán rong ngoài đường hay ở các chợ quê. Loại thuốc này tương đối rẻ, diệt chuột hiệu quả nhưng cực độc. Không chỉ chuột ăn vào lăn ra chết, con mèo ăn con chuột cũng trúng độc chết theo, người thịt mèo ăn vẫn đủ độc tố để gây tử vong. Do sự nguy hiểm của loại thuốc diệt chuột “3 đời” này mà hiện nay nhiều người không dám dùng. Tuy nhiên, hiện nay loại thuốc diệt chuột hóa học “1 đời” vẫn đang được dùng tràn lan, không được quản lý tốt dẫn đến nhiều hệ lụy xã hội.

Bẫy lồng đang được người dân dùng phổ biến vì sự an toàn, tiện lợi của nó.

Bẫy lồng đang được người dân dùng phổ biến vì sự an toàn, tiện lợi của nó.

Thương tâm nhất là trẻ con tưởng thuốc chuột là thuốc bổ uống nhầm. Như vụ việc của hai cháu nhỏ ở tổ 7, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) vừa qua. Thấy lọ thuốc diệt chuột mầu đỏ, giống ống thuốc bổ phi la tốp, hai cháu chia nhau uống dẫn đến một cháu thiệt mạng, một cháu vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn dùng bả độc để diệt chuột, nhưng không bảo quản cẩn thận.

Thạc sỹ, bác sỹ Đỗ Thị Thu Giang, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khuyến cáo: “Các gia đình hãy cất thuốc diệt chuột và các loại hóa chất thật cẩn thận, tránh xa khỏi tầm với của trẻ. Nếu phát hiện trẻ uống nhầm thuốc diệt chuột hoặc các hóa chất độc hại, thì cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được các bác sỹ cấp cứu, giải độc. Khi đi nhớ mang theo vỏ thuốc hoặc chai hóa chất mà trẻ uống nhầm để các bác sỹ có hướng xử lý kịp thời và chính xác”.

Hiện nay, trên thị trường cũng còn một loại bả chuột nữa người ta gọi là bả chuột sinh học. Nhiều loại bả chuột được bán tràn lan có hình viên kẹo, hình ống thuốc bổ, hình gói cốm… Nếu trẻ em ăn nhầm khả năng tử vong cao.

Ông Bàn Tài Giáng, thôn Sơn Khánh, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang), "chuyên gia" bẫy chuột bằng bẫy tự cải tiến cho biết, biện pháp diệt chuột an toàn nhất, không gây ô nhiễm môi trường chính là dùng bẫy. Có nhiều hình thức bẫy chuột. Chỉ cần tìm hiểu tập quán sống của chúng là chúng ta có thể dễ dàng bẫy. Phương pháp thông thường có thể dùng bẫy bán nguyệt. Loại bẫy này rẻ, gọn nhẹ, một lúc có thể bẫy vài chục chiếc. Ngoài ra người ta dùng bẫy keo dính, bẫy lồng. Nếu bẫy chuột đàn, hiện nay trên thị trường có loại bẫy nhiều con vào lồng. Chuột có thể chui vào mà không thể chui ra được. Mồi để dụ chuột vào lồng tìm kiếm khá đơn giản hoặc có thể mua theo gói bán sẵn trên thị trường. Chuột đánh bẫy có thể thu gom, xử lý chôn lấp đúng quy cách hay dùng làm thức ăn cho trăn, rắn.

Theo ông Lê Hải Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, diệt chuột là rất cần thiết để hạn chế sự phá hoại cây nông nghiệp. Tuy nhiên, không nên diệt chuột bằng bả độc, bởi đây là phương pháp không an toàn. Nếu muốn đánh chuột cần mua hay chế tạo các loại bẫy đơn giản, hiệu quả. Như vậy có thể đánh chuột lâu dài, quanh năm, độ an toàn cao, lại không gây ô nhiễm môi trường.

Bài, ảnh: Quang Hòa

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/canh-bao-ve-viec-dung-ba-doc-de-diet-chuot-131658.html