Cảnh báo ngộ độc thuốc tê khi đi nhổ răng
Thời gian qua, trên địa bàn Đồng Nai ghi nhận một số trường hợp bị ngộ độc thuốc tê sau khi nhổ răng 'khôn' tại các phòng khám nha tư nhân trên địa bàn. Trong đó có những trường hợp được kịp thời cấp cứu qua cơn nguy kịch, nhưng cũng có trường hợp không may mắn đã tử vong.

Một bệnh nhân bị ngộ độc thuốc tê được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc cấp cứu kịp thời. Ảnh: Thái Chiến
Trưởng khoa Cấp cứu - hồi sức tích cực và chống độc, Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc, bác sĩ chuyên khoa I Phùng Văn Phú cho biết, từ tháng 3-2024 đến nay, khoa đã tiếp nhận 2 bệnh nhân bị ngộ độc thuốc tê được chuyển đến từ phòng khám nha khoa tư nhân trên địa bàn. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, kích động, nói nhảm và run giật cơ. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc thuốc tê nên đã xử trí theo phác đồ. Các bệnh nhân sau đó ổn định sức khỏe và đã được xuất viện.
Thuốc tê là loại thuốc thường được các bác sĩ sử dụng trong các ca phẫu thuật, tiểu phẫu nhằm chế ngự đau an toàn và hiệu quả. Trong quá trình nhổ răng “khôn”, bác sĩ sử dụng thuốc tê để giúp bệnh nhân không bị đau trong quá trình nhổ răng. Nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thuốc tê như: vô ý tiêm thuốc vào lòng mạch, hấp thu từ mô, liều dùng lặp lại mà không cân bằng với quá trình thải trừ của thuốc và hấp thu không chủ ý từ ruột hoặc niêm mạc.
Các nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ ngộ độc thuốc tê trong nha khoa rất thấp, rất hiếm xảy ra nếu tuân thủ đúng liều lượng và kỹ thuật gây tê, ngoại trừ một số bệnh nhân có cơ địa đặc biệt như: trẻ em, người già, người có bệnh lý về gan, thận. Ngộ độc thuốc gây tê ở mức độ nặng, các biểu hiện có thể diễn tiến nhanh và thậm chí ngưng tim, ngừng thở, dẫn đến tử vong.
Để phòng ngừa ngộ độc thuốc tê, nhân viên y tế cần được tập huấn, cập nhật thông tin thường xuyên về cách sử dụng thuốc gây tê hợp lý, an toàn. Đồng thời, tập huấn về cách nhận biết triệu chứng của ngộ độc thuốc gây tê, cách xử trí để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho người bệnh.
Người dân khi đi nhổ “răng khôn” cần lựa chọn cơ sở y tế có uy tín, thông báo cho bác sĩ về tình hình sức khỏe và những bệnh nền mình đang mắc phải, nếu có.












