Mỹ và Canada đã vướng vào một cuộc xung đột vượt xa vấn đề thuế quan, đe dọa phá vỡ chuỗi cung ứng xuyên biên giới vốn là huyết mạch của các ngành công nghiệp chủ chốt như sản xuất ôtô.
Thủ tướng Mark Carney kêu gọi 10 nước EU còn lại phê chuẩn thỏa thuận thương mại song phương, trong bối cảnh Ottawa muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ sau khi đàm phán với Washington đổ vỡ.
Mỹ vừa áp mức thuế 50% đối với 110 sản phẩm của Canada, trong đó có pho mát, thuyền máy, xe địa hình và đồ nội thất. Động thái mới đánh dấu một nấc leo thang trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng.
Ngày 14/9, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, Ottawa không có ý định gia nhập Liên minh châu Âu (EU), nhưng muốn xây dựng một “liên minh đặc biệt” với khối này trong bối cảnh quan hệ thương mại với Mỹ ngày càng căng thẳng.
Tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).
Khi tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).
Trong hai ngày 14-15/9, hàng trăm nhà đầu tư quốc tế tập trung tại Toronto tham dự Hội nghị Đầu tư Canada, sự kiện quy tụ các quỹ hưu trí, quỹ đầu tư quốc gia và công ty quản lý tài sản lớn cùng lãnh đạo doanh nghiệp, chính quyền các tỉnh bang và quan chức liên bang.
Thủ tướng Canada Mark Carney vừa tuyên bố nước này đang chuẩn bị thảo luận về một mô hình liên minh hợp tác mới với Liên minh Châu Âu (EU), nhưng khẳng định không tìm kiếm tư cách thành viên của khối. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Canada và Mỹ đang leo thang căng thẳng.
Thủ tướng Canada Mark Carney đang thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu (EU), trong đó có khả năng thiết lập một quy chế “thành viên liên kết” chưa từng tồn tại, trong bối cảnh quan hệ giữa Ottawa và Washington tiếp tục căng thẳng.
Thủ tướng Canada Mark Carney vừa có cuộc trao đổi thẳng thắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump về những vấn đề còn khúc mắc trong quan hệ thương mại song phương. Động thái nêu trên cho thấy căng thẳng trong vấn đề thuế quan giữa hai quốc gia láng giềng Bắc Mỹ đã có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Thủ tướng Canada Mark Carney đã đề xuất đưa nước này trở thành thành viên liên kết của Liên minh châu Âu (EU), qua đó đẩy nhanh tiến trình chuyển hướng hợp tác kinh tế sang châu Âu sau các cuộc đàm phán thương mại không thành công với Mỹ.
Khi Thủ tướng Mark Carney chuẩn bị phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Canada đang đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào Mỹ và mở rộng các điểm tựa kinh tế, công nghệ, an ninh tại châu Âu.
Hôm 13/9, Reuters đưa tin xu hướng người tiêu dùng ngày càng ủng hộ hàng nội địa Canada và tẩy chay hàng Mỹ đang làm thay đổi diện mạo các kệ hàng tại siêu thị ở Canada, buộc các nhà bán lẻ phải cải thiện việc ghi nhãn xuất xứ và tìm kiếm các nguồn cung ứng mới.
Phong trào ưu tiên hàng Canada và hạn chế mua hàng Mỹ đang lan rộng, buộc các siêu thị Canada tăng cường ghi rõ xuất xứ và tìm thêm nguồn cung trong nước cũng như từ các quốc gia khác.
Đòn thuế quan ăn miếng trả miếng với Washington đang thúc đẩy Ottawa tìm kiếm thị trường mới và giảm phụ thuộc vào nền kinh tế láng giềng.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Canada – Mỹ tiếp tục gia tăng, Ottawa đang đứng trước bài toán không chỉ trả đũa ở mức độ nào, mà quan trọng hơn là lựa chọn những công cụ có khả năng tạo sức ép thực sự để không gây tổn hại quá lớn cho nền kinh tế của chính mình.
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây" và Ottawa vẫn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.
Thủ tướng Canada Mark Carney cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thỏa thuận đối tác 100 năm, kèm cam kết hỗ trợ Kiev hàng triệu UAV.
Trong bối cảnh Mỹ và Canada liên tục áp thuế và các biện pháp cấm nhập khẩu đối với hàng hóa của nhau, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông gần đây đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đó để ngỏ khả năng hai bên tiến hành đàm phán.
Thủ tướng Canada Mark Carney nhận định, các biện pháp trừng phạt thương mại mới nhất của Mỹ sẽ gây tổn hại cho một số doanh nghiệp, nhưng chỉ tác động "khiêm tốn" lên toàn bộ nền kinh tế, đồng thời phát tín hiệu cho thấy chính phủ của ông hiện không có kế hoạch tung ra các đợt thuế quan trả đũa tiếp theo.
