Dữ liệu số hiện nay cần được tiếp cận đồng thời trên ba phương diện: là nguồn lực cần được khai thác để phục vụ phát triển; là đối tượng gắn với quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; đồng thời là một thành tố quan trọng cần được bảo vệ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia. Ba phương diện này không tồn tại tách biệt mà có mối quan hệ chặt chẽ, đòi hỏi phải được giải quyết đồng bộ trong cùng một hệ thống quản trị. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi phương thức quản trị dựa trên dữ liệu số, lấy dữ liệu làm nền tảng để xây dựng và phát triển một 'siêu đô thị' hiện đại, nhanh và bền vững.