Các ngân hàng thực hiện được bao nhiêu kế hoạch lợi nhuận trong nửa đầu năm?

Tính đến cuối tháng 6, có 13 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt trên 50% kế hoạch lợi nhuận năm 2025. Trong đó ba ngân hàng có tỷ trọng thực hiện được trên 80%.

Nửa đầu năm 2025, trong bối cảnh nhiều yếu tố biến động như chính sách thuế quan, lãi suất, tỷ giá, cùng với những tác động tiêu cực từ thiên tai, các ngân hàng đã tăng cường việc trích lập dự phòng dựa trên tình hình thực tế.

Điều này được dự báo có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các kế hoạch đã đề ra của hệ thống ngân hàng. Song thực tế cho thấy nửa đầu năm, tình hình kinh doanh của ngành ngân hàng khởi sắc hơn với các khoản lãi gấp cùng kỳ năm trước nhiều lần, hỗ trợ đáng kể cho kết quả kinh doanh cả năm.

Sau 6 tháng các ngân hàng vẫn đạt mức lợi nhuận tích cực, tuy nhiên sự phân hóa về lợi nhuận nói riêng và tiến độ thực hiện kế hoạch giữa các nhà băng là khá rõ rệt.

Theo thống kê từ 28 ngân hàng (bao gồm 27 ngân hàng niêm yết và Agribank) đã công bố kết quả kinh doanh, tính đến hết tháng 6/2025, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 183.617 tỷ đồng, thực hiện 49% kế hoạch năm.

Trong số đó, có đến 13 tổ chức đã vượt kế hoạch 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Phần lớn ngân hàng lớn vẫn giữ phong độ tốt, trong khi một số ngân hàng nhỏ gặp khó trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh hơn.

Vietcombank, VietinBank vượt trung bình ngành

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 3,5% trong năm 2025. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 42.236 tỷ đồng. Ước tính từ kết quả này, kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2025 của ngân hàng vào khoảng 43.714 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế Vietcombank ở mức 21.894 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 50,08% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.Với kết quả này Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí quán quân lợi nhuận của ngành ngân hàng.

(Nguồn: Vietcombank)

(Nguồn: Vietcombank)

TIN LIÊN QUAN

VietinBank đặt mục tiêu lãi 32.500 tỷ đồng trong năm 2025 03/09/2025 - 14:31

Trong khi đó, ông lớn Big4 khác là VietinBank công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 7% so với mức thực hiện năm 2024 (đạt 30.361 tỷ đồng).

Theo đó, VietinBank ghi nhận kết quả mạnh mẽ trong nửa đầu năm, với lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt17.435 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, VietinBank đã thực hiện được gần 54% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng đầu năm.

Trong khi đó, BIDV ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế bán niên đạt 16.038 tỷ đồng, tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước. Bước sang năm 2025, BIDV dự kiến đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 6% đến 10% (33.266 tỷ đồng - 34.521 tỷ đồng). Ước tính, BIDV thực hiện được gần 46,5% kế hoạch kinh doanh cả năm.

Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 28.688 tỷ đồng và được điều chỉnh theo ý kiến của NHNN sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Agribank không nêu rõ đây là lợi nhuận riêng lẻ hay hợp nhất.

Agribank ghi nhận lợi nhuận hợp nhất bán niên đạt 13.232 tỷ đồng; lợi nhuận riêng lẻ bán niên đạt 13.026 tỷ đồng. Như vậy, ước tính Agribank thực hiện 46,12% kế hoạch lợi nhuận hợp nhất; 45,4% kế hoạch lợi nhuận riêng lẻ.

Như vậy, ngoại trừ VietinBank, Vietcombank tiến độ lợi nhuận của hai ngân hàng quốc doanh còn lại đều thấp hơn mức trung bình ngành.

Khối tư nhân tăng tốc

Thống kê cho thấy, ở khối tư nhân, nhóm ngân hàng nhỏ như ABBank gây chú ý khi thực hiện tới 92,89% kế hoạch năm, tương đương lợi nhuận 1.672 tỷ đồng.

