Các trạm y tế vận hành theo mô hình mới

Từ ngày 1/1/2026, 92 trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh chính thức đi vào vận hành và trực thuộc quản lý của UBND các xã, phường mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, gắn y tế cơ sở với chính quyền địa phương hai cấp, nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra, thăm nắm hoạt động chuyên môn và động viên cán bộ tại Trạm Y tế phường Phan Đình Phùng.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra, thăm nắm hoạt động chuyên môn và động viên cán bộ tại Trạm Y tế phường Phan Đình Phùng.

Ghi nhận của chúng tôi trong ngày đầu tiên tại Trạm Y tế phường Phan Đình Phùng cho thấy, dù vừa kiện toàn tổ chức, trạm đã nhanh chóng ổn định hoạt động, lượng người dân đến khám, điều trị khá đông. Việc trạm y tế được đưa về trực thuộc UBND phường tạo thuận lợi rõ rệt cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là với các bệnh mãn tính cần theo dõi, cấp phát thuốc thường xuyên.

Bà Trần Thị Minh, tổ 98, phường Phan Đình Phùng, cho biết: Trạm y tế được đưa về phường quản lý đã tạo thuận lợi rõ rệt cho người dân. Với những bệnh thông thường, người dân có thể thăm khám ngay tại trạm y tế gần nhà, giảm thời gian đi lại và chờ đợi. Đối với các bệnh mãn tính như huyết áp, việc được thăm khám, cấp phát thuốc định kỳ ngay tại trạm y tế phường là rất cần thiết và thuận tiện.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Bích Hòa, cán bộ phụ trách Trạm Y tế phường Phan Đình Phùng, cho biết: Đơn vị đã khẩn trương sắp xếp tổ chức, bảo đảm không để gián đoạn công tác khám, chữa bệnh. Trạm tập trung thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Thông tư 43 của Bộ Y tế, từ khám, chữa bệnh ban đầu đến y tế dự phòng, dân số và an toàn thực phẩm, hướng tới phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Tại Trạm Y tế phường Linh Sơn, đội ngũ cán bộ y tế được điều chuyển từ tuyến trên về đều yên tâm công tác. Trạm tiếp tục khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đồng thời chủ động sắp xếp nhân lực phù hợp để duy trì liên tục hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Trong giai đoạn chuyển tiếp đến năm 2030, các trạm y tế xác định vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa tăng cường phối hợp, tham mưu với chính quyền địa phương và ngành y tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay trong sáng 1/1/2026, Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên Đặng Ngọc Huy đã trực tiếp kiểm tra hoạt động tại một số trạm y tế, đồng thời chỉ đạo các đoàn công tác tiếp tục rà soát tình hình triển khai trên toàn tỉnh. Qua đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc, động viên đội ngũ y tế cơ sở nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo ông Đặng Ngọc Huy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai sắp xếp, điều chỉnh hệ thống y tế theo Thông tư 43 của Bộ Y tế. Từ ngày 1/1/2026, cán bộ y tế được tăng cường về trạm y tế xã, phường, mỗi trạm bố trí tối thiểu từ 4-5 bác sĩ, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ y tế cơ sở, đưa dịch vụ y tế đến gần dân, thuận tiện hơn cho người dân khi tiếp cận chăm sóc sức khỏe ban đầu. Việc vận hành 92 trạm y tế theo mô hình mới được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Thái Nguyên ngày càng hiệu quả, gần dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trung Đoàn

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/y-te/202601/cac-tram-y-te-van-hanh-theo-mo-hinh-moi-a586d09/