Cán bộ Biên phòng tiêu biểu trong phong trào thi đua 'Dân vận khéo'

Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, BĐBP An Giang rất chú trọng thực hiện phong trào thi đua 'Dân vận khéo' và đạt được những kết quả nổi bật. Đóng góp vào thành tích chung của đơn vị không thể không kể đến sự nỗ lực, đóng góp của các cá nhân làm công tác dân vận, tiêu biểu là Thiếu tá Võ Văn Toán, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông.

Thiếu tá Võ Văn Toán (thứ 2, từ phải sang) thường xuyên đi địa bàn nắm tình hình đời sống, đồng thời giúp đỡ người dân trên địa bàn. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thiếu tá Võ Văn Toán (thứ 2, từ phải sang) thường xuyên đi địa bàn nắm tình hình đời sống, đồng thời giúp đỡ người dân trên địa bàn. Ảnh: Tuấn Kiệt

Chúng tôi gặp Thiếu tá Võ Văn Toán, sau khi anh vừa nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2024. Với phong thái điềm đạm, chân thành và gần gũi, anh vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi. Anh bộc bạch: “Đây là thành tích chung của toàn đơn vị, sự nỗ lực, đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ trong suốt những năm qua. Tôi rất tự hào vì những công trình, phần việc, mô hình mà đơn vị tổ chức thực hiện đã góp phần thay đổi diện mạo vùng biên giới, đời sống mọi mặt của nhân dân trong xã được cải thiện rõ rệt. Phần thưởng cũng là sự ghi nhận kịp thời, là động lực thôi thúc bản thân tôi cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị phấn đấu thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới”.

Quả thật, đến xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang vào thời điểm này, chúng tôi nhận thấy những sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ. Trước đây, vùng biên giới này có cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, giờ đây, mảnh đất này đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, với kết cấu cơ sở hạ tầng, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, hệ thống giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, y tế cho người dân ngày càng được nâng cao.

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Thiếu tá Võ Văn Toán đã điều hành đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, đồng thời, trực tiếp tổ chức tuyên truyền được 135 buổi, thu hút 6.231 lượt người dân dự nghe; tuyên truyền qua mô hình “Tiếng loa Biên phòng” được 143 buổi, kết hợp tổ chức phát gần 2.000 tờ rơi các loại... Hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thể hiện rõ ràng, tính đến nay, trên địa bàn đơn vị phụ trách, đã và đang duy trì 5 Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, với 156 hộ gia đình và 227 cá nhân tham gia; 4 Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới, với 74 thành viên; 12 Tổ tự quản an ninh trật tự, với 96 thành viên; duy trì 11 Hòm thư tố giác tội phạm.

Đồng thời, Thiếu tá Võ Văn Toán còn chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó giữa quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội; thường xuyên đến địa bàn, trực tiếp thăm các hộ dân để tìm hiểu về những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người dân, từ đó, tìm giải pháp phù hợp để giúp đỡ họ.

Chúng tôi cùng Thiếu tá Võ Văn Toán đến thăm gia đình bà Trần Thị Tuyết, 67 tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng bà Tuyết mất cách đây 8 năm, bà phải một mình gồng gánh lo cho cháu ngoại ăn học (cha, mẹ em không đủ nhận thức để nuôi con).

Chia sẻ với chúng tôi, bà xúc động cho biết: “Các chú bộ đội ở đây thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, có chuyện gì là qua giúp đỡ tôi liền. Tôi mang ơn các chú nhiều lắm!”.

Thiếu tá Võ Văn Toán cho biết thêm, ngoài việc hỗ trợ bà Tuyết các nhu yếu phẩm thường ngày, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xét đưa em Lâm Thanh Khang (cháu ngoại bà Tuyết) vào Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, qua đó, san sẻ phần nào khó khăn với gia đình.

Thiếu tá Võ Văn Toán (bên trái) cùng chỉ huy đơn vị trao tiền hỗ trợ cho em Lê Thị Ngọc Thắm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thiếu tá Võ Văn Toán (bên trái) cùng chỉ huy đơn vị trao tiền hỗ trợ cho em Lê Thị Ngọc Thắm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Rời nhà bà Tuyết, chúng tôi đến thăm em Lê Thị Ngọc Thắm, học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hội Đông. Em là một trong các em học sinh được đơn vị hỗ trợ theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”. Cha, mẹ không còn sống chung với nhau, em ở với ông bà ngoại, bà đau yếu, không còn khả năng đi lại. Được biết, em Thắm cũng có ước mơ trở thành y sĩ giống như chị gái mình là Lê Thị Minh Nguyệt (sinh viên năm thứ 2, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai), cũng từng là trường hợp được đơn vị hỗ trợ qua Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” trước đây. Chia sẻ với chúng tôi, Thắm nói, sẽ cố gắng học thật giỏi, không phụ lòng ông bà, các chú bộ đội.

"Mặt bằng chung của người dân ở đây vẫn còn nhiều khó khăn, cuộc sống hàng ngày chủ yếu là làm thuê, dựa vào nông nghiệp truyền thống là chính, vì vậy để giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Hội Đông đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tận dụng tối đa tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Theo đó, những giống lúa, ngô năng suất thấp được thay bằng những giống mới cho năng suất, chất lượng cao, kết hợp với chăn nuôi lợn, bò, dê, nuôi cá nước ngọt... Những ngành nghề truyền thống như làm mắm, làm khô... cũng được gìn giữ, nhân rộng và phát triển"- Thiếu tá Võ Văn Toán chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP An Giang cho biết: “Với sự tận tụy, cần mẫn đóng góp công sức xây dựng phong trào thi đua “Dân vận khéo” của BĐBP An Giang, Thiếu tá Võ Văn Toán đã để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp đối với người dân khu vực biên giới, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ quân hàm xanh trong lòng chính quyền địa phương và nhân dân nơi biên giới”.

Chiến Khu - Tuấn Kiệt

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/can-bo-bien-phong-tieu-bieu-trong-phong-trao-thi-dua-quotdan-van-kheoquot-post489611.html