SeABank cũng gây ấn tượng khi thực hiện tới 90,68% kế hoạch, đạt 5.856 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng. Một số ngân hàng khác vượt 50% kế hoạch sau nửa đầu năm bao gồm MB (50,97%), Techcombank (48,05%), VPBank (44,44%), ACB (46,48%), HDBank (47,54%).

Đáng chú ý, NCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 463 tỷ đồng, trong khi đó kế hoạch lợi nhuận năm 2025 là 59 tỷ đồng (mục tiêu lợi nhuận trước PACCL). Tạm tính theo mục tiêu này, tiến độ thực hiện kế hoạch của ngân hàng này đã vượt gấp gần 8 lần kế hoạch.

Trái ngược, một số ngân hàng lại có kết quả khiêm tốn. Eximbank đạt 1.489 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm, mới thực hiện 28,7% kế hoạch; VietBank ghi nhận lãi trước thuế bán niên đạt 514 tỷ đồng, đạt 29,37% kế hoạch năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm,PG Bank thu về 284 tỷ đồng lãi trước thuế tương đương thực hiện được 39,66%. Trong khi đó, BVBank mới chỉ ghi nhận lợi nhuận trước thuế ở 93 tỷ đồng, tương ứng 16,91% kế hoạch, thấp nhất toàn hệ thống.

Triển vọng tích cực

Trong báo cáo Triển vọng các tháng cuối năm năm 2025 mới công bố, CTCP Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế toàn ngành ngân hàng năm 2025 đạt 18%.

Trong đó, nhóm ngân hàng quy mô nhỏ được kỳ vọng có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất (tăng 35%) với tốc độ tăng trưởng tín dụng cao và mạnh tay xử lý nợ xấu. Đối với nhóm ngân hàng tư nhân năng động được dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 20%, trong khi nhóm quốc doanh tăng khoảng 12%.

Theo đó, các ngân hàng tư nhân năng động sẽ được hưởng lợi từ chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân và cải thiện chất lượng tài sản. Nhóm này cũng chứng kiến nhiều câu chuyện nổi bật như IPO, tái cơ cấu, thu hồi nợ.

Nhóm ngân hàng quốc doanh dù tăng trưởng tín dụng chậm song lại bứt phá khi đã hoàn thành xử lý nợ xấu vẫn là cơ hội hấp dẫn trong những tháng cuối năm.

(Nguồn: VCBS)

(Nguồn: VCBS)

Trao đổi với người viết, chuyên gia Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, đánh giá bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng trong quý III và quý IV sẽ tích cực hơn nhờ hai yếu tố tăng trưởng tín dụng và khả năng cải thiện biên lãi ròng (NIM).

Với NIM, mức cải thiện có thể đến từ việc các ngân hàng dịch chuyển cơ cấu tín dụng sang những phân khúc có lãi suất cao hơn, chẳng hạn bất động sản – lĩnh vực được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đáng kể cho biên lợi nhuận. Ngoài ra, bán lẻ cũng có thể đóng góp, dù tốc độ phục hồi của mảng này vẫn còn chậm và khả năng phải đến quý IV mới ghi nhận rõ nét.

Cùng với đó, việc kiểm soát và tối ưu chi phí hoạt động cũng là yếu tố hỗ trợ đáng kể. Các chỉ số CIR trong quý I/2025 đã cho thấy xu hướng tích cực, phản ánh hiệu quả của quá trình tái cấu trúc chi phí tại nhiều ngân hàng.

Điều này góp phần kéo lợi nhuận tăng lên rõ rệt trong thời gian qua. Tóm lại, chuyên gia nhận định lợi nhuận toàn ngành năm 2025 sẽ tăng trưởng tốt hơn so với năm 2024, nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như trên.

Minh Nguyệt

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/cac-ngan-hang-thuc-hien-duoc-bao-nhieu-ke-hoach-loi-nhuan-trong-nua-dau-nam.html