Campuchia tiến hành bầu cử Quốc hội khóa VII, đảng CPP tiếp tục chiếm ưu thế

Từ 7h sáng nay, 23/7, 23.789 điểm bầu cử thuộc 25 khu vực bầu cử ở Vương quốc Campuchia đã bắt đầu mở cửa đón 9.710.645 cử tri đi bỏ phiếu để bầu ra 125 nghị sĩ Quốc hội.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở tỉnh Kandal vào ngày 23/7. (Nguồn: New York Times)

Theo hãng thông tấn quốc gia AKP, ngày 23/7 ghi dấu mốc lịch sử mới kể từ khi đất nước chùa tháp tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên vào năm 1993.

Trong số 18 chính đảng tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII ở đất nước 16 triệu dân, 17 chính đảng sẽ cạnh tranh với đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền - xếp thứ 18 trong danh sách các chính đảng đủ điều kiện tham gia tranh cử theo thứ tự ghi trên phiếu bầu.

Các chính đảng còn lại theo thứ tự từ 1 đến 17 lần lượt là đảng Xã hội Dân chủ Tổ ong (BSDP), Khmer Hợp nhất (KUP), Quốc tịch Campuchia (CNP), Khmer Đoàn kết quốc gia (KNUP), Sức mạnh Dân chủ (DPP), Nông dân (FP), Phụ nữ vì Phụ nữ (WPFW), Khmer Thoát nghèo (KAPP), FUNCINPEC, Đạo pháp Trị quốc (DP), Dân chủ Cơ sở (GDP), Dân nguyện (PPP), Khmer Phát triển kinh tế (KEPP), Thống nhất Dân tộc Khmer (EKP), Khmer Bảo thủ (KCP), Thanh niên Campuchia (CYP) và đảng Dân tộc Bản địa dân chủ Campuchia (CIPP).

Chủ tịch CPP, Thủ tướng chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng phu nhân, bà Bun Rany đi bầu cử tại điểm bầu cử số 1697 trong khuôn viên Trường Bổ túc Sư phạm Ta Khmau, tỉnh Kandal, giáp thủ đô Phnom Penh.

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), hơn 90.000 quan sát viên theo dõi, giám sát cuộc bầu cử lần này - bao gồm hơn 89.500 quan sát viên đến từ 135 tổ chức trong nước và 586 quan sát quan viên quốc tế thuộc 52 tổ chức đến từ hơn 60 quốc gia.

Ngoài ra, gần 1.300 phóng viên thuộc 185 cơ quan báo chí, truyền thông đăng ký tác nghiệp, đưa tin về cuộc bầu cử. Trong số này, có 137 phóng viên thuộc 38 cơ quan báo chí, truyền thông quốc tế.

AKP nhận định, Campuchia đã trải qua 6 cuộc tổng tuyển cử và cuộc bầu cử lần thứ 7 sắp tới có số lượng quan sát viên nước ngoài và nhân vật lãnh đạo cấp cao đông nhất đến tham gia giám sát, nhằm đảm bảo tiến trình bầu cử diễn ra tự do, công bằng và minh bạch, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của người dân.

Từ giai đoạn đầu tiên cho đến thời điểm kết thúc chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 21 ngày, tiến trình tổ chức diễn ra suôn sẻ, không ghi nhận hành vi bạo lực. Qua đó, có thể nói đến thời điểm này, mọi giai đoạn của tiến trình tổ chức bầu cử đều diễn ra tự do, công bằng và minh bạch.

Ông Hun Manet, con trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Phnom Penh vào ngày 23/7. (Nguồn: Reuters)

Theo quy định và lịch trình bầu cử của NEC, hoạt động bầu cử sẽ kết thúc vào lúc 15h cùng ngày. Ngay sau đó, các điểm bầu cử sẽ được chuyển đổi công năng, chuyển sang công tác kiểm phiếu.

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VII dự kiến sẽ được công bố từ chiều tối đến 24h cùng, và từ 8h ngày 24/7 trên các kênh sóng và phương tiện truyền thông của đài truyền hình, đài phát thanh quốc gia, Thông tấn xã Campuchia và các nền tảng truyền thông của NEC.

Cuộc bầu cử Quốc hội lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị ở Campuchia ổn định. Với lợi thế giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử khóa trước, nắm giữ tất cả 125 ghế Quốc hội, lãnh đạo đất nước gặt hái nhiều thành quả trong nhiệm kỳ chính phủ đương nhiệm và bối cảnh chính trị thuận lợi, đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen được dự báo sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cử tri.

Theo Al Jazeera, là nhà lãnh đạo dân cử tại vị lâu nhất ở châu Á, ông Hun Sen đã củng cố quyền lực ở Campuchia trong 38 năm qua. Chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử lần này được cho là sẽ mở đường để ông chuyển giao quyền lực cho con trai là Đại tướng Hun Manet, người đứng đầu quân đội Campuchia.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/campuchia-tien-hanh-bau-cu-quoc-hoi-khoa-vii-dang-cpp-tiep-tuc-chiem-uu-the-235607.html