Cách ly 85 công dân Việt Nam trở về từ Nga và Belarus

Ngày 17-7, tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận và cách ly tập trung 85 công dân Việt Nam là du học sinh đang học tập tại LB Nga và Belarus trở về nước.

Ngày 17-7, tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận và cách ly tập trung 85 công dân Việt Nam là du học sinh đang học tập tại LB Nga và Belarus trở về nước.

Tại địa điểm cách ly tập trung của Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình, thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, 85 công dân trở về đã được phát khẩu trang, nước rửa tay, tờ rơi truyền thông hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phổ biến nội quy sinh hoạt; khám sàng lọc và bố trí nơi ở theo từng khu vực.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình cũng bố trí phòng ở chu đáo và đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, phương án, bảo đảm ăn ở, sinh hoạt cho người được cách ly.

Sau khi tiếp nhận các công dân, cán bộ y tế của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Y tế sẽ thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm nhanh Covid-19 tại chỗ, cũng như lập danh sách khai báo y tế. Trong thời gian được cách ly, các công dân sẽ được thăm khám sức khỏe, đo thân nhiệt hai lần/ngày và xét nghiệm Covid-19 hai lần trước khi hoàn thành cách ly đủ 14 ngày theo quy định. Đồng thời, được cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phục vụ ăn uống miễn phí với mức ăn theo tiêu chuẩn hằng ngày của bộ đội bộ binh là 80.000đồng/ngày.

ANH HẢO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/cach-ly-85-cong-dan-viet-nam-tro-ve-tu-nga-va-belarus-609039/