Cần giải quyết dứt điểm vụ chiếm đất giao thông tại Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội

Đất giao thông do UBND xã Tân Dân huyện Sóc Sơn nay là xã Kim Anh quản lý đã bị 1 hộ dân chiếm, lập hàng rào B40 chắn ngang cổng nhà hàng xóm, đẩy nhà hàng xóm nhiều năm sống trong cảnh có cổng nhưng không có lối ra vào.

Đất giao thông, xã quản lý

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hộ gia đình bà Hoàng Thị Thắm sử dụng thửa đất số 36, tờ bản đồ số 11 tại thôn Điền Quy, xã Tân Dân (nay là xã Kim Anh) từ những năm 1988 và đến năm 2004 được UBND huyện Sóc Sơn cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số V 808865, diện tích là 1034m2.

Phần đất này là đất giao thông, do UBND xã quản lý và cũng là phần đất mà hộ ông Tòng sử dụng đi lại từ những năm 1988 cho tới nay.

Phần đất này là đất giao thông, do UBND xã quản lý và cũng là phần đất mà hộ ông Tòng sử dụng đi lại từ những năm 1988 cho tới nay.

Hộ ông Dương Văn Tòng sử dụng thửa đất số 27-1, tờ bản đồ số 11 từ những năm 1987 có một phần giáp ranh với hộ bà Thắm và đến năm 2004 được UBND huyện Sóc Sơn cấp GCNQSDĐ số CO312738, diện tích 351m2.

Phần đường mà hộ bà Thắm và hộ ông Tòng đang tranh chấp có chiều dài 34,5 m, rộng 2m có diện tích là 69m2, căn cứ vào bản đồ địa chính xã Tân Dân đo đạc năm 1993, tỷ lệ 1/1000 được Sở địa chính Hà Nội xác nhận năm 1996, cho thấy, phần đất này là đất giao thông do UBND xã Tân Dân quản lý, không nằm trong diện tích đất được cấp theo GCNQSDĐ của hộ gia đình nào. Và phần đường này duy nhất hộ ông Tòng sử dụng từ năm 1988 cho tới nay.

Như vậy đã rõ, phần đường đang tranh chấp là đất giao thông, thuộc quản lý của UBND xã Tân Dân.

Hộ bà Thắm có cổng nhưng không có lối ra bởi 6 năm nay hộ ông Tòng dựng hàng rào lưới B40 bịt kín cổng.

Hộ bà Thắm có cổng nhưng không có lối ra bởi 6 năm nay hộ ông Tòng dựng hàng rào lưới B40 bịt kín cổng.

Vậy nguyên nhân vì sao hộ bà Thắm và hộ ông Tòng lại xảy ra tranh chấp, dẫn đến hộ ông Tòng xây trụ bổ cổng, lấy dây thép B40 ngăn kín cổng ra vào hộ bà Thắm trong suốt nhiều năm dẫn đến đơn thư kiến nghị kéo dài?

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hình thể thửa đất hộ bà Thắm một mặt giáp đường liên thôn Điền Quy, một mặt giáp phần đường mà hộ ông Tòng đang sử dụng từ những năm 1988 cho tới nay.

Theo tìm hiểu, trước đây hộ bà Thắm đi một lối ra đường liên thôn Điền Quy, nhưng do nhu cầu sử dụng đã phân chia diện tích đất hiện có cho các con và được UBND huyện Sóc Sơn cấp GCN QSDĐ cho các thửa đất phân chia. Cũng tại GCNQSDĐ thể hiện một mặt của các thửa đất tiếp giáp với phần đường đang tranh chấp.

Năm 2019, khi hộ bà Thắm xây nhà cho các con, đã mở cổng ra phần đường hộ ông Tòng đang sử dụng, nên ông Tòng không đồng ý và đã xây trụ cổng, giăng lưới B40 không cho hộ bà Thắm đi trong suốt nhiều năm.

