Cách kiếm tiền của các cựu tổng thống Mỹ

Ngoài lương hưu, các cựu tổng thống Mỹ còn thu về hàng triệu USD từ việc ký hợp đồng với thương hiệu, nhà xuất bản sách.

Theo Đạo luật cựu tổng thống, các tổng thống Mỹ được hưởng lương hưu sau khi rời nhiệm sở. Cựu Tổng thống Dwight Eisenhower là người đầu tiên nhận được khoản tiền trợ cấp này, theo ThoughtCo. Số tiền được Quốc hội Mỹ ấn định theo từng năm và hiện tại là khoảng 210.700 USD/năm. Cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter đều nhận được khoản trợ cấp này. Ảnh: EPA-EFE.

Các cựu tổng thống còn có thêm thu nhập từ những lần phát biểu, xuất hiện trước công chúng. Năm 2017, ông Obama nhận 400.000 USD sau một buổi nói chuyện. Ảnh: AP.

Cựu Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush từng nhận khoản phí khoảng 200 USD và 700 USD (được điều chỉnh theo lạm phát) cho mỗi bài phát biểu, theo SCMP. Ảnh: Getty.

Xuất bản sách là một trong những cách giúp các cựu chủ nhân Nhà Trắng kiếm tiền. Theo Financial Times, năm 2017, vợ chồng ông Obama đã ký một hợp đồng trị giá hơn 60 triệu USD với nhà xuất bản Penguin Random House. Ảnh: Getty.

Ở thời điểm đó, cựu Tổng thống Obama cũng đã xuất bản hai cuốn sách với Penguin Random House, bao gồm cuốn hồi ký Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance. Năm 2019, cuốn Becoming của bà Michelle được phát hành. Tháng 11 tới, ông Obama tiếp tục ra mắt cuốn sách mới A Promised Land. Ảnh: Pinterest.

Cựu Tổng thống George W. Bush nhận được khoảng 10 triệu USD cho cuốn hồi ký của mình. Trong khi đó, ông Bill Clinton đã ký hợp đồng trị giá 14 triệu USD với nhà xuất bản sau khi kết thúc nhiệm kỳ, theo Vox. Ảnh: AP.

Các chính trị gia cũng có nhiều hợp đồng thương hiệu. Năm 2018, Variety đưa tin vợ chồng ông Obama đã ký một thỏa thuận với Netflix để sản xuất nội dung cho gã khổng lồ phát trực tuyến này. Bill Clinton đã ký thỏa thuận với iHeartMedia để sản xuất nội dung dự kiến ra mắt vào năm 2021, theo Forbes. Ảnh: Getty.

Các cựu tổng thống cũng được biết đến là người đảm nhận vị trí trong hội đồng quản trị công ty hoặc thông qua các chức danh, vị trí danh dự khác. Năm 2016, The Washington Post đưa tin ông Clinton đã kiếm được 18 triệu USD với tư cách hiệu trưởng danh dự cho một trường học. Từ năm 2002-2009, vị cựu tổng thống này nhận khoản tiền khoảng 12 triệu USD khi làm cố vấn của nhà đầu tư Ron Burkle. Ảnh: AFP.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cach-kiem-tien-cua-cac-cuu-tong-thong-my-post1138172.html