Cần Thơ: Cải tạo hai dãy phân cách làm đẹp nội ô thành phố

Cần Thơ đầu tư trên 10,4 tỉ đồng cải tạo hai dãy phân cách trên đường 30-4 và Nguyễn Văn Linh để làm đẹp nội ô thành phố, thể hiện con người Cần Thơ 'Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào Hiệp - Thanh lịch'.

Những ngày qua, dư luận Cần Thơ thắc mắc vì sao “con lươn” trên hai tuyến đường 30-4 và Nguyễn Văn Linh bị đào bới, cải tạo trong khi cây cối, hoa lá vẫn xinh tươi, làm dấy lên những nghi ngờ quanh việc cải tạo này. Trong khi đó ông Nguyễn Thái Bảo, trưởng phòng Quản lý đô thị Q.Ninh Kiều, cho biết đây là dự án cải tạo, nâng cấp được thành phố thông qua, rót vốn xây dựng theo hai chủ đề “Người Cần Thơ” và “Cần Thơ – vẻ đẹp miền Tây”.

Hàng cau hiện hữu trên đường 30-4. Ảnh: Hồng Thắm

Ông Bảo lý giải thời gian qua việc nâng cấp quốc lộ 91B khiến con dãi phân cách trồng cây xanh bị chìm sâu, cây cối, cỏ bị chết nhiều khiến cảnh quan chung không còn đẹp. Còn cây xanh trên đường 30-4 mặc dù còn xanh nhưng được trồng gần 20 năm, không còn phát triển tốt, còi cọc nên cần được thay thế mới cho phù hợp. Bên cạnh đó, trong chiến lược xây dựng kinh tế, chính trị, xã hội của Cần Thơ có xác định và chú trọng xây dựng tiêu chuẩn người Cần Thơ “Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch. Từ đó, ý tưởng cải tạo, xây dựng lại hai dãy phân cách được lãnh đạo thông qua với kinh phí xây dựng trên 10,4 tỉ đồng, nguồn vốn do trung ương cấp.

Phối cảnh dãy phân cách sau khi được cải tạo

Thiết kế cây xanh đường 30-4 sẽ mô phỏng lại những đức tính kể trên để phần nào gửi thông điệp tốt đẹp đến du khách thập phương, đồng thời nhắc nhở người Cần Thơ luôn nhớ những đức tính ấy trong quá trình sống và làm việc trên mảnh đất quê hương mình.

Dãy phân cách đường 30-4 bắt đầu từ công viên Lưu Hữu Phước chạy dài khoản 4km đến vòng xoay cầu Đầu Sấu được trồng nhiều loại cây xanh tạo màu sắc, tạo khối, hình dáng quyển sách, con cá heo, trái tim, 3 người nắm tay nhau, con chim hạc. hình tượng quyển sách nói lên trí tuệ, kho tàng tri thức của nhân loại; hình cá heo tượng trưng cho sự năng động, hiếu khách; trái tim biểu tượng cho sự yêu thương; 3 người nắm tay biểu tượng cho sự hào hiệp, giúp đỡ mọi người xung quanh để cùng nhau phát triển và hình tượng con chim hạc thể hiện nét lịch sự, thanh tao của con người.

Hàng cau trên đường 30-4 đang được đào đi. Ảnh: Hồng Thắm

Còn thiết kế trên đường Nguyễn Văn Linh thể hiện chủ đề “Cần Thơ – vẻ đẹp miền Tây” với con người vui vẻ, hiếu khách, trải dài suốt dãi phân cách là tạo hình những di sản văn hóa “đờn ca tài tử”, “vẻ đẹp của người con gái Tây Đô”, thuyền hoa, lộc bình… Ông Bảo cho biết từ việc thiết kế, chọn cây, chọn nhà thầu thi công… đều được thông qua các ban ngành và lãnh đạo thành phố duyệt, bởi thế việc thực hiện dự án này rất chặt chẻ và minh bạch, vì lợi ích của thành phố và người dân Cần Thơ.

“Với cây xanh hiện hữu còn sử dụng được, chúng tôi sẽ bứng nhổ về ươm lại, sau đó sẽ dùng vào việc cải tạo lại công viên Sông Hậu hoặc trồng dặm, thay thế ở những tuyến đường có cây chết”, ông Bảo nói. Việc thi công sẽ hoàn thành trong 120 ngày, dự kiến đến cuối tháng 12 sẽ nghiệm thu, khánh thành.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/can-tho-cai-tao-hai-day-phan-cach-lam-dep-noi-o-thanh-pho-d118134.html