Cận cảnh loạt smartphone giá rẻ của Nokia

Tại triển lãm MWC 2019, bên cạnh chiếc Nokia 9 PureView thì HMD Global còn ra mắt dòng smartphone giá rẻ mới gồm 3 thành viên Nokia 4.2, Nokia 3.2 và Nokia 1.1 Plus. Tất nhiên cả 3 đều hướng tới người dùng nhu cầu cơ bản.

Đầu tiên là chiếc Nokia 4.2, đây cũng là chiếc smartphone có kích thước lớn nhất trong bộ ba điện thoại mới của Nokia. Đáng chú ý máy có thiết kế tương tự Nokia 5.1 Plus nhưng lại là khung nhựa và hai mặt là kính, mang đến cảm giác sang trọng.

Máy có màn hình kích thước 5,71 inch với độ phân giải 720x1520 pixel và tất nhiên cũng được thiết kế theo xu hướng mới với tai thỏ kiểu giọt nước ở trên đỉnh, là nơi chứa camera selfie 8MP.

Mặc dù Nokia 4.2 là một thiết bị giá rẻ nhưng máy vẫn có hai cảm biến camera ở mặt sau, trong đó một cảm biến chỉ được sử dụng để phát hiện độ sâu trường ảnh phục vụ chức năng chụp ảnh chụp xóa phông. Camera còn lại độ phân giải 13MP với khẩu độ f/2.2. Tuy nhiên, trọng tâm của thiết bị này dường như không nằm ở camera.

HMD đã hợp tác chặt chẽ với Google trên rất nhiều mẫu điện thoại mang nhãn hiệu Nokia và giờ đây, mối quan hệ đối tác đã đạt đến một cấp độ mới dưới dạng phần cứng. Theo đó trên Nokia 4.2 được thiết kế một nút bấm riêng dành cho Google Assistant. Nút bấm này sẽ có ba chức năng dựa trên cách người dùng nhấn: Bấm một lần, bấm đúp và bấm lâu.

Cả ba sẽ được sử dụng cho các chức năng của Google Assistant, ngoài ra người dùng có thể kích hoạt Google Assistant mà không cần phải mở khóa điện thoại nhờ đó truy cập công cụ trợ lý này trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Một tính năng thú vị khác không thể nhắc đến trên Nokia 4.2 là nút nguồn với đèn LED tích hợp để thông báo. Điều này có nghĩa là cho dù điện thoại của bạn hướng về phía nào thì khi đặt điện thoại xuống, bạn vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng khi có thông báo mới gửi đến.

Cung cấp sức mạnh cho Nokia 4.2 là sức mạnh của con chip Snapdragon 439, đây là con chip dành cho các máy giá rẻ nên người dùng cũng không nên kỳ vọng quá nhiều. Con chip này được kết hợp với RAM 2GB và 16GB bộ nhớ trong cho phiên bản cơ sở, nhưng người dùng sẽ có thêm tùy chọn với bản RAM 3GB + ROM 32GB, tất nhiên khe cắm thẻ Micro SD cũng sẽ được hỗ trợ để mở rộng lưu trữ khi cần.

Nokia 4.2 cũng là một phần của chương trình Android One, có nghĩa là thiết bị sẽ nhận được các phiên bản Android mới nhất trong hai năm tới.

Có thể thông số kỹ thuật của máy không mấy ấn tượng, nhưng mức giá khởi điểm mà Nokia 4.2 bán ra là cực kỳ hấp dẫn chỉ 169 USD (khoảng 3,92 triệu đồng) hoặc phiên bản cao nhất có giá 199 USD (khoảng 4,61 triệu đồng) và chỉ có hai màu là đen và hồng nhạt.

Tiếp theo là chiếc Nokia 3.2, đúng như tên của thiết bị, nó là một bước lùi xuống của chiếc Nokia 4.2 ở trên nhưng không phải ở mọi khía cạnh. Mặc dù thiết bị không mang đến cảm giác cao cấp vì mặt sau không còn là kính mà là nhựa giả kính, nhưng màn hình lại lớn hơn với 6,26 inch, vẫn là thiết kế giọt nước và độ phân giải vẫn là 720x1520 pixel. Nút nguồn được tăng cường với đèn LED lạ mắt cũng xuất hiện trên Nokia 3.2.

Nokia 3.2 cũng vẫn sẽ có nút dành cho trợ lý Google Assistant và có vẻ như đây sẽ là một tính năng phổ biến trên điện thoại Nokia tầm trung (Nokia 9 mới không có). Bên trong máy sử dụng con chip thấp hơn người anh em là Snapdragon 429, nhưng vẫn có hai phiên bản RAM 2/3GB + ROM 16/32GB tương ứng và vẫn có tùy chọn thêm dung lượng lưu trữ thông qua thẻ Micro SD.

Một bất ngờ thú vị đến từ bảng thông số kỹ thuật của Nokia 3.2 chính là viên pin 4.000mAh, nhiều hơn 1000mAh so với Nokia 4.2. Nếu chỉ sử dụng với nhu cầu phổ thông thì máy hoàn toàn có thể đáp ứng 2 ngày dùng.

Không ngạc nhiên khi Nokia 3.2 được cài đặt sẵn Android 9 Pie và có giá khởi điểm 139 USD (khoảng 3,22 triệu đồng) hoặc 169 USD (khoảng 3,92 triệu đồng) cho bản RAM 3GB + ROM 32GB. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là chiếc điện thoại rẻ nhất vì HMD Global còn phát hành một thiết bị thậm chí rẻ hơn

Nokia 1.1 Plus: Với việc đang chạy phần mềm Android 9 (phiên bản Go) chúng ta hoàn toàn có thể xác định, đây là phiên bản rẻ nhất với phần cứng khiêm tốn nhất. Thực tế phiên bản Android Go được tối ưu hóa riêng cho các thiết bị có ít hơn 1GB RAM và cung cấp các ứng dụng với phiên bản hợp lý của chính Google và một hệ điều hành có dung lượng nhỏ.

Nokia 1.1 Plus chính xác có bộ nhớ RAM 1GB, “bộ não” của chiếc điện thoại giá rẻ này là chip lõi tứ đến từ MediaTek và cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin 2.500mAh khiêm tốn. Tất cả được đặt trong một thân máy tương đối nhỏ với màn hình 5,45 inch.

Máy sẽ không có tính năng ưa thích như nút nguồn LED hoặc nút Google Assitant chuyên dụng. Thậm chí không có cảm biến vân tay, nhưng đó là những gì mà người dùng sẽ nhận được với một thiết bị có mức giá chỉ 99 USD (khoảng 2,3 triệu đồng).

Nokia 210: Nếu cần một chiếc điện thoại “cực rẻ” thì có lẽ đây chính là thiết bị bạn cần. Trên thực tế đây không phải là điện thoại Android, vì máy sử dụng bàn phím cứng ở mặt trước. Về cơ bản, nó là một chiếc điện thoại dành cho người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ chưa cần thiết phải sử dụng smartphone sẽ là phù hợp.

Nokia 210 hướng tới các chức năng cơ bản như đàm thoại hay nhắn tin với pin có thể kéo dài một hoặc hai tuần, tùy thuộc vào cách sử dụng.

Hoàng Thanh

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/tin-anh/201902/can-canh-loat-smartphone-gia-re-cua-nokia-627720/