Trao đổi với phóng viên, bà Thắm cho biết: “Đường là đường giao thông, do UBND xã quản lý chứ có phải là đất nhà ông Tòng đâu. Các thửa đất nhà tôi sau khi phân ra, được UBND huyện cấp GCNQSDĐ, trong đó cũng thể hiện có đường đi là con đường mà hộ ông Tòng đang sử dụng, việc nhà tôi mở cổng đi con đường này là hợp pháp”, bà Thắm tâm sự.

“Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, trong suốt 6 năm qua, gia đình tôi đã gửi nhiều đơn kiến nghị tới cấp có thẩm quyền như xã Tân Dân, UBND huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của gia đình”, bà Thắm cho biết.

Vì sao để dân chiếm dụng nhiều năm?

Từ hồ sơ vụ việc cho thấy, UBND TP Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn đã nhiều lần chỉ đạo UBND xã Tân Dân giải quyết dứt điểm vụ việc.

Việc hộ ông Tòng xây trụ cổng, giăng lưới B40 là hoàn toàn trái pháp luật, vi phạm lặp đi, lặp lại nhiều lần. Điều đó thể hiện rõ:

Thứ nhất, tại văn bản số 124/UBND ngày 18/6/2020 của UBND xã Tân Dân, khẳng định: Phần đất đang tranh chấp là đất giao thông, không nằm trong diện tích đất hộ bà Thắm và hộ ông Tòng và phần đất này thuộc quyền quản lý của UBND xã Tân Dân.

 Trước đây, UBND xã Tân Dân đã cưỡng chế bàn giao con đường này cho thôn Điền Quy quản lý, nhưng chỉ thời gian ngắn, hộ ông Tòng lại quây kín lưới B40 trước sự "bất lực" của chính quyền.

Trước đây, UBND xã Tân Dân đã cưỡng chế bàn giao con đường này cho thôn Điền Quy quản lý, nhưng chỉ thời gian ngắn, hộ ông Tòng lại quây kín lưới B40 trước sự "bất lực" của chính quyền.

Thứ hai, ngày 02/12/2020, UBND xã Tân Dân đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hành vi vi phạm của ông Tòng như: Lấn, chiếm đất công trong khu vực nông thôn.

Thứ ba, ngày 18/1/2021, UBND xã Tân Dân đã ban hành Quyết định số 27/QĐ - UBND cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Tòng. Theo đó, biện pháp khắc phục buộc khôi phục lại hiện trạng thửa đất trước khi vi phạm, tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm...

Đến ngày 14/7/2021, UBND xã Tân Dân đã cưỡng chế phá dỡ trụ cổng và tường bao vi phạm của hộ ông Tòng, đồng thời bàn giao toàn bộ đoạn đường cho thôn Điền Quy quản lý. Thế nhưng sau đó, hộ ông Tòng lại dựng hàng rào B40, cổng sắt cản trở đường đi chung, bịt kín lối ra vào hộ bà Thắm cho tới nay.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Ngô Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Tân Dân, thừa nhận: "Đất đang tranh chấp là đất giao thông thuộc quản lý của UBND xã Tân Dân".

"Việc ông Tòng tự ý lấn, chiếm, quây hàng rào trên đất giao thông là vi phạm pháp luật, chúng tôi đã xử lý rồi, nhưng lại lấn chiếm", ông Bình khẳng định.

"Trên tinh thần hòa giải, sắp tới chúng tôi tiếp tục mời hai gia đình lên làm việc, hòa giải để giữ tình làng, nghĩa xóm. Nếu hai gia đình thống nhất với nhau được thì tốt, nếu không hòa giải được thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định", ông Bình cho biết.

Để tránh đơn thư kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, UBND xã Tân Dân nay là xã Kim Anh, TP Hà Nội cần vào cuộc xử lý dứt điểm vụ việc này.

Lê Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/can-giai-quyet-dut-diem-vu-chiem-dat-giao-thong-tai-tan-dan-soc-son-ha-noi-post1203953.vov