Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học 2018-2019

Ngày 24-9, Trường Sĩ quan Lục quân 2 khai giảng năm học mới 2018-2019. Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Đọc diễn văn khai giảng năm học mới, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cả, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Năm học vừa qua, công tác giáo dục đào tạo của nhà trường đã thực hiện tốt việc phát triển năng lực chỉ huy, quản lý, rèn luyện bộ đội của đội ngũ cán bộ tương lai. Kết thúc năm học, nhà trường có 93% học viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi. Năm học 2017-2018, nhà trường tham gia hội thi Olympic môn tiếng Anh đạt giải nhì toàn quân. Hoạt động nghiên cứu khoa học không ngừng được đẩy mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhà trường đã triển khai nghiên cứu, biên soạn, nghiệm thu, chuyển giao ứng dụng nhiều đề tài, tài liệu, giáo trình đúng kế hoạch đạt hiệu quả thiết thực…

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến cùng các đại biểu và cán bộ, học viên nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến biểu dương những kết quả trong công tác giáo dục-đào tạo mà nhà trường đã đạt được; đồng thời đề nghị tập trung chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, gắn giảng dạy với nghiên cứu khoa học; phát huy cao độ ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, xây dựng nhà trường ngày càng mẫu mực.

Đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng lưu ý nhà trường tập trung cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình giáo dục-đào tạo phù hợp với đối tượng tác chiến, thực hiện học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, chủ động sáng tạo; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập, phòng học chuyên dùng, tăng cường ứng dụng mô hình dạy học hiệu quả; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường trong tình hình mới…(Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH)

* Sáng 24-9, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Dự lễ khai giảng có đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), chính quyền địa phương; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện KTQS và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng, GS,TS Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện khẳng định: Năm học vừa qua, học viện đã đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, định hướng lớn về giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN) và phát triển học viện theo mô hình trường đại học nghiên cứu đạt được nhiều kết quả tốt.

Trung tướng, GS,TS Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện KTQS phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong năm học, học viện đã ban hành chuẩn đầu ra đối với 34 chương trình đào tạo (CTĐT) kỹ sư hệ quân sự, 61 CTĐT thạc sĩ, 22 CTĐT tiến sĩ. Đây là cơ sở để học viện tiếp tục rà soát, điều chỉnh các nội dung, CTĐT, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, học viện tiếp tục mở mới các mã ngành đào tạo đại học và sau đại học, xây dựng các CTĐT về tác chiến không gian mạng, tự động hóa chỉ huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về đào tạo trong tình hình mới. Học viện cũng đã được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo, cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của quân đội và đất nước. Bên cạnh đó, học viện đã tích cực triển khai một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống trường quân đội; được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ xây dựng đề án đào tạo tiếng Anh kỹ thuật cho cán bộ trong toàn quân; triển khai thí điểm dạy ngoại ngữ chuyên ngành và thi tốt nghiệp ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng trong quản lý và đào tạo; triển khai đúng tiến độ dự án “Phòng thí nghiệm phục vụ công nghiệp quốc phòng-giai đoạn II”...

Diễu duyệt đội ngũ trong lễ khai giảng.

Trung tướng, GS,TS Nguyễn Công Định cho biết, năm học qua, học viện đã tạo nhiều bước chuyển mạnh về hoạt động nghiên cứu khoa học. Hoạt động này luôn gắn với thiết kế, chế tạo, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật trong toàn quân, với 23 đề tài cấp quốc gia, 32 đề tài, nhiệm vụ cấp bộ; 13 đề tài, nhiệm vụ cấp ngành và 82 đề tài cấp cơ sở... Hoạt động hợp tác quốc tế được duy trì tốt với các nước truyền thống và mở rộng quan hệ sang các địa bàn mới như Cu Ba, Ấn Độ.

Công tác thông tin khoa học quân sự được quan tâm nhiều trong năm học vừa qua, kịp thời cung cấp thông tin về đại học nghiên cứu, cuộc CMCN 4.0, trường đại học thông minh; chú trọng đến công tác xây dựng tiềm lực và đội ngũ cán bộ. Trong năm có 23 cán bộ, giáo viên được công nhận GS, PGS và 15 giáo viên đạt Giáo viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng.

Diễu duyệt đội ngũ trong lễ khai giảng.

Khối các học viên Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia đang học tại học viện.

Đồng chí Giám đốc Học viện KTQS tin tưởng, với vai trò là trường đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín của Quân đội và Nhà nước, học viện sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó trong năm học mới 2018-2019. (Tin, ảnh: THU HÀ)

* Sáng 24-6, tại Hà Nội, Trường Sĩ quan Đặc công tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Thiếu tướng Lê Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đại biểu Cục Nhà trường, Bộ tổng tham mưu và các cơ quan chức năng của Binh chủng Đặc công.

Diễn văn khai giảng do Đại tá, TS Lê Thế Thu, Hiệu trưởng Trường sĩ quan Đặc công trình bày, đã khái quát: Năm học vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối, tác động song toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ nhà trường luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, bám sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo, tổ chức thực hiện nghiêm quy trình, chương trình giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) theo Nghị quyết 86 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Nghị quyết 627 của Đảng ủy Binh chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo” và các chỉ thị, nghị quyết của trên, tích cực chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục gắn với tăng cường tổng kết thực tiễn, gắn nhiệm vụ GD-ĐT với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, không ngừng củng cố nâng cao chất lượng dạy và học.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Diễu duyệt đội ngũ trong lễ khai giảng.

Nhà trường tổ chức đào tạo cho 11 đối tượng học viên đúng nội dung, chương trình. Các nội dung thi, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 99,2% khá, giỏi, bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Tổ chức diễn tập, huấn luyện dã ngoại, thi tốt nghiệp, bế giảng và làm thủ tục ra trường cho các đối tượng đúng kế hoạch; 100% học viên ra trường phấn khởi nhận nhiệm vụ; tổ chức bàn giao các đơn vị chặt chẽ, bảo đảm an toàn. Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quân sự, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho học viên QĐND Lào và Campuchia theo đúng chỉ tiêu được giao, đạt chất lượng khá.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Đặc công, Thiếu tướng Lê Thanh Hà ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà Trường sĩ quan Đặc công đã đạt được trong năm học vừa qua. Thiếu tướng Lê Thanh Hà yêu cầu, Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, học viên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của trên; chủ động khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ GD-ĐT và nghiên cứu khoa học. Tích cực đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng GD-ĐT và nghiên cứu khoa học. Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn hóa; chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, công tác tốt, phục vụ tốt; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đối ngoại quân sự. Xây dựng Đảng bộ nhà trường TSVM, Nhà trường VMTD, chính quy mẫu mực, không ngừng nâng cao chất lượng GD-ĐT, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-hoc-vien-nha-truong-quan-doi-khai-giang-nam-hoc-2018-2019-550349