Cận cảnh bộ giáp như trong phim khoa học viễn tưởng, được quân đội Mỹ trang bị cho binh lính

Việc áp dụng khoa học, công nghệ vào quân sự nhằm giúp binh sĩ tăng cường sức mạnh và khả năng của con người, đồng thời có tác dụng như một bộ giáp bảo vệ cơ thể.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm khoa học viễn tưởng, mới đây hãng chế tạo trang phục công nghệ cao Sarcos Defense nghiên cứu và bàn giao bộ giáp Guardian XO cho lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Thiết bị đặc biệt này còn được gọi là khung xương trợ lực nhằm hỗ trợ, tăng cường sức mạnh và khả năng của con người, đồng thời có tác dụng như một bộ giáp bảo vệ cơ thể.

Video: IEEE Spectrum

Được nghiên cứu, sử dụng để giải quyết một loạt các nhiệm vụ cho ứng dụng y tế, công nghiệp và quân sự. Khung xương trợ lực này cho phép một binh sĩ có thể đảm đương được lượng công việc của 4-10 người (tùy theo nhiệm vụ).

Bộ giáp được thiết kế để mang vác tối đa 90kg hàng hóa trong thời gian 8 tiếng liên tục. Theo nhà sản xuất, khi mặc bộ khung xương này chỉ có cảm giác nâng xấp xỉ 5kg hàng hóa. Bộ giáp này phù hợp với binh lính có chiều 1,5m đến 1,8 m, nó cực kỳ hữu ích cho binh sĩ phục vụ công tác hậu cần.

Bộ Guardian XO khá dễ dàng để làm quen và sử dụng, chỉ cần mất vài chục giây để tháo ra hoặc mặc vào. Mặc dù khối lượng bộ giáp lên đến 70kg, nhưng người mặc không hề cảm thấy nặng nề khi mặc. Bởi thiết kế tương tự robot có hình dáng con người, vì thế khi mặc toàn bộ trọng lượng bộ giáp sẽ truyền xuống mặt đất, thay vì tác động lên cơ thể người mặc. Hiện tại, đại diện của của hãng Sarcos Defense đã từ chối tiết lộ giá bán chính xác của Guardian XO.

Thế Hiệp (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-canh-bo-giap-nhu-trong-phim-khoa-hoc-vien-tuong-duoc-quan-doi-my-trang-bi-cho-binh-linh-a484325.html