Chính phủ Canada vừa công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 350 triệu đô la Canada (tương đương 260 triệu USD) nhằm giúp Ukraine bổ sung khẩn cấp các tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không. Thông tin được Thủ tướng Canada Mark Carney đưa ra sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Canada và Ukraine ký Tuyên bố Quan hệ Đối tác 100 năm, tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, với quốc phòng là một trong những trụ cột chính.
Ngày 10/9, trong chuyến thăm Canada, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng nước chủ nhà Mark Carney đã ký tuyên bố về quan hệ đối tác 100 năm, trong đó hai nước cam kết mở rộng hợp tác dài hạn trên nhiều lĩnh vực.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Canada - Mỹ tiếp tục gia tăng, Ottawa đang đứng trước bài toán không chỉ trả đũa ở mức độ nào, mà quan trọng hơn là lựa chọn những công cụ có khả năng tạo sức ép thực sự để không gây tổn hại quá lớn cho nền kinh tế của chính mình.
Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ký tuyên bố về quan hệ đối tác 100 năm, mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, năng lượng, khoáng sản quan trọng và công nghệ.
Canada và Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị công bố kế hoạch tăng cường quan hệ, trong bối cảnh chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tạo sức ép đối với các đối tác. Hợp tác sâu hơn về thương mại, an ninh, chuỗi cung ứng và nguyên liệu chiến lược được kỳ vọng mở thêm dư địa cho cả Ottawa và Brussels, trong khi vẫn chưa đặt dấu hỏi về vai trò đặc biệt của Mỹ trong quan hệ với hai bên.
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Canada đang bước sang một chương mới, với những biện pháp trả đũa ngày càng quyết liệt. Không dừng ở thuế quan, Washington chuẩn bị áp lệnh cấm đối với một loạt hàng hóa Ottawa, trong khi Canada cũng đã bắt đầu áp thuế 20 tỷ USD đối với hàng hóa Mỹ.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Canada tiếp tục leo thang khi hai nước đồng loạt triển khai các biện pháp trả đũa thương mại mới, từ áp thuế cao đến cấm nhập khẩu và hạn chế hàng hóa tham gia hợp đồng của chính phủ.
Trong bối cảnh lo ngại gia tăng tại Canada về cuộc chiến thương mại với Mỹ, dư luận trong nước vẫn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, cho rằng “không thể lùi bước ngay cả khi phải trả giá về kinh tế”. Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Canada Mark Carney, người đang đi đầu trong nỗ lực ứng phó với Mỹ, đang tiến gần mức cao kỷ lục, trong khi quan điểm nhấn mạnh sự đoàn kết với các nước phương Tây, trong đó có châu Âu, ngày càng nhận được sự ủng hộ.
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Canada đang bước vào một giai đoạn căng thẳng mới khi Washington thông báo cấm nhập khẩu nhiều đồ uống có cồn, xe máy và một số sản phẩm sữa của Canada từ ngày 29-9.
Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố cắt giảm quan hệ kinh tế với Mỹ là cần thiết trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Ottawa và Washington.
Mỹ sẽ cấm nhập khẩu hàng loạt sản phẩm từ sữa, một loạt đồ uống có cồn, xe máy của Canada từ ngày 29/9, làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước.
Canada-Trung Quốc đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi thực chất, cải thiện hiểu biết và lòng tin giữa quân đội hai nước.
Mỹ sẽ cấm nhập khẩu nhiều loại rượu, xe máy và sản phẩm sữa Canada từ ngày 29/9, sau khi Ottawa tung đòn thuế mới nhằm vào hàng hóa Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo từ ngày 29-9 sẽ cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Canada, trong đó có đồ uống có cồn, sản phẩm sữa và một số phương tiện cơ giới, chỉ vài giờ sau khi các biện pháp thuế quan trả đũa của Canada đối với hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực.
Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ áp lệnh cấm nhập khẩu đối với một số mặt hàng của Canada, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước.
Mỹ ngày 8/9 ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng từ Canada, gồm mô tô, phần lớn đồ uống có cồn và một số sản phẩm sữa.
Việc Canada áp dụng các mức thuế trả đũa mới đối với hàng hóa Mỹ từ ngày 8-9 đang gia tăng sức ép lên các chuỗi cung ứng xuyên biên giới vốn liên kết chặt chẽ giữa 2 nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, kim loại và ô tô.
Mỹ sẽ cấm nhập khẩu một loạt đồ uống có cồn, xe máy và sản phẩm sữa từ Canada từ ngày 29-9, trong động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước.
Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, cầu quốc tế Gordie Howe nối Detroit của Mỹ với Windsor của Canada đã được đưa vào hoạt động. Nhưng trớ trêu thay, công trình biểu tượng cho kết nối xuyên biên giới lại ra mắt đúng lúc quan hệ hai nước căng thẳng bởi cuộc chiến thuế quan.
Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến thương mại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt giữa Mỹ và Canada - hai nước láng giềng vốn là đồng minh lâu năm...
Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Canada tiếp tục leo thang khi Mỹ tuyên bố cấm nhập khẩu phần lớn rượu, một số sản phẩm sữa và xe máy của Canada. Lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày 29/9/2026.
Nhà Trắng ngày 8/9 thông báo Mỹ sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm sữa, hầu hết đồ uống có cồn và xe máy từ Canada, trong động thái mới nhất nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan của Ottawa, đẩy căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng và đồng minh lên mức cao hơn.
Mỹ ngày 8/9 ra lệnh cấm nhập khẩu đối với hàng loạt sản phẩm đồ uống có cồn, xe máy và các sản phẩm từ sữa của Canada, đẩy cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia láng giềng lên một nấc thang căng thẳng mới.
Canada bắt đầu áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump đe dọa chặn Bombardier bán máy bay tại thị trường Mỹ.
Theo Bộ Tài chính Canada, các mức thuế mới áp dụng đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 27,6 tỷ CAD (20 tỷ USD) là 15%, 25% và 50%, tập trung vào thép và nhôm, sữa và các sản phẩm từ sữa...
Thủ tướng Carney nhấn mạnh Canada không muốn tiếp tục leo thang xung đột thương mại, nhưng cho rằng các biện pháp trả đũa là cần thiết để bảo vệ người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng trong nước.
Các mức thuế trả đũa của Canada nhằm vào hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 8/9, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.
Ngày 8/9, các mức thuế trả đũa của Canada đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ đã chính thức có hiệu lực, đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc đối đầu thương mại đang diễn ra giữa hai quốc gia láng giềng.
Canada ngày 8/9 đã chính thức áp các biện pháp thuế quan trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, động thái được cho là sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng.
Canada tăng thuế với hàng Mỹ nhằm gây sức ép buộc Washington trở lại đàm phán, nhưng động thái này cũng có thể làm sâu sắc thêm bất định đối với thương mại Bắc Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-9 tuyên bố nhà sản xuất máy bay Bombardier của Canada không được phép bán máy bay tại Mỹ trừ khi sản xuất trực tiếp tại nước này.
Canada áp thuế 15-50% đối với hàng hóa Mỹ trị giá 27,6 tỷ CAD, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước tiếp tục gia tăng.
Các biện pháp thuế quan trả đũa Mỹ của Canada bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (8/9), đánh dấu sự leo thang chiến tranh thương mại giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney gia tăng.
Căng thẳng thương mại kéo dài với Mỹ đang tạo sức ép ngày càng lớn lên nền kinh tế Canada.
Quân đội Canada và Trung Quốc đã nối lại cơ chế đối thoại song phương sau 8 năm gián đoạn, trong bối cảnh Ottawa tìm cách cải thiện quan hệ với Bắc Kinh giữa lúc căng thẳng với Mỹ gia tăng.
Thủ tướng Canada vừa đáp trả những chỉ trích từ Washington, vừa khẳng định Ottawa sẵn sàng trở lại bàn đàm phán, cho thấy cánh cửa đạt thỏa thuận thương mại vẫn còn mở.
Chính phủ Canada cho biết, các mức thuế đối kháng mới đối với hàng hóa Mỹ chủ yếu nhằm bảo vệ thị phần nội địa của các công ty Canada, nhưng với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 sắp tới, không còn nghi ngờ gì nữa, các mức thuế này sẽ có cả tác động kinh tế và chính trị ở phía Nam biên giới, đặc biệt là ở các bang tranh chấp như Michigan, Ohio và Iowa.
Mỹ chỉ còn chiếm 66,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, tỷ trọng thấp nhất kể từ năm 1997 nếu không tính giai đoạn đại dịch Covid-19...
Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 3/9 cho biết, Ottawa sẵn sàng ký một thỏa thuận thương mại với Mỹ nếu văn kiện này bảo đảm lợi ích cho người lao động, doanh nghiệp và người tiêu dùng của cả hai nước.
Thủ tướng Mark Carney cho rằng Mỹ cần nghiêm túc và “bớt ra vẻ cứng rắn” nếu muốn nối lại đàm phán thương mại với Canada.
Thủ tướng Canada cho rằng chính quyền Mỹ "cần nghiêm túc" nếu thực sự muốn giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước.
Thủ tướng Canada Mark Carney mới đây yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump “ngừng tỏ ra cứng rắn” và nghiêm túc trở lại bàn đàm phán, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước tiếp tục leo thang sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ.
Việc Canada nhanh chóng loại một số mặt hàng khỏi danh sách áp thuế trả đũa Mỹ cho thấy khó khăn của Ottawa trong việc thiết kế một biện pháp vừa đủ sức gây áp lực đối với Washington, vừa không làm tăng chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước. Động thái này cũng cho thấy giới hạn của thuế quan trong cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế này.