Cách nghệ sĩ Việt đương đầu với dịch

Giới sản xuất âm nhạc Việt thay đổi cách thức quảng bá, ghi hình để vận hành công việc mà vẫn đảm bảo quy định giãn cách, bảo vệ sức khỏe.

Dịch bệnh bùng phát khiến thị trường âm nhạc Việt gần như rơi vào trạng thái đóng băng. 7 tháng đầu năm 2021 đã trôi qua nhưng khán giả được đón nhận rất ít sản phẩm, MV chất lượng càng khan hiếm.

Trong cuộc phỏng vấn với Zing, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết không chỉ anh mà hầu hết đồng nghiệp ở showbiz hiện ở trạng thái linh hoạt theo dịch. Họ đưa ra nhiều phương án hoạt động khác để đương đầu với dịch bệnh và giảm thiểu tối đa tổn thất do không thể hoạt động suốt thời gian dài.

Tạm gác các dự án lớn

Châu Đăng Khoa nói với Zing, đầu năm 2021, anh và các nghệ sĩ trong công ty đã ấp ủ nhiều kế hoạch, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động cho giọng ca mới Sofia. Tuy nhiên, nhạc sĩ buộc phải thay đổi phương án khi dịch bệnh bùng phát và kéo dài. Anh tạm hoãn mọi kế hoạch. Theo Châu Đăng Khoa, tình hình chung hiện tại của giới nghệ sĩ là không mấy ai dám đầu tư lớn hay phát hành sản phẩm.

Tương tự các nghệ sĩ của DreamS Production như JSol, Cara, Hoàng Duyên, đạo diễn Gin Trần dừng các dự án lớn, chuyển sang hoạt động trên mạng xã hội với những video nhỏ, lẻ.

K-ICM là nghệ sĩ hiếm hoi có sản phẩm mới trong thời điểm này. Anh phát hành MV Chim quý trong lồng do Văn Mai Hương thể hiện vào ngày 12/7. Nhà sản xuất sinh năm 1999 cho biết rủi ro nhưng anh quyết định phát hành MV để khán giả có thể thư giãn giữa thời điểm dịch bệnh gây mệt mỏi, căng thẳng.

K-ICM và JSol thay đổi phương thức quảng bá MV mới. Ảnh: NVCC.

K-ICM không thay đổi mức kinh phí đầu tư bởi anh quan niệm đã phát hành sản phẩm phải chất lượng nhất có thể. Tuy nhiên, nhà sản xuất thừa nhận anh phải thay đổi toàn bộ về thời gian, nhân sự để phù hợp với tình hình dịch bệnh.

“Thời gian gấp rút, trong khi nhân sự phải giảm, đồng nghĩa mỗi người phải bỏ ra công sức nhiều hơn, kiêm nhiều vai trò. Thời điểm quay MV, tôi chỉ đưa theo ê-kíp khoảng 10 người. Stylist kiêm luôn trang điểm. Mẹ tôi nấu ăn, ủi đồ cho cả đoàn còn tôi tự khảo sát bối cảnh, lái xe, chụp ảnh”, anh chia sẻ.

Về phần thu âm, K-ICM tiết lộ anh làm toàn bộ tại nhà. “Buổi chiều tối khi quay xong MV, tôi lái xe từ Đắk Lắk về thẳng TP.HCM để thu âm với chị Văn Mai Hương. Chúng tôi làm trong đêm để hôm sau, chị ấy về với gia đình ngoài Hà Nội", K-ICM kể.

Với MV Độc thân ra mắt cách đây 5 ngày, JSol cho biết anh giảm thiểu mức đầu tư. Ê-kíp của nam ca sĩ thống nhất thời điểm dịch khó khăn, không thể chuẩn bị cầu kỳ cho MV nên mức đầu tư của Độc thân thấp hơn những sản phẩm trước của JSol.

Ngoài việc giảm nhân sự, ê-kíp của JSol cũng thay đổi chiến lược quảng bá.

“Trước dịch, ngoài quảng bá trên social media, tôi tới những buổi livestream hoặc phỏng vấn trực tiếp. Tôi đã chuẩn bị tâm lý vì đây là sản phẩm đầu tiên thử dòng nhạc mới, kén người nghe và do thời điểm dịch bệnh nên mọi người có thể còn nhiều mối lo ngại hơn là nghe nhạc. Do đó, việc MV có thành tích thấp cũng dễ hiểu”, nam ca sĩ nói.

UNI5 trên sân khấu The Heroes. Ảnh: NVCC.

Quá trình ghi hình được kiểm soát nghiêm ngặt

Trong khoảng 2 tháng qua, nhạc Việt có 2 chương trình được chú ý là The Heroes và Sàn đấu vũ đạo. Trong đó, Sàn đấu vũ đạo thiên về kỹ năng nhảy, dàn dựng sân khấu nên các tiết mục thường đông thành viên biểu diễn.

UNI5 là nhóm nhạc duy nhất của The Heroes. Họ có 5 thành viên và đang ở 5 nơi khác nhau nên mọi việc liên quan đến hoạt động chung hay các bài thi của The Heroes đều được trao đổi qua mạng xã hội. Chỉ làm việc qua mạng cũng dẫn đến một số vấn đề và gây chậm trễ. Tuy nhiên, sau thời gian làm việc, họ nhận ra khả năng lắng nghe, suy nghĩ ý kiến của từng thành viên tốt hơn.

Về phần ghi hình cách đây khoảng một tháng, UNI5 cho biết ê-kíp tiến hành quay theo từng đội. Đội nào quay xong lập tức rời khỏi trường quay. Do đó, ngay cả UNI5 cũng không biết đối thủ của họ diễn gì cho đến khi chương trình lên sóng.

Phạm Đình Thái Ngân tham gia Sàn đầu vũ đạo. Orange là thí sinh của The Heroes. Ảnh: NVCC.

Orange nói thêm vòng thi gần nhất, nhà sản xuất ghi hình không khán giả, nên thời gian quay được rút ngắn. Số lượng vũ công phụ họa cho tiết mục mỗi thí sinh giảm đáng kể để tuân theo quy định giãn cách.

Phạm Đình Thái Ngân là một trong số thí sinh tham gia Sàn đấu vũ đạo. Anh cho biết theo kế hoạch, chương trình ghi hình vòng cuối vào tháng 6. Tuy nhiên, vì dịch bệnh bùng phát, chương trình chưa quay được vòng cuối. Ê-kíp cũng chưa xác định thời gian quay cụ thể. Trước đó, ê-kíp quay lẻ từng đội thi.

“Ghi hình trong thời gian dịch bệnh khác so với bình thường. Hiện, chúng tôi xác định không thể ghi hình và không biết lúc nào mới quay tiếp. Trước khi dịch bùng phát, phần ghi hình tiết mục của tôi cũng gói gọn vài người chứ không hùng hậu như trước”, anh cho biết.

“Phần tập luyện càng khó hơn khi chúng tôi tự tập ở nhà, trao đổi với nhau qua mạng và gửi clip vào group chung để cùng bàn bạc. Hiện tại, ai ở nhà nấy và chấp hành tốt quy định chống dịch”, nam ca sĩ nói thêm.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cach-nghe-si-viet-duong-dau-voi-dich-post1238667.html