Tháng 8/2023, tỉnh Hòa Bình xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố về điểm số, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Kết quả này có được từ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị minh bạch của tỉnh Hòa Bình
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng, là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định thúc đẩy phát triển KT-XH, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo CCHC tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, kết hợp thông tin tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tất cả các nội dung công tác CCHC. Từ đó tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, thường xuyên, lâu dài cần được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Tháo gỡ điểm nghẽn, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính đang là yêu cầu rốt ráo mà Hà Nội chỉ đạo các sở ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện. Không chỉ tập trung tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, các đơn vị cũng đang đưa ra nhiều sáng kiến để việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được thuận tiện, nhanh hơn.
Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2023.
Xác định công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự của lực lượng Công an là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đến làm ăn, sinh sống, đầu tư các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Bằng sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, 'Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính', Công an tỉnh Đắk Nông luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT và chất lượng phục vụ Nhân dân, được các cấp, các ngành và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh Đắk Nông năm 2023 được Bộ Công an đánh giá tốt, xếp hạng thứ 20 trên toàn quốc, tăng 10 bậc so với năm 2022.
Chiều 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo.
Quận Hải Châu xây dựng nhiều mô hình cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số mang lại tiện ích, giảm phiền hà cho người dân.
Báo Đồng Khởi có bài, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Châu Thành đã kế thừa và khai thác có hiệu quả hạ tầng kỹ thuật.
Thực hiện đề án xây dựng huyện thành quận, thời gian qua, huyện Gia Lâm xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong hai khâu đột phá thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Trong quá trình thực hiện cải cách hành chính (CCHC), huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) tiến hành toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, DN làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.
Ngày 20/10, UBND huyện Chương Mỹ sơ kết đánh giá công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.