Các quốc gia đang phát triển kêu gọi hành động khẩn cấp về khủng hoảng khí hậu

COP25 đặt ra mục tiêu giải quyết được những vấn đề nổi cộm liên quan tới lượng khí thải carbon, đồng thời hoàn tất bộ quy tắc về vấn đề này. Tuy nhiên, khi mà hội nghị 2 tuần này đã kéo dài quá thời gian dự kiến, các quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất của tình trạng biến đổi khí hậu cáo buộc các quốc gia phát triển đang từ chối đưa ra những cam kết cần thiết để thúc đẩy các cuộc thảo luận cụ thể về vấn đề hỗ trợ tài chính cũng như mua bán hạn ngạch carbon.

Bộ trưởng môi trường Grenada cho rằng có một sự tách rời giữa những quan ngại mà các nước đưa ra với những lập trường của họ trong các cuộc thảo luận.

Các đảo quốc muốn đảm bảo rằng bất kỳ quy định mới nào về mua bán hạn ngạch các bon sẽ không có những lỗ hổng để cho phép các quốc gia phát triển lách luật trong các cam kết mới.

Ngoài ra, các khoản đóng góp tài chính cho các quốc gia đang phải hứng chịu thiên tai do biến đổi khí hậu cũng là vấn đề được các nước này quan tâm./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cac-quoc-gia-dang-phat-trien-keu-goi-hanh-dong-khan-cap-ve-khung-hoang-khi-hau