Cận cảnh phóng viên Nga suýt trúng tên lửa ở Lebanon
Đang đưa tin về tình hình chiến sự, hai phóng viên đài RT bất ngờ thấy một quả tên lửa lao thẳng về phía mình, phát nổ. May mắn cả hai vẫn sống sót.
Tin nóng
Bộ Quốc phòng Bulgaria cho biết một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã rơi xuống nước này và phát nổ gần một đường ống dẫn khí đốt quan trọng.
Iran khẳng định sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng danh sách các yêu cầu, bao gồm việc bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột gây ra.
Văn phòng Tổng thống Iran thông báo, ông Mohsen Rezaei - cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia cao nhất của đất nước.
Nếu trước đây sức mạnh của một quốc gia được quyết định bởi tàu chiến, tên lửa, đồng USD hay quy mô nền kinh tế, thì cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung đang mở thêm một chiến trường ít ồn ào nhưng không kém phần quyết liệt: luật pháp.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 9/8 bổ nhiệm cựu Tư lệnh Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohsen Rezaee làm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, cơ quan hoạch định chính sách an ninh quan trọng hàng đầu của Tehran.
Giá dầu tiếp tục đà tăng trong phiên sáng 10/8 tại châu Á, khi Iran và Oman vẫn chưa đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz, đồng thời lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia gần Biển Đỏ.
Tin mới
Thỏa thuận mới đạt được cho thấy cả Syria và Nga đã tìm được cách duy trì hợp tác quân sự trong khi Damascus giành được quyền kiểm soát lớn hơn đối với các cơ sở trên lãnh thổ của mình.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bổ nhiệm ông Mohsen Rezaei, cựu Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), làm người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington vẫn tập trung quanh vấn đề eo biển Hormuz.
Tiến trình hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông lại đứng trước thử thách mới. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa khẳng định nước này chưa sẵn sàng nối lại đàm phán trực tiếp với Mỹ nếu Washington không chấm dứt các hành vi vi phạm thỏa thuận và bồi thường thiệt hại.
Tiêm kích Su-57 Felon Nga và Dassault Rafale Pháp đều thuộc nhóm những chiến đấu cơ tiên tiến nhất đang phục vụ tại châu Âu.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã kêu gọi các công ty trong ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đẩy nhanh sản xuất vũ khí để giúp bổ sung kho dự trữ đạn dược đang cạn kiệt, bao gồm cả những loại phục vụ cuộc xung đột diễn ra với Iran.
Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 9/8 tuyên bố tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhà máy lọc dầu Jazan của Saudi Aramco, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết nước này muốn mở rộng hiệp ước quốc phòng mới được thiết lập với Pakistan và Saudi Arabia để kết nạp thêm các quốc gia khác.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 10/8 cho biết Moskva không ủng hộ phương án “đóng băng” xung đột Ukraine, đồng thời cho rằng mọi giải pháp cần giải quyết những nguyên nhân mà Nga xác định là gốc rễ của cuộc khủng hoảng.













