Các tỉnh miền Trung nỗ lực khắc phục hậu quả sau thiên tai

Tình hình thời tiết, bão lũ sắp tới còn diễn biến rất phức tạp, do vậy các tỉnh miền Trung vừa phải khắc phục hậu quả mưa bão vừa kết hợp chuẩn bị phương án 4 tại chỗ, phòng ngừa các tình huống thiên tai.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10/2020 từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 cho 9 địa phương miền Trung và Tây Nguyên để ổn định cuộc sống.

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, tạm cấp bổ sung 670 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 để 9 địa phương miền Trung và Tây Nguyên làm kinh phí thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ dân sinh (hỗ trợ gia đình có người bị chết, mất tích, nhà ở bị hư hỏng), di dân khẩn cấp, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại; đồng thời, hỗ trợ khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng do bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất: y tế, trường học, công trình cung cấp nước sạch, thủy lợi, đê điều.

Theo đó, kinh phí cấp cho các địa phương được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Tạm cấp bổ sung cho tỉnh Nghệ An số tiền 50 tỷ đồng, Hà Tĩnh 50 tỷ đồng, Quảng Bình 50 tỷ đồng, Quảng Trị 70 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 50 tỷ đồng, Quảng Nam 130 tỷ đồng, Quảng Ngãi 150 tỷ đồng, Bình Định 70 tỷ đồng, Kon Tum 50 tỷ đồng.

Thủ tướng giao UBND các tỉnh nói trên nêu cao trách nhiệm trong sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ, chính sách của Nhà nước, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ, định mức quy định.

Báo Gia đình & Xã hội phối hợp các tổ chức thiện nguyện trao quà cho người dân tại 7 bản (thuộc 3 xã của hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị).

Theo ghi nhận, những ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục mở đường cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở ở các xã thuộc huyện Phước Sơn sau đợt mưa bão kéo dài.

Phước Sơn là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 9, số 11, số 13 và mưa lũ ở tỉnh Quảng Nam. Hơn 20 ngày sau bão lũ, hệ thống hạ tầng đường giao thông, cầu cống trên nhiều tuyến đường ở huyện Phước Sơn gần như bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều công trình, trụ sở hư hại nặng nề. Đặc biệt, nhiều xã ở Phước Sơn như Phước Thành, Phước Công... bị chia cắt hoàn toàn trong gần 1 tháng do đường sá bị sạt lở đất vùi lấp.

UBND huyện Phước Sơn xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là thông đường, mở đường cứu nạn cứu hộ vào trung tâm các xã. Đến thời điểm hiện nay, việc mở đường vào các xã đã cơ bản hoàn thành nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Hiện nay, để đến được một số xã như Phước Lộc chỉ có thể đi bằng xe máy. Hàng trăm người dân mất nhà đang phải sinh sống trong lều tạm. Chính quyền địa phương cùng các tổ chức từ thiện phải chu cấp hoàn toàn cơm ăn, nước uống hằng ngày cho người dân.

Cuộc sống người dân ở các bản vùng sâu các tỉnh miền Trung gặp nhiều khó khăn sau bão lũ.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, bão chồng bão gây thiệt hại nặng nề cho huyện đảo Lý Sơn, đặc biệt là ngành du lịch. Cơ sở hạ tầng, dịch vụ, di tích ở Lý Sơn hư hỏng nặng. Chính quyền địa phương và người dân đang tập trung khôi phục, chuẩn bị đón khách trở lại.

Mấy năm gần đây, người dân đảo Bé (xã An Bình) đã biết làm du lịch với nhiều dịch vụ, mô hình homestay, bungalow… hấp dẫn đối với du khách. Thế nhưng, tất cả trở nên điêu đứng sau mấy cơn bão vừa qua. Hàng loạt hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ, homestay… bị gió bão quật đổ, hỏng nặng. Gần một tháng sau cơn bão số 9, đảo Bé vẫn còn ngổn ngang.

Tại đảo Lớn, sức tàn phá của bão và sóng biển phá hủy nhiều điểm tham quan, danh thắng, di tích, khu dịch vụ… Hàng quán tốc mái, móng, tường nhà bị sóng biển đánh sập. Nhiều người chỉ kịp lợp lại nhà cửa, còn cơ sở dịch vụ kinh doanh du lịch thì chưa thể hoạt động lại.

Ngay sau bão, chính quyền địa phương đã chủ động giúp dân khắc phục hậu quả, lợp lại nhà cửa, ổn định cuộc sống… Tuy nhiên, để Lý Sơn lấy lại hình ảnh của một điểm đến hấp dẫn thì cần một thời gian nhất định để khôi phục lại các hoạt động trên đảo.

Nhóm PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cac-tinh-mien-trung-no-luc-khac-phuc-hau-qua-sau-thien-tai-20201126105954888.htm