Các địa phương chuẩn bị hàng nông sản phục vụ Tết

Những ngày này, thương lái các nơi tấp nập về hai xã Nhơn An và Nhơn Phong, thị xã An Nhơn (Bình Ðịnh) để đặt mua mai bán trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Hiện, giá mai cao hơn năm trước từ 50 đến 100 nghìn đồng/chậu, đạt mức hơn 600 nghìn đồng/chậu mai từ bốn đến sáu tuổi. Ðến nay cả hai xã ước tính có hơn 1,3 triệu chậu mai cảnh có thể xuất bán

Người dân xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) chăm sóc vườn nho cảnh. Ảnh: NGUYỄN THÀNH

* Tại tỉnh Ninh Thuận, người trồng nho cảnh đang chuẩn bị hàng nghìn chậu nho với nhiều kiểu dáng để bán vào dịp Tết. Hiện, Ninh Thuận là địa phương trồng nho lớn nhất cả nước với diện tích khoảng 1.200 ha, sản lượng khoảng 30 nghìn tấn nho tươi/năm...

* Hiện xã Thanh Ðình, TP Việt Trì (Phú Thọ) có 15 ha diện tích trồng đào phục vụ đợt Tết sắp tới. Mỗi héc-ta trồng đào, người dân dự kiến thu về khoảng 450 triệu đồng. Bình quân cứ 100 gốc đào, người dân có thể lãi hơn
10 triệu đồng…

* Bà con làng hoa Sa Ðéc, TP Sa Ðéc (Ðồng Tháp) thắng lớn mùa cúc mâm xôi phục vụ Tết. Hiện, thương lái đến mua với giá 80 đến 90 nghìn đồng/giỏ, cao hơn năm trước từ 20 đến 30 nghìn đồng/giỏ. Bình quân người trồng 1.000 giỏ hoa cúc mâm xôi thu lãi từ 30 đến 50 triệu đồng...

* Huyện Châu Thành (Hậu Giang) có khoảng 800 trái xoài thư pháp và 1.000 trái đu đủ thư pháp tài lộc, hơn
350 trái bưởi tạo hình; dưa hấu hồ lô, thỏi vàng khoảng 700 trái và hơn 1.000 trái đu đủ in chữ sẽ phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo bà con cần chăm sốc tốt cây để bảo đảm năng suất, chất lượng...

* Toàn tỉnh Trà Vinh có 48 cống điều tiết nước, trong đó 42 cống buộc phải đóng triệt để ngăn mặn. Tỉnh có hơn 50 nghìn ha lúa đông xuân bị hạn mặn đe dọa. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con cần tập trung máy bơm, đắp đập, bơm chuyền tích trữ nước bảo đảm cung cấp lượng nước ngọt, nếu không đủ nước ngọt có thể sử dụng nguồn nước nhiễm mặn nhẹ tưới cho lúa...

* Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư xây dựng các dự án kè, đê bao chống sạt lở bờ sông, kiên cố hóa cống, đập ngăn triều, chống ngập, hạn hán, xâm nhập mặn. Hiện, toàn tỉnh có 409 tuyến đê bao, xây 14.638 m kè chống sạt lở bờ sông Tiền, sông Hậu, hơn 5.700 cống, đập, 17 trạm bơm điện và hơn 4.400 tuyến sông, rạch tự nhiên, kênh các loại được nạo vét, cải tạo kết hợp sử dụng làm công trình thủy lợi trữ ngọt.

* Tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ hơn 870 tấn gạo cho hơn 58 nghìn người dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ 70% kinh phí cho hai huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và 50% cho năm địa phương là huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa và TP Nha Trang. Phần kinh phí còn lại sẽ do các địa phương lấy từ nguồn ngân sách dự phòng cấp huyện năm 2019...

* Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, ngày 6-1, tàu cá Khánh Hòa KH 90027 TS (có chín ngư dân trên tàu) bị hỏng máy, thả trôi cách phía đông nam đảo Phú Quý (Bình Thuận), khoảng 53 hải lý đã được tàu cá KH 95599 TS lai kéo vào đảo Phú Quý. Cùng ngày, tàu cá KH 96552 TS (có 11 ngư dân trên tàu) đã khắc phục được sự cố bị gãy trục láp, thả trôi, tại vị trí cách phía đông nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 108 hải lý, hành trình về Nha Trang.

* Ðêm 6-1, tàu SAR 412 đã đưa thuyền viên Nguyễn Lên về đến Ðà Nẵng an toàn. Nhờ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, nạn nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, bảo toàn tính mạng. Trước đó, ngày 4-1, khi đang lao động trên tàu BÐ 98302 TS, tại vị trí cách đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa 210 hải lý về hướng đông đông bắc, anh Lên bị vật nặng rơi đè vào người làm chấn thương vùng ngực, gãy tay kèm các biểu hiện khó thở, nguy hiểm đến tính mạng.

Giá lợn hơi ở nhiều nơi đã giảm

Ngày 7-1, theo thông tin từ các sở công thương địa phương, trong vài ngày trở lại đây, giá lợn hơi ở nhiều tỉnh Tây Nam Bộ có xu hướng giảm gần 20 nghìn đồng/kg so cuối năm 2019, về mức dưới 80 nghìn đồng/kg. Giá lợn hơi ở các tỉnh miền bắc cũng giảm hơn 10 nghìn đồng/kg, xuống còn dưới 90 nghìn đồng/kg. Giá lợn hơi giảm một phần do các tập đoàn lớn trong ngành chăn nuôi lợn, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã tham gia bình ổn giá mặt hàng này với mức giá bán ổn định là 83 nghìn đồng/kg.

PV

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42853102-cac-dia-phuong-chuan-bi-hang-nong-san-phuc-vu-tet.html