Cán bộ công an thôn kịp thời cứu 2 cháu bé đuối nước

Ngày 26/3, Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, đồng chí K' Xoàn - Công an viên thôn 1, xã Đạ Oai vừa kịp thời hỗ trợ cứu thành công 2 trẻ em tắm sông bị đuối nước trên địa bàn.

Khúc sông cán bộ Công an viên thôn K’ Xoàn và em trai anh đã cứu được 2 đứa trẻ bị đuối nước

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 24/3, em Đàm Ngọc Phước (SN 2011) và em Phạm Trung Hiếu (SN 2012), cùng trú tại thôn 3, xã Đạ Oai tắm sông bị cuốn vào chỗ sâu tại đoạn sông Đạ Huoai, gần khu vực cầu Đạ Quay, thôn 1, xã Đạ Oai.

Lúc này anh K' Xoàn - Công an viên thôn 1 đang ở gần đó đã khẩn trương hô hoán, rồi cùng em trai bơi ra khu vực 2 cháu bé gặp nạn đưa lên bờ và cứu sống; đồng thời đưa gia đình các cháu đón về chăm sóc, đến nay sức khỏe đã ổn định.

Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của đồng chí Công an viên thôn, cha mẹ các cháu Đàm Ngọc Phước, Phạm Trung Hiếu viết thư cảm ơn gửi Cơ quan Công an địa phương.

Được biết, thời gian gần đây toàn tỉnh Lâm Đồng mưa ít, xảy ra hạn hán ở nhiều nơi, các trẻ nhỏ thường có sở thích ra sông, suối chơi đùa và tắm. Mặc dù cơ quan chức năng đã tuyên truyền nhiều, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nước nguy hiểm nhưng vẫn có tai nạn đuối nước xảy ra. Do đó, các bậc phụ huynh cần có biện pháp quản lý con, em mình để hạn chế các tai nạn đáng tiếc.

Cha mẹ cháu Phước và cháu Hiếu viết thư cảm ơn anh K'Xoàn

Như CAO đã thông tin, lúc 11h trưa 26/3, sau hơn 1 ngày tìm kiếm, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cháu K’Khương (SN 2011) bị lật thuyền mất tích trên hồ Đông ở H.Di Linh (Lâm Đồng), ngày 24/3. Thi thể cháu K'Khương được tìm thấy ở giữa hồ nước, gần vị trí chiếc thuyền bị lật.

Trước đó, trưa 24/3, K’Khương cùng 2 cháu nhỏ khác cùng 13 tuổi đến hồ Đông câu cá. Các cháu đã lấy 1 cái xuồng đánh cá của người dân chèo ra giữa hồ. Được khoảng 15 mét thì xuồng bị lật làm cả 3 cháu nhỏ rơi xuống nước. 1 cháu tự bơi được vào bờ, 1 cháu được người câu cá phát hiện cứu sống. Riêng cháu K’Khương bị chìm mất tích. Đáng nói, do lo sợ bị mắng nên khi về nhà ở xã Tân Châu, 2 cháu này không nói cho người lớn về vụ việc lật xuồng. Đến sáng 25/3, sau 1 đêm không thấy cháu K’Khương về nhà nên gia đình đi tìm và lúc này 2 cháu nhỏ đi cùng mới nói rõ sự việc.

Ngay sau đó, Công an H.Di Linh cùng chính quyền địa phương và đội PCCC&CNCH khu vực 3 - Công an Lâm Đồng đóng tại TP Bảo Lộc và lực lượng phản ứng nhanh thuộc CLB phòng chống đuối nước của địa phương đã triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ tích cực 24/24h, đến trưa nay mới tìm thấy thi thể cháu bé.

Ngọc Hà - Lê Tiến

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/lam-dong-can-bo-cong-an-thon-kip-thoi-cuu-2-chau-be-duoi-nuoc_160385.html